Toàn cảnh

Giảm phát thải trong lĩnh vực trồng trọt ít nhất 10% đến năm 2035

Ngọc Nga 31/07/2025 - 15:04

Ngày 30/7, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Hội nghị tham vấn Đề án "Sản xuất trồng trọt giảm phát thải giai đoạn 2025-2030". Đề án hướng đến mục tiêu tổng thể là giảm ít nhất 10% lượng phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực trồng trọt đến năm 2035, góp phần hiện thực hóa cam kết phát thải ròng bằng “0” của Việt Nam.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đề án được xây dựng với cách tiếp cận hệ thống, định vị toàn diện các giải pháp giảm phát thải trong sản xuất trồng trọt. Đề án đặt ra nhiều chỉ tiêu cụ thể: Triển khai ít nhất 15 mô hình sản xuất giảm phát thải phù hợp với từng vùng sinh thái; thí điểm 5 mô hình canh tác có khả năng phát triển tín chỉ carbon theo chuẩn quốc tế; xây dựng và ban hành 5 gói kỹ thuật giảm phát thải áp dụng cho 5 loại cây trồng chủ lực.

giam-phat-thai-trong-trot(1).jpeg

Ngoài ra, đề án cũng hướng đến xây dựng cơ sở dữ liệu phát thải khí nhà kính theo cây trồng, vùng sinh thái, tích hợp với Hệ thống đăng ký quốc gia. Song song đó là hoạt động đào tạo, tập huấn cho ít nhất 3.000 cán bộ kỹ thuật, nông dân, doanh nghiệp và xây dựng các bộ tài liệu truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng.

Về mặt kinh tế, việc áp dụng các giải pháp kỹ thuật như tưới ngập khô xen kẽ (AWD), quản lý phân bón hợp lý, sử dụng vật tư sinh học... có thể giúp giảm chi phí đầu vào từ 5-15%, nhất là với cây trồng chủ lực như lúa, mía, cà phê. Đây là yếu tố quan trọng để vừa tăng hiệu quả sản xuất, vừa giảm phát thải.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung nhấn mạnh, ngành trồng trọt - vốn chiếm tỉ trọng lớn trong phát thải khí nhà kính của nông nghiệp, đồng thời cũng là lĩnh vực có tiềm năng giảm phát thải rất lớn. "Nếu được định hướng đúng đắn, triển khai bài bản, áp dụng kỹ thuật phù hợp thì việc giảm phát thải có thể thực hiện được trên cả quy mô quốc gia và từng nông hộ", ông nói.

Theo ông Hoàng Trung, yêu cầu cấp thiết hiện nay là đẩy mạnh chuyển đổi mô hình sản xuất trồng trọt theo hướng phát thải thấp, bền vững và thích ứng biến đổi khí hậu. Đây không chỉ là chiến lược môi trường mà còn là hướng đi giúp nông sản Việt tăng khả năng tiếp cận các thị trường cao cấp như EU, Nhật Bản, Bắc Mỹ… với giá bán cao hơn từ 10-25% so với sản phẩm thông thường.

Tính toán sơ bộ cho thấy, nếu các giải pháp của đề án được triển khai hiệu quả, có thể giúp giảm khoảng 8-11 triệu tấn CO₂ tương đương mỗi năm, đóng góp đáng kể vào mục tiêu NDC của Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Giảm phát thải trong lĩnh vực trồng trọt ít nhất 10% đến năm 2035
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO