Đầu tư, M&A

Giải ngân đầu tư công chậm, Bộ trưởng và Chủ tịch tỉnh sẽ chịu trách nhiệm trước Thủ tướng

Thanh An 05/12/2023 08:01

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa đưa ra trong công văn hỏa tốc gửi tới các bộ, ngành, địa phương về việc đôn đốc đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.

Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu rõ, các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng nếu kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 không đạt mục tiêu Thủ tướng giao.

5430yt-16670184958551530266360.jpg
Các bộ trưởng, chủ tịch tỉnh sẽ chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu giải ngân đầu tư công chậm

Được biết, tính đến ngày 30/11, các bộ, ngành, địa phương đã giải ngân được hơn 460.000 tỉ đồng vốn đầu tư công và để đạt mục tiêu giải ngân 95% tổng vốn đầu tư thì trong 30 ngày cuối năm phải giải ngân thêm khoảng 247.000 tỉ đồng. Tính tổng 11 tháng của năm 2023, tỷ lệ giải ngân đầu tư công của cả nước đạt khoảng 58,33%, cao hơn so với cùng kỳ năm 2022.

Tuy nhiên, số vốn chưa giải ngân trong năm 2023 còn khá lớn, khoảng 247.000 tỉ đồng, tương đương 35% kế hoạch Thủ tướng giao, trong khi thời gian từ nay tới cuối năm chỉ còn 30 ngày.

Bên cạnh đó, cả nước vẫn còn 39 bộ, cơ quan trung ương, 27 địa phương có tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công 11 tháng dưới mức trung bình của cả nước, nhiều khả năng không giải ngân được hết số vốn được giao từ đầu năm.

Hiện các bộ, ngành đang trong tình trạng giải ngân đầu tư công chậm, tỉ lệ giải ngân vốn trong 11 tháng thấp hơn mức trung bình của cả nước bao gồm: Ủy ban Dân tộc 0%, Ngân hàng Nhà nước 2,84%, Bộ Tài chính 3,84%, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 4,21%, Bộ Nội vụ 16,46%, Bộ Y tế 21,06%...

Cùng với đó, Hòa Bình, TP.HCM, Phú Yên, Cao Bằng, Gia Lai, Khánh Hòa, Đồng Nai, Bình Phước, Ninh Bình, Quảng Nam… cũng đang là các địa phương có tỉ lệ giải ngân đầu tư công chậm.

Trong những tháng còn lại của năm 2023, dự báo tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tác động không nhỏ đến nền kinh tế nước ta trên nhiều lĩnh vực.

Do đó, để hoàn thành mục tiêu giải ngân 95% vốn đầu tư công trong năm 2023 được Thủ tướng Chính phủ giao hồi đầu năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan trung ương, bí thư, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố vào cuộc quyết liệt, tăng cường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tập trung nhân lực, vật lực, triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công trong những ngày còn lại của năm 2023.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Giải ngân đầu tư công chậm, Bộ trưởng và Chủ tịch tỉnh sẽ chịu trách nhiệm trước Thủ tướng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO