Giá dầu thế giới: Tăng dè dặt

LÂM NGHI| 21/02/2017 04:57

OPEC cho biết có thể sẽ kéo dài thời gian cắt giảm giá dầu so với dự kiến. Đây là nỗ lực nhằm giữ giá dầu tăng ở mức trên 50 USD/thùng.

Giá dầu thế giới: Tăng dè dặt

Vào tháng 1/2017, Tổ chức Các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) bắt đầu lộ trình cắt giảm 1,8 triệu thùng/ngày đến tháng 6/2017. Trong tuần qua, OPEC cho biết có thể sẽ kéo dài thời gian cắt giảm so với dự kiến. Đây là nỗ lực nhằm giữ giá dầu tăng ở mức trên 50 USD/thùng của OPEC sau khi giá dầu thế giới năm 2016 giảm xuống mức thấp nhất từ năm 2003.

Đọc E-paper

Quyết tâm của OPEC

Nguồn cung vượt cầu, nhu cầu từ Trung Quốc tăng chậm cùng với quyết định trừng phạt Iran về vấn đề hạt nhân diễn ra trong nhiều tháng đã dẫn đến giá dầu thế giới giảm đến mức thấp nhất từ năm 2003.

Điều này là nguyên nhân chính thúc đẩy OPEC đồng thuận cắt giảm sản lượng dầu hàng loạt tại các quốc gia thành viên vào tháng 11/2016. Tin tức về quyết định này đã ngay lập tức đẩy giá dầu tăng 9%, theo CNN.

Tiếp đó, việc các quốc gia không thuộc OPEC như Nga, Mexico và Kazakhstan cùng tham gia cam kết cắt giảm này đã thúc đẩy sự hào hứng từ phía các nhà đầu tư. Theo OPEC, số lượng quỹ đầu tư và nhà đầu tư cá nhân đặt cược vào việc giá dầu tăng trở lại đã đạt mức kỷ lục vào tháng 1/2017. "Các tin tức lạc quan đã giúp giá dầu tăng nhẹ trong thời gian qua", CNN nhận định.

Báo cáo mới nhất từ OPEC và Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho thấy nhu cầu dầu mỏ của thế giới hiện đang cao hơn mức dự đoán vào năm 2016. Cụ thể, nhu cầu năm 2017 dự kiến đạt mức trung bình là 95,8 triệu thùng/ngày, so với mức 94,6 triệu thùng/ngày năm 2016. Tăng trưởng kinh tế tốt hơn, doanh số phương tiện giao thông gia tăng cũng như thời tiết lạnh hơn vào quý cuối năm 2016 đã thúc đẩy nhu cầu năng lượng gia tăng.

Đến ngày 17/2, OPEC cho biết có thể sẽ kéo thời gian cắt giảm sản lượng dầu dài hơn thời hạn 6 tháng đã đề ra. Dấu hiệu này của OPEC là điều mà Victor Shum - Giám đốc tư vấn thị trường dầu châu Á của HIS Energy, đã từng dự đoán vào ngày 13/2 trên CNBC: "OPEC có thể sẽ tăng thời hạn sáu tháng cắt giảm nếu giá dầu vẫn tiếp tục duy trì mức hiện tại". Shum cho biết OPEC có xu hướng cắt giảm nguồn cung ứng dầu khi thế giới chuẩn bị bước vào mùa hè nhằm đẩy giá lên cao hơn.

>>Iran từ chối "đóng băng" sản lượng dầu trước thềm cuộc họp OPEC

Đồng quan điểm, Helima Croft - Giám đầu chiến lược toàn cầu của RBC Capital Markets cho rằng việc cắt giảm dầu vẫn sẽ tiếp tục vì Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) giữ vai trò then chốt trong quyết định này, cụ thể là Saudi Arabia. Quốc gia này đang cần giá dầu tăng cao vì chuẩn bị bán cổ phần trong tập đoàn dầu khí quốc gia Saudi Aramco vào năm 2018.

Croft cho rằng OPEC sẽ mở rộng thỏa thuận cắt giảm vào giữa năm nay nếu mức giá có dấu hiệu giảm xuống dưới 50 USD/thùng.

Mỹ có lật ngược thế cờ?

Song, tham vọng của OPEC hiện phải đối diện với vật cản lớn là Mỹ khi cam kết cắt giảm từ Trung Đông đã kích hoạt làn sóng khai thác, sản xuất năng lượng tại xứ cờ hoa tăng mạnh vào đầu năm nay.

Cụ thể, theo CNN, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ đã nâng mức dự báo sản lượng dầu trong nước đến năm 2018 lên 9,5 triệu thùng/ngày, so với mức 8,9 triệu thùng/ngày của tháng trước. JPMorgan lạc quan hơn khi dự đoán Mỹ sẽ sản xuất 9,7 triệu thùng/ngày vào cuối năm 2018.

Số lượng các giàn khoan dầu đang hoạt động tại Mỹ ở mức 591 giàn trong tuần thứ hai của tháng 2/2017, nhiều hơn năm 2016 khoảng 152 giàn khoan, theo thống kê từ Baker Hughes. Bên cạnh đó, dự trữ dầu thô của Mỹ cũng tăng lên gần 200 triệu thùng vào tháng 1/2017, theo OPEC.

"Sự gia tăng này là kết quả từ việc các nhà sản xuất đá phiến và dầu mỏ của Mỹ phản ứng trở lại với thỏa thuận của OPEC", Fiona Cincotta - chuyên gia phân tích của City Index chia sẻ trên CNN.

Craig Erlam, chuyên gia phân tích thị trường tại Oanda cho biết: "Trong khi các quốc gia OPEC nghiêm túc tuân thủ cam kết cắt giảm sản lượng một cách bất thường, nhiều ý kiến vẫn tin rằng mức độ cắt giảm 1,8 triệu thùng/ngày từ nay đến tháng 6/2017 vẫn không đủ để đưa thị trường trở lại mức cân bằng".

Trong báo cáo công bố vào đầu tháng 2/2017, IEA nhận định quyết định cắt giảm này của OPEC sẽ không đủ để đưa thị trường dầu trở về như cách đây 3 năm, hoặc thúc đẩy việc tiêu thụ hết lượng dự trữ dầu thô thế giới, hiện ước tính vào khoảng 300 triệu thùng.

Sản lượng dầu thô của thế giới vào tháng 1/2017 vẫn cao hơn nhu cầu khoảng 800.000 thùng/ngày. Nếu sản lượng này tiếp tục duy trì đến mùa hè năm nay thì trữ lượng dầu thô của thế giới sẽ đạt khoảng 450 triệu thùng.

Spencer Welch - Giám đốc IHS Energy nhìn nhận: "Sản lượng dầu từ Mỹ đang bắt đầu gia tăng và có thể chiếm lấy thị phần đang bị thắt chặt bởi OPEC. Điều này đang đặt ra câu hỏi lớn cho giá dầu thế giới trong tương lai".

>>Khi nội bộ OPEC "cơm không lành, canh không ngọt"

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Giá dầu thế giới: Tăng dè dặt
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO