Elon Musk chi thêm 1 tỷ USD để mua cổ phiếu Tesla
Người giàu nhất thế giới tiếp tục thể hiện sự cam kết với Tesla khi chi ra hơn 1 tỷ USD để mua thêm cổ phiếu của hãng xe điện.
Theo hồ sơ công bố ngày 15/9, ông Elon Musk - CEO Tesla đã mua vào 2,57 triệu cổ phiếu Tesla hôm 12/9, với mức giá dao động từ 296 đến 372 USD/cổ phiếu, tổng giá trị giao dịch lên tới 1 tỷ USD.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh Tesla đang đối mặt với nhiều thách thức: nhu cầu xe điện suy giảm, áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt, trong khi công ty đồng thời đẩy mạnh đầu tư vào các mảng công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI) và robot hình người.

Chỉ một tuần trước, Hội đồng quản trị Tesla đã đề xuất gói thù lao kỷ lục trị giá 1.000 tỷ USD cho Elon Musk. Nếu đạt mục tiêu đưa vốn hóa công ty lên 8.600 tỷ USD trong vòng 10 năm, tỷ phú này có thể nắm giữ tới 12% cổ phần Tesla.
Các chuyên gia nhận định việc mua vào cổ phiếu lần này là minh chứng rõ ràng cho niềm tin của Musk vào triển vọng phát triển của Tesla. “Đây là tín hiệu cho thấy Elon Musk đang quay trở lại toàn tâm toàn lực với Tesla, sau giai đoạn nhiều biến động hồi đầu năm,” ông Matt Britzman - nhà phân tích cấp cao tại Hargreaves Lansdown bình luận.
Hiện Musk sở hữu khoảng 13% cổ phần Tesla (tính đến cuối năm 2023), đồng thời nhiều lần khẳng định mong muốn gia tăng tỷ lệ biểu quyết. Ông từng cảnh báo có thể phát triển các sản phẩm AI và robot ở một công ty khác nếu không đạt mức 25% quyền biểu quyết tại Tesla.
Ngay sau thông tin giao dịch, cổ phiếu Tesla đã tăng phiên thứ ba liên tiếp, nâng mức tăng trưởng từ đầu năm đến nay lên 8%. Tuy nhiên, báo cáo tài chính quý II cho thấy công ty vẫn chịu áp lực lớn khi lợi nhuận suy giảm, doanh số chỉ đạt 384.000 xe, giảm 14% so với cùng kỳ năm trước.
Bà Robyn Denholm - Chủ tịch Tesla ngày 12/9 khẳng định các hoạt động chính trị của Musk không ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh. Theo bà, ông đang “trở lại vai trò trung tâm” trong việc điều hành công ty.
Elon Musk được xem là nhân tố không thể thay thế trong hành trình phát triển của Tesla - từ một startup non trẻ trở thành hãng xe hơi giá trị nhất thế giới. Ông không chỉ dẫn dắt công ty mở rộng quy mô sản xuất, xây dựng mạng lưới toàn cầu, mà còn góp phần định hình và thúc đẩy xu thế ôtô điện trên phạm vi toàn cầu.