Văn hóa - Giải trí - Du lịch

Đường sách TP.HCM: Hành trình 10 năm lan tỏa tri thức và giá trị nhân văn

Hùng Nguyễn 08/01/2026 14:40

Sáng 8/1, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phối hợp Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Đường sách TP.HCM (9/1/2016 - 9/1/2026).

Tham dự buổi lễ có ông Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; bà Trần Thị Diệu Thúy - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Phạm Minh Tuấn - Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam; ông Nguyễn Nguyên - Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đại diện giới xuất bản, văn hóa và đông đảo bạn đọc.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Xuân Thủy khẳng định: từ một tuyến đường giao thông ngắn trên trục Nguyễn Văn Bình, nằm liền kề các di sản văn hóa - kiến trúc tiêu biểu như Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Thành phố, Dinh Độc Lập, Đường sách TP.HCM đã được kiến tạo thành một không gian văn hóa công cộng kiểu mẫu. Không chỉ thu hút người dân thành phố, nơi đây còn trở thành điểm đến văn hóa quen thuộc của du khách trong và ngoài nước.

Trong suốt 10 năm hoạt động, Đường sách TP.HCM đã tổ chức hơn 3.000 sự kiện văn hóa - tri thức đa dạng; lưu hành gần 7 triệu bản sách với hàng chục nghìn đầu sách thuộc nhiều lĩnh vực. Những con số này không chỉ phản ánh quy mô hoạt động, mà còn cho thấy sức sống bền bỉ của văn hóa đọc trong đời sống đô thị hiện đại, qua đó khẳng định vị thế của Đường sách như một trong những thiết chế văn hóa phục vụ cộng đồng hiệu quả nhất cả nước.

ttxvn-sach-2.jpg
Ông Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu tại lễ kỷ niệm Ảnh: TTXVN

Theo ông Phan Xuân Thủy, thành công của Đường sách là minh chứng cho chủ trương đúng đắn, sáng tạo của lãnh đạo TP.HCM; sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức nghề nghiệp và các đơn vị xuất bản; đồng thời là kết quả của tâm huyết từ những người làm sách và sự hưởng ứng lâu dài của công chúng.

Đường sách không chỉ là nơi mua bán sách, mà đã trở thành không gian văn hóa đương đại - nơi giao lưu, đối thoại tri thức và lan tỏa các giá trị nhân văn thông qua hàng nghìn chương trình giao lưu tác giả - tác phẩm, triển lãm, trình diễn nghệ thuật, hoạt động giáo dục và trải nghiệm sáng tạo.

Công ty TNHH Đường sách TP.HCM nhận Bằng khen của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, đóng góp cho sự nghiệp phát triển xuất bản và văn hóa đọc. Ảnh: TTXVN
Công ty TNHH Đường sách TP.HCM nhận Bằng khen của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, đóng góp cho sự nghiệp phát triển xuất bản và văn hóa đọc. Ảnh: TTXVN

Ở góc độ ngành, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam Phạm Minh Tuấn đánh giá Đường sách TP.HCM là mô hình tiêu biểu trong việc triển khai hiệu quả Đề án phát triển văn hóa đọc của Chính phủ. Mô hình này đã đưa các chủ trương, chính sách về văn hóa đọc đi vào đời sống xã hội một cách gần gũi, tự nhiên và bền bỉ, đồng thời thể hiện sự kết hợp hài hòa giữa quản lý nhà nước và vai trò vận hành của tổ chức nghề nghiệp trong lĩnh vực xuất bản.

Sau một thập kỷ, Đường sách TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng các giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế, mà quan trọng hơn là đã định hình một không gian văn hóa đô thị giàu bản sắc. Từ 19 gian hàng ban đầu, Đường sách hiện phát triển lên 30 gian hàng, quy tụ hơn 20 đơn vị xuất bản - phát hành. Mỗi gian hàng mang một cá tính riêng, góp phần tạo nên diện mạo năng động, sáng tạo và nhân văn cho “con đường dành riêng cho tri thức” giữa trung tâm thành phố.

ttxvn-sach-1.jpg
Ông Lê Hoàng - Giám đốc Công ty TNHH Đường Sách TP.HCM chia sẻ về định hướng của đường sách trong thời gian sắp tới. Ảnh: TTXVN

Chia sẻ về định hướng thời gian tới, ông Lê Hoàng - Giám đốc Công ty TNHH Đường sách TP.HCM cho biết, bước vào giai đoạn phát triển mới, Đường sách sẽ tiếp tục đổi mới tư duy tổ chức, mở rộng liên kết cộng đồng, ứng dụng công nghệ phù hợp, hướng đến xây dựng một không gian tri thức mở, hiện đại và bền vững. Mục tiêu không chỉ là duy trì một địa chỉ văn hóa quen thuộc, mà còn khẳng định Đường sách như một thương hiệu văn hóa đặc trưng của TP.HCM trong tiến trình hội nhập và phát triển.

Được thành lập từ ngày 9/1/2016, ngay trong năm đầu hoạt động, Đường sách TP.HCM đã được vinh danh là một trong Top 10 sự kiện nổi bật của TP.HCM.

Từ năm 2022, công trình kiến trúc Đường sách liên tiếp nhận giải cao nhất hạng mục Tiềm năng Kinh tế của Liên đoàn Kiến trúc Cảnh quan Quốc tế, ghi nhận cách TP.HCM khai thác hiệu quả không gian công cộng để xây dựng thiết chế văn hóa cộng đồng kiểu mẫu. Năm 2023, Đường sách tiếp tục được bình chọn vào Top 10 điểm mua sắm thú vị và Top 100 điều thú vị của TP.HCM; đến năm 2024, công trình được ghi nhận là một trong 50 điểm đến du lịch hấp dẫn của TP.HCM và 13 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long.

Từ 19 gian hàng ban đầu, đến nay Đường sách TP.HCM đã phát triển lên 30 gian hàng, quy tụ hơn 20 đơn vị xuất bản - phát hành, mỗi gian hàng mang bản sắc riêng, góp phần tạo nên diện mạo năng động, sáng tạo và đậm nét văn hóa đô thị.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Đường sách TP.HCM: Hành trình 10 năm lan tỏa tri thức và giá trị nhân văn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO