Đồng Tháp thúc đẩy đầu tư hạ tầng, rà soát kế hoạch vốn năm 2025
UBND tỉnh Đồng Tháp đang tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, coi đây là giải pháp then chốt để tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng, đặc biệt là các công trình giao thông trọng điểm, nhằm tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.
Theo kế hoạch, đến hết quý III/2025, Đồng Tháp đặt mục tiêu giải ngân trên 60% tổng vốn và hoàn thành 100% kế hoạch vốn cả năm theo chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Trí Quang đã chỉ đạo Sở Tài chính rà soát, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025, nhất là đối với các công trình sử dụng vốn ngân sách Trung ương. Những dự án chậm tiến độ, không giải ngân kịp sẽ được xem xét điều chuyển vốn sang các công trình cấp bách hơn, nhằm tối ưu hiệu quả nguồn lực.
Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, gắn với bảo đảm chất lượng công trình; đồng thời khẩn trương nghiệm thu và thanh toán vốn qua Kho bạc Nhà nước ngay khi có khối lượng hoàn thành.
Cùng với đó, tỉnh thực hiện điều chuyển vốn trong nội bộ và giữa các chủ đầu tư, tháo gỡ khó khăn về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng. Để bảo đảm tiến độ, Đồng Tháp tiếp tục ứng vốn từ Quỹ phát triển đất tỉnh chi trả bồi thường cho các dự án, nhất là dự án sử dụng vốn Trung ương.

Không chỉ dừng ở kế hoạch năm 2025, tỉnh còn đang xây dựng dự thảo Nghị quyết HĐND về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 – 2030 và kế hoạch đầu tư công năm 2026; đồng thời thẩm định báo cáo tiền khả thi và chủ trương đầu tư cho các dự án khởi công mới.
Theo Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Kim Tuyến, tổng kế hoạch vốn điều chỉnh năm 2025 của Đồng Tháp là hơn 17.559 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách địa phương chiếm trên 11.814 tỷ đồng, còn lại hơn 5.744 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương. Tính đến nay, tỉnh đã giải ngân được 6.800 tỷ đồng, đạt 38,7% kế hoạch vốn điều chỉnh và 49,6% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm (13.714,5 tỷ đồng).
Trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông được giao hơn 1.161 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2025 và đã giải ngân gần 48%. Tuy nhiên, nhiều dự án vẫn gặp khó khăn, đặc biệt là vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và tình trạng thiếu nguồn vật liệu xây dựng như cát, đá, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công.
UBND tỉnh khẳng định thời gian qua đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, từ chuẩn bị đầu tư sớm, rút ngắn thời gian đấu thầu, ưu tiên giải phóng mặt bằng cho đến điều chuyển vốn kịp thời sang các dự án có nhu cầu. Công tác giám sát tiến độ, chất lượng công trình được siết chặt; tỉnh cũng tăng cường phối hợp với các bộ, ngành Trung ương để tháo gỡ khó khăn.
Nhờ vậy, kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 bước đầu ghi nhận chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, tỉnh cũng thừa nhận còn nhiều thách thức như chi phí giải phóng mặt bằng thực tế cao hơn dự toán, quy mô dự án lớn, phạm vi giải tỏa rộng, cùng với tình trạng thiếu hụt vật liệu xây dựng.
Với quyết tâm hoàn thành 100% kế hoạch vốn được giao, UBND tỉnh Đồng Tháp tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành và địa phương phối hợp chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm nguồn cung vật liệu, điều chuyển vốn linh hoạt, qua đó đẩy nhanh tiến độ giải ngân và góp phần thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế - xã hội trên địa bàn.