Bình luận

Doanh nghiệp xoay xở khi Mỹ siết ưu đãi thuế cho hàng dưới 800 USD

TH 25/08/2025 21:25

Từ ngày 29/8, Mỹ sẽ chính thức chấm dứt chính sách de minimis, tức miễn thuế và miễn kiểm tra hải quan đối với hàng hóa có giá trị từ 800 USD trở xuống. Đây là sắc lệnh được Tổng thống Donald Trump ký cuối tháng 7, sau khi từ tháng 5 đã áp dụng riêng đối với hàng từ Trung Quốc đại lục và Hong Kong.

Theo số liệu của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ (CBP), trong năm tài khóa vừa qua, có tới 1,36 tỷ kiện hàng được nhập khẩu theo diện de minimis, trung bình hơn 4 triệu gói mỗi ngày. Việc chấm dứt ưu đãi này dự báo sẽ tạo ra thay đổi lớn trong chuỗi vận chuyển hàng hóa xuyên biên giới.

Kể từ khi quy định mới có hiệu lực, hàng hóa gửi đến Mỹ qua đường bưu chính sẽ phải chịu thuế nhập khẩu. Có hai phương án áp dụng: thuế tính theo tỷ lệ phần trăm giá trị hàng hóa, hoặc mức thuế cố định từ 200 – 800 USD trong 6 tháng đầu, tùy thuộc xuất xứ.

Chính sách này buộc nhiều doanh nghiệp bưu chính quốc tế phải thay đổi kế hoạch vận hành. SingPost (Singapore) và Bưu chính Ấn Độ thông báo tạm ngừng một số dịch vụ gửi hàng sang Mỹ từ ngày 25/8. Hãng DHL (Đức) cũng ấn định đây là thời điểm cuối cùng nhận hàng đi Mỹ, trong khi Austrian Post (Áo) dừng từ 26/8.

Đại diện Austrian Post cho biết: “Việc siết chặt quy định tạo ra thách thức lớn cho các công ty bưu chính toàn cầu khi vận chuyển hàng sang Mỹ. Hiện chúng tôi vẫn chưa có đủ thông tin về quy trình thông quan mới”.

Các nền tảng thương mại điện tử chuyên kinh doanh hàng giá rẻ như Amazon Haul, TikTok Shop, Temu hay Shein sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp lớn đã sớm triển khai chiến lược nội địa hóa để giảm rủi ro.

Temu vẫn sản xuất phần lớn sản phẩm tại Trung Quốc, nhưng thay vì gửi đơn lẻ, công ty gom hàng thành lô lớn, nhập vào Mỹ và phân phối từ các kho nội địa.

Shein cũng chủ động mở rộng chuỗi cung ứng, đầu tư cơ sở sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ, Mexico và Brazil, qua đó giảm sự phụ thuộc vào nguồn hàng từ Trung Quốc. Nhờ lợi thế quy mô và biên lợi nhuận cao trong mảng thời trang nhanh, Shein có thể hấp thụ phần nào chi phí thuế phát sinh.

11-4139-8097.png
Ảnh minh họa. Ảnh: TTXVN

Ngược lại, các doanh nghiệp vừa và nhỏ gặp nhiều khó khăn hơn. Abbott Atelier Jewelry (Canada) thông báo tạm ngừng bán hàng sang Mỹ từ ngày 25/8 để tìm giải pháp. Wool Warehouse (Anh) ước tính chi phí xuất hàng sang Mỹ sẽ tăng trung bình 50%, nên đã dừng nhận đơn từ ngày 21/8. Royal Mail (Anh) cũng tạm dừng dịch vụ trong hai ngày 26 - 27/8 để hoàn thiện hệ thống theo yêu cầu mới.

Một số doanh nghiệp chọn phương án chuyển chi phí thuế bổ sung sang người mua. Olive Young - thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc thông báo từ ngày 27/8, tất cả đơn hàng sang Mỹ sẽ chịu thêm thuế 15%, thu trực tiếp khi thanh toán để khách không phải trả thêm phí khi nhận hàng.

Trên nền tảng Etsy, ban quản trị khuyến nghị người bán nên hiển thị giá bán đã bao gồm thuế để đảm bảo minh bạch. Tuy vậy, nhiều cửa hàng nhỏ vẫn quyết định ngừng kinh doanh với khách hàng Mỹ.

Shed Maid - một cửa hàng trang sức tại Anh cho biết sẽ dừng bán cho thị trường Mỹ từ cuối tháng 8, dù phân khúc này chiếm tới 50% doanh số. Đại diện cửa hàng chia sẻ: “Quyết định này ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi, nhưng hiện chưa có phương án nào khác”.

Việc Mỹ siết chặt ưu đãi thuế cho hàng hóa giá trị thấp không chỉ là trở ngại đối với các công ty vận chuyển, mà còn là bài toán lớn cho doanh nghiệp thương mại điện tử toàn cầu. Những tập đoàn lớn có lợi thế về quy mô, kho bãi và chuỗi cung ứng đa quốc gia có thể thích ứng, trong khi doanh nghiệp nhỏ buộc phải tạm dừng, cắt giảm hoặc chuyển chi phí cho người tiêu dùng.

Chính sách mới này được đánh giá là sẽ làm thay đổi sâu sắc dòng chảy thương mại điện tử xuyên biên giới, buộc các doanh nghiệp phải tái cấu trúc thị trường, mở rộng sản xuất nội địa hoặc liên kết quốc tế nếu muốn tiếp tục duy trì hoạt động tại thị trường Mỹ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Doanh nghiệp xoay xở khi Mỹ siết ưu đãi thuế cho hàng dưới 800 USD
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO