Đề xuất đánh thuế đối với đất hoang nhằm tăng hiệu quả sử dụng tài nguyên
Chiều ngày 22/5, trong khuôn khổ phiên thảo luận tại Quốc hội về dự thảo Nghị quyết kéo dài thời gian miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp, nhiều đại biểu đã nêu quan điểm liên quan đến hiệu quả sử dụng đất, trong đó đáng chú ý là đề xuất đánh thuế đối với diện tích đất bị bỏ hoang.
Phát biểu tại nghị trường, ông Nguyễn Quốc Hận - Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau nhấn mạnh tình trạng đất bị bỏ hoang, không được đưa vào sử dụng tại nhiều địa phương đang là một nghịch lý lớn trong bối cảnh nhu cầu đất sản xuất của người dân vẫn rất cao.
Cụ thể, tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, nhiều dự án được quy hoạch với diện tích lên tới hàng chục hecta nhưng sau khi hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng và đền bù, các khu đất này vẫn không được triển khai sử dụng.

Ông Hận cho rằng đây là sự lãng phí nghiêm trọng tài nguyên đất đai và kiến nghị cơ quan chức năng cần xem xét áp dụng biện pháp đánh thuế đối với các khu đất hoang hóa nhằm thúc đẩy việc đưa đất vào sử dụng hiệu quả, đồng thời tăng nguồn thu ngân sách.
Đồng thời, ông cũng nhấn mạnh vai trò của các nhà đầu tư trong việc thẩm định và cân nhắc kỹ nguồn lực trước khi đề xuất dự án. Việc quy hoạch rồi để đất bỏ không không chỉ làm chậm quá trình phát triển mà còn gây thiệt hại cho cộng đồng.
Theo dự thảo nghị quyết, Chính phủ đề xuất tiếp tục gia hạn chính sách miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp thêm 5 năm, kéo dài đến hết năm 2030, với mục tiêu bảo đảm an ninh lương thực và nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực nông nghiệp.
Góp ý thêm, ông Đinh Ngọc Minh - Đại biểu chuyên trách Ủy ban Kinh tế và Tài chính cho biết hiện nay cả nước có gần 12 triệu hecta đất canh tác, trong đó khoảng 1,5 triệu hecta thuộc các nông trường quốc doanh, nhưng được khoán lại cho nông dân. Những người nhận khoán này vẫn đang phải nộp thuế thay cho nông trường.
Do đó, ông đề xuất cần đưa nhóm nông dân này vào diện được miễn thuế để chính sách thực sự hỗ trợ đúng đối tượng sản xuất nông nghiệp.
Bà Nguyễn Thị Yến - Phó Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu cho rằng dự thảo cần quy định rõ thời hạn miễn thuế đến ngày 31/12/2030 nhằm đảm bảo tính minh bạch, tạo điều kiện ổn định để người sử dụng đất nông nghiệp xây dựng kế hoạch sản xuất lâu dài.
Bên cạnh đó, bà cũng đề nghị dự thảo cần nêu rõ nguyên tắc kế thừa các điều kiện miễn thuế hiện hành nhằm tránh khoảng trống chính sách hoặc sự hiểu sai trong quá trình thực thi.
Đồng thời, cần bổ sung trách nhiệm của các cơ quan tổ chức triển khai, đặc biệt là vai trò hướng dẫn của Bộ Tài chính và sự phối hợp của các địa phương trong thực hiện nghị quyết này.