Bản tin tổng hợp

Đà Nẵng đề xuất hỗ trợ 300 triệu đồng cho mỗi xã, phường sau sáp nhập để nâng cao hiệu quả vận hành

NH 26/06/2025 13:39

Trước những khó khăn trong công tác tổ chức và vận hành bộ máy hành chính tại các đơn vị hành chính mới sau sáp nhập, lãnh đạo TP. Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam thống nhất đề xuất hỗ trợ 300 triệu đồng cho mỗi xã, phường nhằm nâng cấp hạ tầng công nghệ, mua sắm máy phát điện, bảo đảm hoạt động thông suốt trong giai đoạn chuyển tiếp.

Sau quá trình sáp nhập, một số xã vùng cao như Hùng Sơn, A Vương, Nam Giang (Quảng Nam) đang đối mặt với nhiều trở ngại. Cụ thể, xã Hùng Sơn hiện chưa có trụ sở chính thức, phải tạm sử dụng trường học làm nơi làm việc.

Việc duy trì hoạt động tại các trụ sở cũ không khả thi do khoảng cách địa lý lớn (từ 15 đến 20 km), gây khó khăn cho hơn 100 cán bộ, công chức trong công tác điều hành và phục vụ người dân.

Ngoài ra, tình trạng thiếu nơi ở cho cán bộ, hạ tầng công nghệ thông tin yếu kém, cùng với việc mất điện thường xuyên vào mùa mưa đã gây gián đoạn liên lạc và ảnh hưởng đến hoạt động hành chính.

Nhiều xã vẫn chưa vận hành ổn định hệ thống hội nghị trực tuyến và các thiết bị phục vụ hành chính công. Đơn cử như xã Nam Giang, dù đã bố trí hai phòng họp trực tuyến, nhưng đến nay chỉ một phòng nhỏ được đưa vào sử dụng hiệu quả.

Tạo sức bật mới phát triển thành phố Đà Nẵng

Tại Hội nghị trực tuyến giữa lãnh đạo TP. Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam với đại diện các xã, phường vào ngày 24/6, ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã đề xuất cấp ngân sách hỗ trợ 300 triệu đồng cho mỗi đơn vị hành chính mới để phục vụ giai đoạn vận hành thử nghiệm.

Khoản kinh phí này sẽ được dùng để đầu tư máy phát điện, trang thiết bị công nghệ thông tin, nâng cấp đường truyền Internet, hỗ trợ bưu chính công ích, những yếu tố thiết yếu để đảm bảo hoạt động ổn định trong giai đoạn đầu.

Theo ông Bửu, mức hỗ trợ này được tính toán phù hợp với thực tiễn, nằm dưới ngưỡng chỉ định thầu (dưới 300 triệu đồng), giúp địa phương có thể triển khai nhanh chóng mà không phải thực hiện quy trình đấu thầu phức tạp.

Ông cũng nhấn mạnh rằng các xã vùng núi hiện đang chịu tác động mạnh bởi yếu tố địa lý và khí hậu: mất điện thường xuyên vào mùa mưa bão do yêu cầu đảm bảo an toàn từ ngành điện, hạ tầng viễn thông dễ bị gián đoạn vì địa hình phức tạp, trong khi nhiều điểm dân cư cách trung tâm hành chính hơn 200 km. Những yếu tố này đã gây khó khăn lớn cho công tác quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công cho người dân.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam đánh giá nguyên nhân chính của các bất cập hiện tại là do đầu tư hạ tầng công nghệ trước đây chưa đồng bộ, trang thiết bị và phần mềm chưa đáp ứng yêu cầu thực tế. Để khắc phục, tỉnh Quảng Nam sẽ tổ chức tập huấn đồng bộ cho cán bộ, công chức tại 78 xã, phường mới vào ngày 27/6.

Ông Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, chỉ đạo Ban Chỉ đạo liên tỉnh cần rà soát, rút gọn kịch bản vận hành mô hình chính quyền hai cấp trong giai đoạn hai, đồng thời ưu tiên hoàn thiện Trung tâm Phục vụ hành chính công và bảo đảm hạ tầng công nghệ thông tin hoạt động ổn định.

Ông Quảng cũng yêu cầu các xã thường xuyên họp rút kinh nghiệm, kịp thời báo cáo các khó khăn phát sinh lên Ban Chỉ đạo để được xử lý nhanh chóng. Ông lưu ý: “Báo cáo cần ngắn gọn, tập trung vào nội dung cốt lõi, tránh dài dòng, văn hoa không cần thiết”.

Liên quan đến đề xuất hỗ trợ 300 triệu đồng mỗi xã, ông Quảng đề nghị Ban Chỉ đạo tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ hai địa phương để thống nhất mức hỗ trợ và phương thức triển khai phù hợp.

Đồng thời, ông yêu cầu thành lập các tổ công tác đặc biệt theo dõi tình hình vận hành tại các xã vùng sâu, vùng xa và chỉ đạo UBND hai địa phương sớm giải quyết các kiến nghị liên quan đến nơi làm việc, chỗ ở cho cán bộ, công chức.

Sau sáp nhập, TP. Đà Nẵng mới trở thành thành phố trực thuộc Trung ương lớn nhất cả nước với tổng diện tích hơn 11.859 km², trong đó khu vực miền núi chiếm hơn 7.100 km². Thành phố có 23 phường, 70 xã và một đặc khu Hoàng Sa, với dân số trên 3 triệu người (theo thống kê năm 2024). Trung tâm hành chính được đặt tại phường Hải Châu bên sông Hàn.

TP. Đà Nẵng mới sở hữu hệ thống hạ tầng kinh tế trọng điểm gồm hai sân bay (Đà Nẵng, Chu Lai), ba cảng biển quốc tế (Tiên Sa, Liên Chiểu, Chu Lai) và hai di sản văn hóa thế giới - đô thị cổ Hội An và thánh địa Mỹ Sơn. Năm 2024, GRDP của Đà Nẵng đạt 151.300 tỷ đồng, trong khi Quảng Nam đạt 129.000 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Đà Nẵng đề xuất hỗ trợ 300 triệu đồng cho mỗi xã, phường sau sáp nhập để nâng cao hiệu quả vận hành
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO