Quốc tế

Cựu Tổng thống Trump chi lượng lớn tiền để giải quyết rắc rối pháp lý

PV 02/02/2024 17:11

The Hill cho biết, ủy ban gây quỹ của cựu Tổng thống Trump đã bỏ ra gần 30 triệu USD cho chi phí pháp lý trong nửa cuối năm 2023. Đây là số tiền đáng kinh ngạc, phản ánh áp lực mà ông Trump gặp phải khi đương đầu nhiều cuộc chiến về kiện tụng.

Hồ sơ bầu cử liên bang được công bố hôm 31/1 cho thấy, các ủy ban chính trị khác nhau của ông Trump đã chi hơn 29 triệu USD cho luật sư và tư vấn pháp lý trong sáu tháng cuối năm 2023.

media.cnn.com-api-v1-images-stellar-prod-_231025202536-trump-court-102523.jpg
Ông Trump trong một phiên tòa gần đây - Ảnh: CNN

“Save America” - ủy ban gây quỹ của ông Trump, cùng với chiến dịch tranh cử, đã chi hơn 25 triệu USD cho phí pháp lý. “Make America Great Again” chi khoảng 4 triệu USD khác.

Các ủy ban của ông Trump cũng chi khoảng 21 triệu USD cho phí pháp lý trong nửa đầu năm 2023, nâng tổng chi lên 50 triệu USD trong cả năm.

Theo Politico, các ủy ban khác nhau của ông Trump đã bỏ ra khoảng 210 triệu USD mọi chi phí trong năm 2023, nhưng chỉ huy động được dưới 200 triệu USD.

Ngoài các ủy ban gây quỹ, chiến dịch tranh cử của ông Trump hôm 31/1 cho biết, họ đã huy động được 19 triệu USD trong quý 4/2023, với 33 triệu USD tiền mặt còn dư vào cuối năm. Số tiền này dễ dàng vượt xa đối thủ đảng Cộng hòa duy nhất còn lại là bà Nikki Haley.

Tuy nhiên, việc chi tiêu cho pháp lý dự kiến tiếp tục kéo dài trong năm 2024, ngay cả khi ông Trump trở thành ứng viên đại diện cho đảng Cộng hòa. Ông Trump đang đối mặt với ít nhất 91 tội danh trong 4 vụ án riêng biệt ở thành phố New York, Washington DC, Georgia và Florida.

Ông Trump cũng đang có ý định kháng cáo phán quyết của bồi thẩm đoàn, rằng phải trả 83 triệu USD cho nhà văn Jean Carroll về tội phỉ báng.

Ở bên kia, chiến dịch tranh cử của Tổng thống Biden đang tập hợp một lực lượng đáng gờm để đối đầu với ông Trump, lập lại kịch bản tháng 11/2020.

Chiến dịch của Tổng thống Biden bước vào năm 2024 với 117 triệu USD trong tay, sau khi huy động được hơn 97 triệu USD trong quý 4/2023.

Người phát ngôn chiến dịch tranh cử của Tổng thống Biden, ông TJ Ducklo nói: “Trong khi ông Trump đốt tiền cho nhiều chi phí khác nhau. Nhóm Biden – Harris quyết định sẽ chi tiêu khoa học hơn, để giành chiến thắng vào tháng 11/2024.”

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Cựu Tổng thống Trump chi lượng lớn tiền để giải quyết rắc rối pháp lý
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO