Củng cố y tế cơ sở để nâng cao niềm tin của người dân
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết phải củng cố và nâng cao năng lực hệ thống y tế cơ sở, qua đó tạo dựng niềm tin để người dân yên tâm khám, chữa bệnh ngay tuyến đầu.
Ngày 25/11, Quốc hội đã tiến hành thảo luận tại tổ về chủ trương đầu tư hai chương trình quan trọng: Chương trình Mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026 - 2035 và Chương trình Mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2035.
Phát biểu tại phiên thảo luận, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết Quốc hội đang đặc biệt quan tâm tới lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
Minh chứng là việc Quốc hội đã xem xét, thảo luận ba dự án luật và một dự thảo nghị quyết liên quan đến giáo dục, cũng như chủ trương đầu tư Chương trình Mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo - nội dung quan trọng thứ năm trong nhóm vấn đề về giáo dục.

Theo Chủ tịch Quốc hội, giáo dục trong giai đoạn mới chịu tác động mạnh mẽ của khoa học - công nghệ và trí tuệ nhân tạo, đồng thời phải đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về nguồn nhân lực chất lượng. Vì vậy, giáo dục không thể chỉ dừng ở phương pháp dạy và học truyền thống, mà cần một cuộc đổi mới căn bản về tư duy và công cụ.
Trọng tâm phải chuyển từ truyền thụ kiến thức sang phát triển năng lực giải quyết vấn đề. Vai trò của giáo viên cũng cần được định vị lại, từ người truyền đạt sang người hướng dẫn và truyền cảm hứng. Không gian học tập cần được mở rộng, vượt ra ngoài giới hạn lớp học truyền thống, hướng đến môi trường học tập linh hoạt, mọi lúc, mọi nơi. Việc đánh giá người học không chỉ dựa trên điểm số, mà phải căn cứ vào sản phẩm và năng lực thực tiễn.
Bên cạnh năng lực chuyên môn, Chủ tịch Quốc hội đặc biệt lưu ý yêu cầu xây dựng đội ngũ giáo viên có đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm cao, đồng thời giáo dục học sinh coi trọng đạo đức như nền tảng cốt lõi.
Đối với Chương trình Mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2035, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh định hướng ưu tiên “phòng bệnh hơn chữa bệnh”. Theo đó, cần khuyến khích người dân chủ động chăm sóc sức khỏe, áp dụng các phương pháp phòng ngừa và tự chăm sóc các bệnh thông thường, thay vì chỉ chờ đến khi mắc bệnh mới điều trị.
Liên quan mục tiêu đến năm 2026, mỗi người dân được khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần mỗi năm theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu phải tăng cường năng lực hệ thống y tế cơ sở, để người dân thực sự tin tưởng và lựa chọn khám chữa bệnh tại tuyến này.
Nhắc lại việc Quốc hội đã thông qua Luật Bảo hiểm y tế với quy định thông tuyến, không phân biệt địa giới hành chính, Chủ tịch Quốc hội cho biết đây là chủ trương nhận được sự đồng thuận và phấn khởi lớn từ người dân, đồng thời khẳng định việc thông qua chính sách này đã trải qua nhiều khó khăn và cản trở trong nhiều năm.
Lãnh đạo Quốc hội yêu cầu đẩy mạnh phát triển y tế cộng đồng, coi đây là nguyên tắc then chốt nhằm giảm gánh nặng bệnh tật cho xã hội. Ngành y tế cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, thực hiện chuyển đổi số và xây dựng các chính sách đột phá về phát triển nguồn nhân lực. Đồng thời, các chính sách bảo hiểm y tế phải được thiết kế theo hướng thuận tiện, linh hoạt, giúp người dân dễ dàng tiếp cận và giảm áp lực chi phí khi điều trị.
Về định hướng tổ chức hệ thống y tế trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ mô hình “hình tháp” là giải pháp phù hợp. Theo đó, đáy tháp phải là hệ thống y tế dự phòng và y tế cơ sở vững mạnh, bao phủ rộng khắp.
Phần thân tháp là hệ thống y tế chuyên sâu với sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại. Đỉnh tháp là nền tảng chính sách và tài chính bền vững. Nếu nền tảng y tế cơ sở không vững chắc, toàn bộ hệ thống khó có thể vận hành hiệu quả, dù có nhiều giải pháp ở tầng trên.