Ray Tomlinson đã phát minh email như thế nào?

T.K| 07/03/2016 00:16

Người đàn ông này được xem là “cha đẻ” của email – một huyền thoại ngành công nghệ. Ông là người gửi bức email đầu tiên của nhân loại vào năm 1971, khi ông đang làm việc tại BBN Technologies.

Ray Tomlinson đã phát minh email như thế nào?

Người đàn ông này được xem là “cha đẻ” của email – một huyền thoại ngành công nghệ. Ông là người gửi bức email đầu tiên của nhân loại vào năm 1971, khi ông đang làm việc tại BBN Technologies.

Ông cũng là người chọn biểu tượng @, những thuật ngữ, cấu trúc của một email bạn vẫn dùng cho đến hôm nay như “From”; “To”, “Subjet” và các vùng dữ liệu khác.

Trước đó, người ta đã tìm cách để lại những ghi chú cho người khác trên cùng một máy tính. Tuy nhiên, Ray Tomlinson mới chính là người dầu tiên gửi được file qua một máy tính khác thông qua email. Cho đến tận những năm 1980, email mới thực sự bùng nổ và trở thành phương tiện liên lạc phổ biến hơn của con người. Tính đến năm 2013, thế giới có 3,9 tỷ địa chỉ email, các doanh nghiệp gửi – nhận 100 tỷ email/ngày.

Chiếc máy tính đã gửi email đầu tiên của nhân loại.

Năm 1963, Tomlinson tốt nghiệp cử nhân ngành kỹ sư điện tử tại Học viện Rensselaer Polytechnic, hai năm sau, ông lấy bằng thạc sĩ MIT. Đến ngày 5/3 vừa qua, Timlimson vừa nối dài thêm danh sách những huyền thoại công nghệ đã qua đời, sau một cơn đau tim đột ngột ở tuổi 74. 

Theo The Verge, những bức email đầu tiên đã thất lạc. Tuy nhiên, tờ báo công nghệ uy tín này cũng đã dành lời cảm ơn và khẳng định, Ray Tomlinson sẽ luôn được ghi nhớ bởi những cống hiến của mình.

>[Infographic] Để khách hàng mở email tiếp thị nhiều hơn

>21 nghi thức email tối thiểu

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Ray Tomlinson đã phát minh email như thế nào?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO