Bình luận

Chứng khoán Mỹ lập đỉnh mới nhờ kỳ vọng hoãn áp thuế Mỹ - Trung, giá dầu tiếp tục lao dốc

Văn Hùng 23/07/2025 08:22

Trong phiên giao dịch ngày 22/7, chỉ số S&P 500 ghi nhận mức đóng cửa kỷ lục mới, được thúc đẩy bởi kỳ vọng gia tăng về tiến triển tích cực trong các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, cùng với tâm lý lạc quan về kết quả kinh doanh quý của các doanh nghiệp lớn.

Cụ thể, chỉ số S&P 500 tăng nhẹ 0,06%, đạt 6.309,62 điểm, nối dài chuỗi lập đỉnh từ phiên trước đó. Trong số 11 lĩnh vực chính thuộc chỉ số này, có tới 9 ngành tăng điểm, dẫn đầu là nhóm y tế với mức tăng 1,9%, theo sau là lĩnh vực bất động sản tăng 1,78%.

Chỉ số công nghiệp Dow Jones cũng ghi nhận mức tăng 0,4%, đóng cửa tại 44.502,44 điểm. Ngược lại, chỉ số công nghệ Nasdaq điều chỉnh giảm 0,39% xuống còn 20.892,69 điểm.

Trong diễn biến nổi bật, cổ phiếu của General Motors (GM) lao dốc 8,1% sau khi tập đoàn này công bố khoản lỗ lên tới 1 tỷ USD trong quý II, chủ yếu do tác động tiêu cực từ các chính sách thuế quan. Cổ phiếu Ford Motor cũng chịu sức ép, giảm khoảng 1%.

Ngược lại, nhóm công nghệ vẫn giữ vững đà tăng khi cổ phiếu của Tesla và Alphabet lần lượt tăng 1,1% và 0,65%, trước thềm công bố kết quả tài chính quý II vào ngày 23/7.

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters
Ảnh minh họa. Ảnh: Reuters

Theo nhận định của các chuyên gia phân tích, dòng vốn tiếp tục đổ vào các đại diện công nghệ hàng đầu - nhóm "Magnificent Seven" nhờ kỳ vọng vào đầu tư trí tuệ nhân tạo và những tín hiệu lạc quan trong đàm phán thương mại, từ đó hỗ trợ chỉ số S&P 500 duy trì xu hướng đi lên.

Ông Ross Mayfield - Chiến lược gia đầu tư tại Baird, cho biết: “Thị trường đang củng cố đà tăng trưởng và chuẩn bị bước vào giai đoạn then chốt với nhiều yếu tố mang tính bước ngoặt, bao gồm thời hạn áp thuế mới vào ngày 1/8 và loạt báo cáo tài chính từ nhóm Magnificent Seven”.

Nhóm "Magnificent Seven" bao gồm các cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn nhất tại Mỹ: Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon, Meta, Tesla và Nvidia.

Về phía chính phủ Mỹ, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent trong ngày 22/7 xác nhận sẽ có cuộc gặp với người đồng cấp Trung Quốc vào tuần tới nhằm thảo luận về khả năng gia hạn thời hạn áp thuế đối với hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ đến ngày 12/8.

Phát biểu trên chương trình của Fox Business Network, ông Bessent nhận định: “Hoạt động thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang ở trạng thái rất tốt”, đồng thời cho biết các cuộc đàm phán sắp tới sẽ tập trung vào mục tiêu tái cân bằng quan hệ kinh tế song phương.

Phát biểu này được đưa ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố thỏa thuận thương mại mới với Philippines, đồng thời khẳng định các điều khoản trong thỏa thuận đã đạt được trước đó với Indonesia.

Tuy nhiên, chính sách thương mại của Washington vẫn là nguồn cơn chính gây bất ổn cho thị trường, trong bối cảnh các cuộc đàm phán với các đối tác khác như Ấn Độ và Liên minh châu Âu (EU) đang chững lại. Trong khi hy vọng về thỏa thuận với Ấn Độ mờ nhạt dần, giới chức EU đang chuẩn bị các biện pháp trả đũa nếu Mỹ thực hiện áp thuế như đã cảnh báo.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô tiếp tục đà giảm sang phiên thứ ba liên tiếp, phản ánh mối lo ngại ngày càng lớn về triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu và khả năng bế tắc trong đàm phán thương mại Mỹ - EU.

Cụ thể, giá dầu Brent giao tháng giảm 62 cent, tương đương 0,9%, xuống mức 68,59 USD/thùng. Dầu WTI giảm 99 cent, tương đương 1,47%, còn 66,21 USD/thùng.

Theo một số nguồn tin ngoại giao, Liên minh châu Âu đang cân nhắc các phương án trả đũa trước thời hạn Mỹ có thể áp thuế lên hàng hóa châu Âu vào ngày 1/8, sau khi Tổng thống Trump tuyên bố khả năng áp thuế lên tới 30% nếu không đạt được thỏa thuận.

Công ty tư vấn năng lượng Ritterbusch and Associates nhận định: “Mối lo ngại về chính sách thuế quan đang gia tăng khi thời hạn ngày 1/8 đến gần, tạo áp lực mạnh lên thị trường dầu”.

Đáng chú ý, giá dầu diesel - loại nhiên liệu chủ chốt trong lĩnh vực sản xuất, xây dựng và vận tải nặng, ghi nhận mức giảm gần 3% trong phiên giao dịch, xuống còn 102,5 USD/thùng. Đây được xem là chỉ dấu rõ nét về lo ngại suy thoái kinh tế.

Dù vậy, báo cáo từ Ritterbusch and Associates cho rằng đà giảm của giá dầu phần nào được kiềm chế nhờ kỳ vọng Mỹ có thể điều chỉnh hoặc hoãn các mức thuế quan đã công bố trong thời gian tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Chứng khoán Mỹ lập đỉnh mới nhờ kỳ vọng hoãn áp thuế Mỹ - Trung, giá dầu tiếp tục lao dốc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO