Thị trường vốn

Chứng khoán Mỹ điều chỉnh mạnh, cổ phiếu công nghệ chịu áp lực

Văn Tân 04/02/2026 - 09:29

Thị trường chứng khoán Mỹ khép lại phiên giao dịch gần nhất với mức giảm đáng kể, khi tâm lý thận trọng lan rộng trước lo ngại trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ làm gia tăng cạnh tranh, đặc biệt trong lĩnh vực phần mềm và dịch vụ công nghệ. Áp lực bán tập trung mạnh vào nhóm cổ phiếu công nghệ, kéo các chỉ số chủ chốt đồng loạt đi xuống.

Diễn biến tiêu cực của thị trường còn chịu tác động từ việc nhà đầu tư chờ đợi báo cáo tài chính quý của hai tập đoàn công nghệ lớn là Alphabet và Amazon. Kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp này được kỳ vọng sẽ cung cấp thêm tín hiệu về triển vọng tăng trưởng và biên lợi nhuận của toàn ngành trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Kết thúc phiên, chỉ số S&P 500 giảm 0,84%, xuống còn 6.917,81 điểm. Nasdaq mất 1,43%, chốt tại 23.255,19 điểm, trong khi Dow Jones giảm 0,34%, xuống 49.240,99 điểm.

chung-khoan-8744.jpg

Đáng chú ý, chỉ số ngành phần mềm và dịch vụ thuộc S&P 500 giảm tới 3,8%, đánh dấu chuỗi năm phiên giảm liên tiếp. Cổ phiếu của các doanh nghiệp đầu tàu trong mảng AI như Nvidia và Microsoft cùng giảm gần 3%. Cổ phiếu Alphabet lùi 1,2%, còn Amazon giảm 1,8%.

Sự chú ý của giới đầu tư tập trung vào những doanh nghiệp công nghệ có nguy cơ chịu áp lực cạnh tranh lớn hơn và biên lợi nhuận suy giảm khi AI ngày càng thâm nhập sâu vào các mảng dịch vụ chuyên biệt. Việc Anthropic giới thiệu công cụ pháp lý cho chatbot AI Claude được xem là yếu tố làm gia tăng lo ngại về làn sóng cạnh tranh mới trong ngành phần mềm.

Trong nhóm cổ phiếu riêng lẻ, Salesforce, Datadog và Adobe đồng loạt giảm khoảng 7%. Synopsys và Atlassian mất gần 8%, trong khi Intuit lao dốc tới 11%.

Nhóm cổ phiếu y tế cũng chịu áp lực bán mạnh sau khi Novo Nordisk cảnh báo doanh số cả năm có thể suy giảm, khiến cổ phiếu niêm yết tại Mỹ của doanh nghiệp này giảm gần 15%. Đối thủ Eli Lilly giảm 3,9%, còn Structure Therapeutics mất 6,75%.

Ở chiều ngược lại, cổ phiếu Walmart tăng khoảng 3%, qua đó trở thành nhà bán lẻ truyền thống đầu tiên tại Mỹ đạt mức vốn hóa thị trường 1.000 tỷ USD, tạo điểm sáng hiếm hoi trong phiên giao dịch nhiều biến động.

Theo dữ liệu từ LSEG, trong tuần này sẽ có khoảng một phần tư số doanh nghiệp thuộc S&P 500 công bố kết quả kinh doanh quý IV/2025. Giới phân tích kỳ vọng lợi nhuận toàn thị trường tăng gần 11%, cao hơn mức dự báo khoảng 9% đưa ra hồi đầu năm, song rủi ro cạnh tranh từ AI vẫn được xem là yếu tố cần theo dõi chặt chẽ trong thời gian tới.

Trong khi đó, tại thị trường trong nước, diễn biến lại tương đối tích cực khi VN-Index và HNX-Index cùng tăng điểm, cho thấy sự phân hóa đáng chú ý giữa thị trường chứng khoán Việt Nam và xu hướng điều chỉnh mạnh của Phố Wall.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Chứng khoán Mỹ điều chỉnh mạnh, cổ phiếu công nghệ chịu áp lực
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO