Chứng khoán châu Á nối dài đà tăng khi kỳ vọng Fed tiếp tục hạ lãi suất
Chứng khoán châu Á duy trì sắc xanh trong phiên giao dịch sáng 27/11, khi tâm lý nhà đầu tư được cải thiện nhờ kỳ vọng ngày càng lớn về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ thực hiện lần cắt giảm lãi suất thứ ba liên tiếp trong cuộc họp sắp tới.
Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng mạnh 1,3%, lên mức 50.203,38 điểm, nhờ lực đẩy từ nhóm cổ phiếu công nghệ và tài chính. Ở Trung Quốc, diễn biến tích cực lan tỏa trên các sàn giao dịch lớn, khi chỉ số Hang Seng của Hong Kong nhích 0,1% lên 25.944,71 điểm, còn Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 0,4% lên 3.879,12 điểm.
Đà tăng cũng được ghi nhận tại nhiều thị trường trong khu vực như Sydney, Singapore, Seoul, Đài Bắc và Jakarta. Tuy nhiên, xu hướng này không hoàn toàn đồng đều khi thị trường Wellington và Manila ghi nhận diễn biến điều chỉnh nhẹ.
Diễn biến tích cực của thị trường được hỗ trợ bởi việc những lo ngại trước đó về tình trạng định giá quá cao dần hạ nhiệt. Cùng với đó, các phát biểu gần đây từ quan chức Fed và dữ liệu thị trường lao động kém tích cực đã củng cố nhận định rằng Fed có thể tiếp tục chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ trong tháng 12.

Báo cáo “Sách Beige” của Fed cũng phản ánh sự phân hóa ngày càng rõ nét trong hành vi tiêu dùng tại Mỹ. Nhóm thu nhập thấp có xu hướng thắt chặt chi tiêu, trong khi nhóm thu nhập cao vẫn duy trì mức tiêu dùng ổn định. Một số doanh nghiệp bán lẻ được ghi nhận chịu tác động tiêu cực từ đợt đóng cửa chính phủ kéo dài trước đó.
Theo các công cụ dự báo trên thị trường, xác suất Fed cắt giảm lãi suất vào ngày 10/12 hiện được định giá ở mức khoảng 80%, kèm theo kỳ vọng sẽ có thêm nhiều đợt hạ lãi suất trong năm sau.
Chuyên gia Chris Weston, thuộc công ty môi giới Pepperstone, cho rằng giới đầu tư châu Á có xu hướng chủ động tái cơ cấu danh mục khi thị trường Mỹ phát đi tín hiệu tích cực, ngay cả trong bối cảnh thị trường Mỹ nghỉ giao dịch do kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn.
Tại Việt Nam, thị trường chứng khoán trong nước cũng diễn biến tích cực. Đến khoảng 10 giờ sáng, chỉ số VN-Index tăng 8,47 điểm, tương đương 0,50%, lên 1.688,83 điểm. HNX-Index tăng 0,43 điểm, tương đương 0,16%, lên mức 262,34 điểm. Tâm lý thị trường được cải thiện nhờ sự lan tỏa của xu hướng tích cực từ các thị trường khu vực và kỳ vọng nới lỏng chính sách tiền tệ toàn cầu.