Toàn cảnh

Chính thức ra mắt Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM

Văn Tùng 11/02/2026 11:05

Sáng 11/2/2026, tại số 8 Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn, TP.HCM), Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC) chính thức ra mắt, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong tiến trình xây dựng hệ sinh thái tài chính hiện đại và hội nhập sâu rộng của Việt Nam.

Buổi lễ có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ. Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình - Chủ tịch Hội đồng Điều hành Trung tâm, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo TP.HCM và TP. Đà Nẵng, cùng đại diện các tổ chức quốc tế, định chế tài chính, ngân hàng, quỹ đầu tư và doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước.

Dịp này, các thiết chế nền tảng của Trung tâm gồm Cơ quan điều hành, Tòa án chuyên biệt và Trung tâm Trọng tài quốc tế chính thức được công bố, tạo khung pháp lý và cơ chế vận hành theo chuẩn mực quốc tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ ra mắt Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng nhấn mạnh bối cảnh kinh tế thế giới đang tái cấu trúc mạnh mẽ, dòng vốn toàn cầu dịch chuyển nhanh và cạnh tranh chiến lược ngày càng gia tăng.

Trong mục tiêu tăng trưởng hai con số và hiện thực hóa các cột mốc phát triển chiến lược của đất nước, việc hình thành Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM và Đà Nẵng được xác định là bước đi chiến lược nhằm thu hút dòng vốn chất lượng cao vào các lĩnh vực ưu tiên như hạ tầng chiến lược, công nghiệp nền tảng, logistics, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Đồng thời, Trung tâm sẽ góp phần chuyển dịch vai trò của Việt Nam từ tiếp nhận vốn sang tham gia kiến tạo thị trường tài chính khu vực và quốc tế.

img0026-1770780690070527230002.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng hoa cho đại diện các cơ quan thuộc Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Theo Thủ tướng, để Trung tâm vận hành hiệu quả và cạnh tranh trong khu vực, cần xây dựng thể chế vượt trội, mô hình phát triển khác biệt và cơ chế điều hành linh hoạt, minh bạch. Việc hoàn thiện khung pháp lý theo các chuẩn mực quốc tế, tăng cường phân cấp gắn với giám sát, ưu tiên đầu tư hạ tầng số và tài chính xanh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong quản trị rủi ro được xác định là những nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn đầu.

Trên cơ sở Nghị quyết số 222/2025/QH15 của Quốc hội và Nghị định số 323/2025/NĐ-CP của Chính phủ, Trung tâm đã ghi nhận một số kết quả bước đầu. Mô hình tài chính hàng không đã huy động khoảng 6,1 tỷ USD; trung tâm tài chính hàng hải đang được hình thành gắn với lợi thế logistics của Việt Nam; các sáng kiến fintech và đổi mới sáng tạo từng bước thu hút sự tham gia của các nhà đầu tư quốc tế. Đây được xem là nền tảng quan trọng để mở rộng hệ sinh thái tài chính hiện đại, gắn kết chặt chẽ với kinh tế thực.

img0043-1770780731622895777038.jpg
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hoà Bình trao chứng nhận cho các thành viên tham gia sáng lập Trung tâm. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành Trung ương hành động quyết liệt, hoàn thiện cơ chế chính sách đồng bộ với chuẩn mực OECD, Basel; thiết lập cơ chế giám sát và báo cáo định kỳ về quy mô vốn, số lượng tổ chức tham gia và giá trị giao dịch. TP.HCM và Đà Nẵng được giao triển khai cơ chế sandbox cho các sản phẩm tài chính mới; đẩy mạnh số hóa thủ tục; xây dựng chính sách ưu đãi cạnh tranh nhằm thu hút tối thiểu 50 tổ chức tài chính quốc tế trong ba năm đầu hoạt động.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được khẳng định Thành phố cam kết tạo lập môi trường đầu tư công bằng, minh bạch, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư; đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình triển khai dự án. Đại diện các định chế tài chính và doanh nghiệp lớn cũng bày tỏ cam kết mở rộng hiện diện, chuyển giao công nghệ quản trị và tham gia xây dựng hệ sinh thái tài chính hàng không, hàng hải, fintech và tài chính xanh.

1770780707872074-17707809229941488945193.jpg
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Việc chính thức ra mắt Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM được xem là bước khởi đầu cho hành trình phát triển một không gian tài chính hiện đại, minh bạch, có khả năng kết nối dòng vốn toàn cầu và phục vụ trực tiếp cho tăng trưởng kinh tế thực. Với nền tảng thể chế, hạ tầng và nguồn lực đang được hoàn thiện, Trung tâm được kỳ vọng sẽ từng bước khẳng định vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị tài chính khu vực và quốc tế trong những năm tới.

Tại lễ ra mắt, các thành viên sáng lập và thành viên chiến lược của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC) chính thức được công bố và trao chứng nhận cam kết tham gia.

7 thành viên sáng lập gồm: Tập đoàn Sovico; Ngân hàng TMCP Quân đội (MB); Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank); Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB); Công ty CP Sơn Kim Capital; VinaCapital; Nasdaq.

6 thành viên chiến lược gồm: Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank); Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM; Đại học Kinh tế TP.HCM; Liên minh kinh tế On-chain economy; Tập đoàn Gemadept; TikTok.

Đây là các định chế tài chính, tập đoàn và tổ chức tiên phong tham gia ngay từ giai đoạn đầu, giữ vai trò nòng cốt trong việc định hình cấu trúc thị trường, phát triển hệ sinh thái sản phẩm - dịch vụ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thiết lập chuẩn mực vận hành và nâng cao uy tín quốc tế cho VIFC-HCMC trong tiến trình hội nhập tài chính toàn cầu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Chính thức ra mắt Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO