Toàn cảnh

Davos 2026: Doanh nghiệp quốc tế cam kết đồng hành cùng Trung tâm Tài chính quốc tế TP.HCM

Hạo Hiển 29/01/2026 - 14:49

Trong khuôn khổ WEF Davos 2026, TP.HCM đẩy mạnh hoạt động đối ngoại và xúc tiến hợp tác quốc tế, qua đó tái khẳng định quyết tâm xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC) như một trụ cột chiến lược trong tiến trình hội nhập tài chính toàn cầu.

Theo đó, bên lề Hội nghị Thường niên lần thứ 56 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos, Thụy Sĩ, UBND TP.HCM đã chủ trì tổ chức Đoàn công tác của Thành phố do Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh dẫn đầu, triển khai chuỗi hoạt động đối ngoại, đối thoại chính sách và xúc tiến hợp tác quốc tế.

Trong đó, việc thúc đẩy xây dựng VIFC-HCMC tiếp tục được xác định là định hướng chiến lược trọng tâm, gắn với mục tiêu nâng cao vị thế của Thành phố trong hệ thống tài chính khu vực và toàn cầu. Ngày 21/1, TP.HCM đã chủ trì hai hoạt động đối ngoại kinh tế quan trọng gồm Chương trình Business Networking với chủ đề “Tài chính và công nghệ cho Việt Nam: Bối cảnh và cơ hội” và Tiệc trưa làm việc bên lề Davos 2026 với chủ đề “Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM - Tầm nhìn và cơ hội đầu tư”, thu hút sự quan tâm của các tổ chức tài chính, doanh nghiệp và nhà đầu tư quốc tế.

Phát triển TVIFC–HCMC gắn với ổn định vĩ mô, an toàn hệ thống và lợi ích lâu dài của nền kinh tế

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh nhấn mạnh, việc hình thành Trung tâm Tài chính quốc tế không chỉ là yêu cầu phát triển của riêng TP.HCM mà mang ý nghĩa chiến lược ở tầm quốc gia. TP.HCM được xác định là một trong những địa bàn trọng điểm triển khai mô hình này, nhưng quá trình xây dựng cần được thực hiện theo lộ trình phù hợp, trên cơ sở một khuôn khổ thể chế đồng bộ, có sự điều phối thống nhất của Trung ương và sự tham gia chủ động, trách nhiệm của các đối tác trong và ngoài nước. Thành phố kiên định quan điểm phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế gắn với ổn định vĩ mô, an toàn hệ thống và lợi ích lâu dài của nền kinh tế.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Anh Tuấn đánh giá cao sự tham gia tích cực của TP.HCM trong các sáng kiến hợp tác với Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), đặc biệt thông qua HCMC C4IR, coi đây là minh chứng cho việc Thành phố sẵn sàng trở thành không gian thử nghiệm chính sách, nuôi dưỡng đổi mới sáng tạo và lan tỏa các mô hình hợp tác mới - những điều kiện nền tảng để hình thành một Trung tâm Tài chính quốc tế có sức cạnh tranh khu vực và tầm vóc toàn cầu. Bộ Ngoại giao cam kết tiếp tục đồng hành cùng TP.HCM trong việc xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, có thể dự báo và thuận lợi cho nhà đầu tư triển khai hoạt động thực chất.

Ông Phạm Phú Trường - Phó Giám đốc HCMC C4IR cho rằng Trung tâm Tài chính quốc tế TP.HCM cần được nhìn nhận như một cấu phần trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo rộng lớn hơn của Thành phố. Theo đó, mô hình Trung tâm Tài chính quốc tế thế hệ mới phải gắn chặt với khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân - Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành VIFC–HCMC nhấn mạnh, Trung tâm Tài chính quốc tế không đơn thuần là nơi tập trung các định chế tài chính, mà cốt lõi là một khuôn khổ thể chế đặc thù, cho phép thử nghiệm có kiểm soát các mô hình tài chính mới trong khi vẫn bảo đảm an toàn hệ thống và ổn định vĩ mô. Trong giai đoạn đầu, VIFC-HCMC có thể ưu tiên các lĩnh vực như tài chính xanh, tài trợ hạ tầng, tài chính thương mại, fintech và các dịch vụ hỗ trợ thị trường vốn, qua đó từng bước nâng cao năng lực kết nối và dẫn dắt dòng vốn quốc tế. Quá trình này cần được đặt trong tổng thể chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố và cả nước, với sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung ương và địa phương, giữa khu vực công và khu vực tư nhân.

picture1.png
Tiệc trưa làm việc bên lề Davos 2026 với chủ đề “Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM - Tầm nhìn và Cơ hội đầu tư”

Doanh nghiệp quốc tế cam kết đồng hành

Ông Kim Byoungho - Chủ tịch HĐQT HDBank nhấn mạnh vai trò của các ngân hàng Việt Nam trong việc “nội địa hóa” chuẩn mực quốc tế và làm cầu nối giữa Trung tâm Tài chính quốc tế với nền kinh tế trong nước. Theo ông, sự tham gia của các ngân hàng nội địa có năng lực sẽ giúp trung tâm vận hành sát thực tiễn, ổn định và bền vững, đồng thời thu hút hiệu quả dòng vốn quốc tế.

Từ góc nhìn châu Âu, ông Luca Degiovannini - Giám đốc khu vực APAC của Switzerland Global Enterprise (S-GE) cho biết Việt Nam đang trở thành đối tác chiến lược ngày càng quan trọng của Thụy Sĩ, nhờ nền kinh tế năng động, dân số trẻ và môi trường đầu tư hấp dẫn. Các lĩnh vực như MEM, Fintech, ICT và Khoa học đời sống đang thu hút sự quan tâm lớn của doanh nghiệp Thụy Sĩ. S-GE sẵn sàng đóng vai trò kết nối để thúc đẩy các cơ hội hợp tác cụ thể, tạo tác động thực chất cho hoạt động kinh doanh song phương.

s.png
Bà Trang Fernandez - Giám đốc điều hành Holistik Consulting phát biểu

Bà Trang Fernandez - Giám đốc điều hành Holistik Consulting nhấn mạnh các trung tâm tài chính thành công đều được xây dựng trên nền tảng niềm tin, đến từ khung pháp lý nhất quán và khả năng dự báo cao. Theo bà, chiến lược định vị TP.HCM là trung tâm tài chính toàn cầu, với trọng tâm vào các trụ cột công nghệ như blockchain và tài sản số, là kịp thời và đúng hướng, mở ra cơ hội để Việt Nam thiết kế một trung tâm tài chính có khả năng tương tác và tích hợp toàn cầu ngay từ đầu. Thụy Sĩ sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và đồng hành lâu dài.

Đồng tình, ông Roger Leitner - Phòng Thương mại Thụy Sĩ - châu Á cho rằng thành công của trung tâm tài chính phụ thuộc vào niềm tin, hợp tác chặt chẽ giữa ngân hàng quốc tế, tổ chức địa phương và cơ quan quản lý, cùng với việc ứng dụng AI một cách có trách nhiệm trong quản lý tài sản, rủi ro và tuân thủ. Khung pháp lý vững chắc và đầu tư cho đào tạo nhân lực là yếu tố then chốt mà Việt Nam và Thụy Sĩ có thể bổ trợ cho nhau.

picture1.jpg
Ông Roger Leitner - Phòng Thương mại Thụy Sĩ - châu Á phát biểu tại sự kiện Tiệc trưa ngày 21/1 tại Davos

Ở góc độ công nghệ giám sát, bà Marina Khaustova - Giám đốc Vận hành Crystal Intelligence đề xuất xây dựng nền tảng dữ liệu chung giữa cơ quan quản lý, ngân hàng và sàn giao dịch để đo lường rủi ro hiệu quả, thúc đẩy đổi mới đi đôi với giám sát chặt chẽ, qua đó tận dụng cơ hội để Việt Nam trở thành “hub” tài sản số toàn cầu khi VIFC đi vào vận hành.

Một dấu ấn nổi bật của chuyến công tác là việc WEF chính thức ghi nhận TP.HCM là một trong ba đối tác đồng kiến tạo sáng kiến toàn cầu “Lighthouse Operating System”, theo công bố tổng thể về Hội nghị Thường niên lần thứ 56 “Annual Meeting 2026: A Spirit of Dialogue” đăng tải ngày 23/1/2026. Kết quả này đến từ vai trò chủ động, dẫn dắt của HCMC C4IR trong các hoạt động chuyên môn sâu mang tầm toàn cầu của WEF, cùng sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Đây là minh chứng rõ nét cho bước chuyển chiến lược của TP.HCM: từ vị thế tiếp nhận sang chủ động tham gia sáng lập, định hình các chuẩn mực mới, qua đó khẳng định vai trò của Việt Nam như một đối tác cùng dẫn dắt các xu hướng chuyển đổi xanh và thông minh trên trường quốc tế.

x.jpg
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh (thứ 4 từ trái sang) làm việc cùng các đối tác quốc tế

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đoàn đã tổ chức thành công hai sự kiện kết nối, xúc tiến đầu tư cùng 11 hoạt động đối ngoại, bao gồm các cuộc tiếp xúc song phương và ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác quốc tế quan trọng. Các hoạt động xúc tiến của TP.HCM được đánh giá là điểm sáng tại Davos 2026, thu hút gần 70 đại biểu quốc tế là đại diện các định chế tài chính, nhà đầu tư lớn, chuyên gia đầu ngành và các startup công nghệ tiêu biểu. Đồng thời, các doanh nghiệp Việt Nam tham gia Đoàn công tác có điều kiện tiếp cận, kết nối trực tiếp với nhiều tổ chức và đối tác uy tín hàng đầu thế giới, qua đó mở rộng cơ hội hợp tác và hiện diện sâu hơn trong các mạng lưới kinh tế - tài chính toàn cầu.

Nổi bật
Đọc nhiều
Davos 2026: Doanh nghiệp quốc tế cam kết đồng hành cùng Trung tâm Tài chính quốc tế TP.HCM
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO