Doanh nhân

Ông Trần Thành Trọng: “Đóng góp bằng trách nhiệm và kiên trì theo đuổi để giải quyết các kiến nghị của cử tri”

Hạo Hiển 25/02/2026 - 12:24

Với kinh nghiệm dân cử và điều hành doanh nghiệp nhiều năm, ông Trần Thành Trọng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Sáng Ban Mai, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí - Điện TP.HCM cho biết, việc tiếp tục ứng cử đại biểu HĐND Thành phố đi đôi cùng cam kết theo đuổi kiến nghị của cử tri, góp phần xây dựng chính quyền hiệu quả và phát triển đô thị bền vững…

*Thưa ông, ông từng là đại biểu HĐND tỉnh Bình Dương và nay là đại biểu HĐND TP.HCM. Việc đó có ý nghĩa như thế nào với quyết định tiếp tục ứng cử của ông?

- Gần 5 năm trước, tôi được bầu là Đại biểu HĐND tỉnh Bình Dương, sau sáp nhập là đại biểu HĐND TP.HCM. Trong suốt thời gian đó, tôi đều xác định rõ mình là người đại diện cho tiếng nói của nhân dân, phải lắng nghe, phải kiên trì theo đến cùng những kiến nghị hợp pháp, chính đáng mà cử tri gửi gắm. Trong nhiệm kỳ vừa qua, tôi đã trực tiếp tham gia nhiều đợt tiếp xúc cử tri, chất vấn và giám sát các cơ quan chức năng trong những lĩnh vực người dân quan tâm. Những kết quả đạt được, kể cả việc được lãnh đạo địa phương ghi nhận khen thưởng, không phải để nói về thành tích cá nhân, mà để khẳng định rằng nếu làm việc nghiêm túc, sát thực tiễn, đại biểu dân cử hoàn toàn có thể tạo ra chuyển biến cụ thể.

Bước vào giai đoạn phát triển mới của TP.HCM với không gian mở rộng và yêu cầu quản trị cao hơn, tôi cho rằng kinh nghiệm tích lũy trong nhiệm kỳ qua cần được tiếp tục phát huy. Tôi mong muốn tiếp tục phục vụ người dân, đóng góp cho Thành phố bằng kiến thức, tinh thần trách nhiệm và sự kiên trì theo đuổi các vấn đề đến khi có kết quả cụ thể.

*Ông nhiều lần nhấn mạnh việc giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri. Ông sẽ thực hiện điều đó ra sao nếu tái đắc cử?

- Theo tôi, đại biểu dân cử mà xa dân thì không còn ý nghĩa. Việc tiếp xúc cử tri không thể làm theo hình thức, mà phải thực chất, phải lắng nghe cả những ý kiến trái chiều. Tôi xác định giữ mối liên hệ gần gũi, gắn bó với cử tri là nhiệm vụ xuyên suốt trong cả nhiệm kỳ. Từ những kiến nghị cụ thể, tôi sẽ phân tích, đánh giá mức độ cấp thiết, tính pháp lý và thẩm quyền giải quyết, sau đó thực hiện quyền kiến nghị, chất vấn và giám sát đối với cá nhân, cơ quan có trách nhiệm.

Đặc biệt, tôi sẽ tiếp tục theo đuổi những vấn đề tồn đọng tại địa bàn phường An Phú - nơi vẫn còn những kiến nghị của người dân chưa được giải quyết dứt điểm. Tôi quan niệm rằng, mỗi ý kiến của cử tri đều là một vấn đề đời sống cụ thể, liên quan trực tiếp đến quyền lợi hợp pháp, chính đáng của họ. Đại biểu không chỉ chuyển lời, mà phải phân tích, đánh giá và theo sát tiến độ xử lý, yêu cầu trả lời rõ ràng, cụ thể. Là người làm doanh nghiệp, tôi quen với cách làm việc có mục tiêu, có thời hạn và có kiểm tra kết quả. Tôi sẽ mang tinh thần đó vào hoạt động dân cử, tránh tình trạng kiến nghị nhiều nhưng kết quả ít.

hinh2.jpg

*Ở góc độ quản trị, ông đề cập nhiều đến việc xây dựng chính quyền hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Ông nhìn nhận vấn đề này thế nào?

- Một đô thị lớn như TP.HCM muốn phát triển bền vững thì bộ máy chính quyền phải thực sự trong sạch, chuyên nghiệp và gần dân. Tôi cho rằng xây dựng chính quyền không chỉ là ban hành chủ trương đúng, mà còn là tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ.

Với vai trò đại biểu HĐND Thành phố, tôi sẽ tích cực tham gia góp ý, kiến nghị và giám sát hoạt động của các cơ quan hành chính, nhằm bảo đảm mọi quyết sách được triển khai đúng tinh thần nghị quyết. Tôi cũng đặc biệt quan tâm đến điều kiện làm việc và thu nhập của đội ngũ cán bộ, công chức. Nếu họ không được bảo đảm về môi trường làm việc, không có cơ chế đãi ngộ phù hợp thì rất khó yêu cầu họ toàn tâm toàn ý phục vụ người dân. Cải cách hành chính phải đi đôi với cải thiện chất lượng nguồn nhân lực công. Kinh nghiệm điều hành tại Công ty CP Sáng Ban Mai cho tôi thấy rằng muốn bộ máy vận hành hiệu quả thì phải rõ trách nhiệm, rõ quyền hạn và có cơ chế đánh giá minh bạch.

*Về phát triển kinh tế – xã hội Thành phố, ông đặt trọng tâm vào những lĩnh vực nào trong nhiệm kỳ tới?

- TP.HCM đang đứng trước cơ hội lớn nếu tận dụng tốt các cơ chế đặc thù mà Quốc hội đã ban hành. Vì vậy, tôi sẽ cùng tập thể HĐND Thành phố tập trung triển khai hiệu quả các nghị quyết liên quan đến cơ chế, chính sách đặc thù, bảo đảm các nguồn lực được huy động và sử dụng đúng mục đích.

Trọng tâm đầu tiên là hạ tầng giao thông. Thành phố muốn tăng trưởng nhanh và bền vững thì phải giải quyết căn cơ bài toán giao thông, từ hoàn chỉnh hệ thống đường bộ theo quy hoạch đến đẩy nhanh tiến độ các tuyến đường sắt đô thị, kết nối trung tâm Thành phố với Cảng hàng không Long Thành và các vùng kinh tế trọng điểm. Thứ hai là nâng cao đời sống công nhân lao động và các nhóm yếu thế. Là người hoạt động trong lĩnh vực cơ khí – điện và tham gia Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí – Điện TP.HCM, tôi hiểu rõ lực lượng công nhân là nền tảng của sản xuất. Thành phố cần tiếp tục đầu tư mạnh vào nhà ở xã hội, nhà trẻ, trường học cho con công nhân, đồng thời xây dựng các chính sách đặc thù để chăm lo tốt hơn cho người thu nhập thấp, người yếu thế. Phát triển kinh tế phải gắn với tiến bộ và công bằng xã hội.

Bộ Công Thương triển khai đồng bộ giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2026. Ảnh minh họa

Nếu được cử tri tín nhiệm, tôi sẽ làm việc với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, sẵn sàng chịu sự giám sát của cử tri và Mặt trận Tổ quốc, để hoàn thành đúng vai trò của một đại biểu dân cử.

*Xin cảm ơn ông!

Nổi bật
Đọc nhiều
Ông Trần Thành Trọng: “Đóng góp bằng trách nhiệm và kiên trì theo đuổi để giải quyết các kiến nghị của cử tri”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO