Trong nước

Chính thức có đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại TP.HCM

PV 23/08/2023 17:33

Sáng 23/8/2023, UBND TP.HCM tổ chức lễ đổi tên Xa lộ Hà Nội thành đường Võ Nguyên Giáp. Cụ thể, một phần Xa lộ Hà Nội dài gần 8km, từ cầu Sài Gòn đến ngã tư Thủ Đức (thuộc thành phố Thủ Đức) sẽ đổi thành đường Võ Nguyên Giáp.

duong-vo-nguyen-giap.jpg

Tại buổi lễ, Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM Trần Hải Yến công bố Nghị quyết số 17/NQ-HĐND của HĐND TP.HCM về việc đổi tên Xa lộ Hà Nội đoạn từ cầu Sài Gòn đến ngã tư Thủ Đức trên địa bàn thành phố Thủ Đức, TP.HCM thành đường Võ Nguyên Giáp.

Kể từ ngày 23/8/2023, xa lộ Hà Nội (đoạn từ ngã tư Thủ Đức đến cầu Sài Gòn) chính thức mang tên đường Võ Nguyên Giáp. Sự kiện này càng ý nghĩa hơn khi diễn ra đúng vào ngày kỷ niệm 112 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 25/8/2023).

duong_vo_nguyen_giap.jpg

Theo Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức, tại kỳ họp thứ 10 HĐND TP.HCM khóa X, các đại biểu đã biểu quyết thông qua nghị quyết đổi tên Xa lộ Hà Nội đoạn từ cầu Sài Gòn đến ngã tư Thủ Đức trên địa bàn thành phố Thủ Đức thành đường Võ Nguyên Giáp, với chiều dài 7.790m; chiều rộng đường 113-153m.

“Việc đổi tên đoạn từ cầu Sài Gòn đến nút giao Thủ Đức mang tên Võ Nguyên Giáp sẽ hình thành nút giao thông gồm Xa lộ Hà Nội - Võ Nguyên Giáp - Điện Biên Phủ, tạo sự gắn kết giữa các sự kiện lịch sử - chiến dịch Điện Biên Phủ với nhân vật lịch sử - Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử - văn hóa của dân tộc, nâng cao lòng yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc của nhân dân”, Phó chủ tịch Dương Anh Đức nhấn mạnh.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức yêu cầu UBND thành phố Thủ Đức phối hợp với các sở, ngành hỗ trợ người dân, doanh nghiệp cập nhật thông tin, tài liệu theo quy định.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh ra ở tỉnh Quảng Bình trong một gia đình nhà nho nghèo, giàu lòng yêu nước. Chứng kiến cảnh đồng bào bị áp bức, Đại tướng Võ Nguyên Giáp nung nấu ý chí, tham gia cách mạng từ năm 14 tuổi.

Trải qua nhiều cương vị lãnh đạo, Đại tướng Võ Nguyên Giáp có những đóng góp quan trọng vào công cuộc thống nhất đất nước. Trong đó phải kể đến cuộc tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám năm 1945, chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 1954 "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu", chiến dịch Hồ Chí Minh mùa Xuân năm 1975…

Sau ngày non sông thu về một cõi, Đại tướng Võ Nguyên Giáp tiếp tục cùng góp công xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, phát triển đổi mới đất nước Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Chính thức có đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại TP.HCM
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO