Bản tin tổng hợp

Bộ Tài chính xuất cấp hàng dự trữ quốc gia hỗ trợ nhân dân vùng lũ

Văn Sơn 13/10/2025 10:50

Bộ Tài chính đã ban hành các quyết định xuất cấp hàng dự trữ quốc gia cho hai tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn, nhằm kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ nghiêm trọng do hoàn lưu bão số 10 và 11 gây ra.

Tại tỉnh Cao Bằng, Bộ Tài chính giao Cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp không thu tiền 600 tấn gạo dự trữ quốc gia cùng nhiều vật tư, trang thiết bị cứu sinh để hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng. Cụ thể, số hàng gồm: 20 bộ nhà bạt cứu sinh loại nhẹ (24,5 m²), 400 áo phao, 300 phao tròn cứu sinh, 50 bè cứu sinh, 4 bộ máy phát điện (2 bộ loại 30 KVA và 2 bộ loại 50 KVA), 3 bộ thiết bị khoan cắt, 6 bộ máy bơm nước chữa cháy và 6 bộ thiết bị phóng dây cứu hộ.

Toàn bộ số hàng này được giao cho UBND tỉnh Cao Bằng để kịp thời phân bổ, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống và khôi phục sản xuất.

Tại Lạng Sơn, Bộ Tài chính cũng giao Cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp không thu tiền 2.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhằm hỗ trợ khẩn cấp người dân các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ.

Theo Cục Dự trữ Nhà nước, để bảo đảm nguồn lực dự trữ quốc gia sẵn sàng trong mọi tình huống, đặc biệt trước mùa mưa bão năm nay - vốn được dự báo có diễn biến bất thường, các chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực đã chủ động triển khai nhiều giải pháp ứng phó.

xuat-cap-vat-tu-cho-lang-son.png

Cục đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát kho tàng, củng cố phương án phòng chống mưa bão, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, nhân lực và hàng hóa để có thể xuất cấp ngay khi có quyết định của cấp có thẩm quyền. Đồng thời, Cục thường xuyên theo dõi thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia để chỉ đạo sát sao các đơn vị khu vực, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hàng hóa và tài sản dự trữ.

Các chi cục khu vực hiện duy trì chế độ trực 24/24 giờ, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương nơi đặt kho dự trữ nhằm chủ động ứng phó, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, hạn chế tối đa thiệt hại do mưa bão gây ra.

Theo thống kê của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tính đến 7 giờ sáng ngày 13/10, thiệt hại do mưa lũ sau bão số 11 ước tính lên tới 8.720 tỷ đồng, tăng hơn 1.600 tỷ đồng so với ngày 12/10.

Hiện vẫn còn hơn 12.200 ngôi nhà bị ngập sâu, nhiều tuyến giao thông bị chia cắt, một số khu vực bị cô lập hoàn toàn. Mưa lớn kéo dài khiến mực nước trên các sông thuộc khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa dâng cao, đặc biệt tại Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn và Cao Bằng, nơi ghi nhận mực nước vượt mức lũ lịch sử năm 2024.

Trước thiệt hại nghiêm trọng do thiên tai gây ra, việc xuất cấp hàng hóa từ nguồn dự trữ quốc gia được xem là giải pháp kịp thời, giúp người dân vùng lũ vượt qua khó khăn, nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Đại diện Bộ Tài chính cho biết, trong thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương để đánh giá nhu cầu hỗ trợ bổ sung, đồng thời triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn hàng dự trữ, duy trì nguồn cung ổn định, sẵn sàng phục vụ công tác cứu trợ khi có yêu cầu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Bộ Tài chính xuất cấp hàng dự trữ quốc gia hỗ trợ nhân dân vùng lũ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO