Bộ Tài chính tháo gỡ vướng mắc tài chính trong triển khai chính quyền 2 cấp
Ngày 12/9, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương nhằm phổ biến quy định, giải đáp vướng mắc và xử lý những khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp đối với cấp xã.
Ông Nguyễn Minh Tân - Phó Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước (Bộ Tài chính) cho biết, Chính phủ đã cấp hơn 7.700 tỷ đồng để phục vụ sắp xếp đơn vị hành chính và bảo đảm cơ sở vật chất sau sáp nhập. Đồng thời, trên 42.000 tỷ đồng đã được phân bổ cho chính sách hỗ trợ cán bộ nghỉ chế độ theo Nghị định 178/2025/NĐ-CP và 67/2025/NĐ-CP.

Phần lớn đơn vị cấp xã đã mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, chi trả kịp thời lương, phụ cấp và các khoản chi thường xuyên. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng phân bổ dự toán chậm, một số nơi chưa hoàn tất phân cấp nguồn thu - nhiệm vụ chi, thậm chí phải thực hiện tạm cấp ngân sách. Ngoài ra, nguồn dự phòng ngân sách trung ương cho vùng sâu, vùng xa, hải đảo còn hạn chế; nhiều xã thiếu nhân sự kế toán trưởng, gây khó khăn trong chi trả.
Để đảm bảo ngân sách không gián đoạn, Bộ Tài chính yêu cầu các địa phương phối hợp chặt với Kho bạc Nhà nước trong tạm cấp, phân bổ dự toán, mở tài khoản và bố trí kế toán phụ trách. Cùng với đó, việc quản lý tài sản công, nguồn thu từ hộ kinh doanh phải được rà soát chặt chẽ, thu đúng, thu đủ, nộp kịp thời vào ngân sách.
Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước, cho biết nguyên nhân chậm mở tài khoản chủ yếu do thiếu kế toán tại cấp xã. Sau khi Bộ Tài chính ban hành Công điện 06/CĐ-BTC, tiến độ đã có chuyển biến tích cực. Ngoài ra, Bộ cũng cho phép tạm phân công nhân sự đủ điều kiện làm phụ trách kế toán để tránh ách tắc.
Ông Nguyễn Tân Thịnh - Cục trưởng Cục Quản lý công sản, thông tin việc bố trí tài sản cơ bản đã hoàn thành, song vẫn còn nơi thừa, nơi thiếu, đặc biệt trụ sở và phương tiện. Hiện cả nước có 354 xã chưa có ô tô và 545 đơn vị thiếu máy móc, thiết bị phù hợp cho công tác số hóa. Hơn 2.000 xã chưa có cán bộ am hiểu chuyên môn quản lý tài sản công.
Để khắc phục, Bộ Tài chính đã tổ chức 16 lớp tập huấn cho hơn 10.000 lượt cán bộ tại 34 tỉnh, thành; đồng thời yêu cầu các địa phương ban hành văn bản phân cấp, lập kế hoạch xử lý tài sản công nhằm tránh thất thoát, xuống cấp.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp là chủ trương lớn, tác động trực tiếp đến bộ máy hành chính, ngân sách và đời sống nhân dân.
Với sự chỉ đạo quyết liệt của Trung ương và quyết tâm từ địa phương, nhiều khó khăn đã được tháo gỡ, nhất là vấn đề chi trả lương, phụ cấp, bố trí kế toán và kinh phí cho cán bộ sau sáp nhập. Thứ trưởng khẳng định khi Sở Tài chính tham mưu tốt, lãnh đạo địa phương quyết liệt chỉ đạo, các vướng mắc sẽ nhanh chóng được xử lý.
Bộ Tài chính sẽ tiếp tục tổ chức tập huấn đến tận cấp xã, kết hợp họp trực tuyến định kỳ để kịp thời tháo gỡ khó khăn. Công tác quản lý, sử dụng và sắp xếp tài sản công sẽ được đặc biệt giám sát, bảo đảm thực hiện đúng chỉ đạo của Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Tài chính.