Bão số 13 Kalmaegi giật trên cấp 17, nguy cơ phá hủy nhà cấp 4 tại miền Trung
Cục Khí tượng Thủy văn cảnh báo, bão số 13 Kalmaegi đạt cường độ gió cực mạnh, có thể phá hủy nhà cấp 4 và công trình không kiên cố khi đổ bộ vào khu vực từ Quảng Ngãi đến Gia Lai trong tối và đêm nay (6/11).
Sáng 6/11, Cục Khí tượng Thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phát hành báo cáo khẩn về diễn biến của bão số 13 Kalmaegi. Theo cơ quan này, trong đêm qua và rạng sáng nay, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 30 km/giờ, đồng thời mạnh lên đáng kể khi tiến gần đất liền miền Trung - Tây Nguyên.
Lúc 7 giờ sáng, tâm bão ở khoảng 13,2 độ Vĩ Bắc và 112,3 độ Kinh Đông, cách Quy Nhơn khoảng 330 km về phía Đông Đông Nam, với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm đạt cấp 14. Đến 10 giờ sáng cùng ngày, tâm bão chỉ còn cách Quy Nhơn hơn 200 km và đạt cường độ mạnh nhất cấp 14 - 15, giật trên cấp 17. Dự báo, từ trưa đến chiều nay, Kalmaegi sẽ duy trì sức gió cực mạnh trước khi đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai vào chiều tối và đêm nay.
Các chuyên gia khí tượng cho biết, phía Đông của tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi là khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp và nặng nề nhất của cơn bão, với gió mạnh cấp 10 - 12, giật cấp 14 - 15. Với cường độ này, bão có khả năng phá hủy hoàn toàn các công trình yếu, nhà cấp 4, nhà tạm hoặc không kiên cố. Khu vực phía Tây của hai tỉnh nói trên cũng chịu gió mạnh cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão đạt cấp 8 - 9, giật cấp 11. Thời gian gió mạnh nhất dự kiến kéo dài từ 17 giờ chiều nay đến rạng sáng 7/11.

Ngoài ra, khu vực từ Nam Quảng Trị đến phía Bắc TP. Đà Nẵng và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa được dự báo có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9. Trên biển, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa, bao gồm đảo Lý Sơn và Cù Lao Chàm, có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8 - 11. Riêng khu vực gần tâm bão đi qua có gió mạnh cấp 12 - 14, giật cấp 17, sóng cao 7 - 9 m, biển động dữ dội. Khu vực ven bờ Quảng Ngãi và Gia Lai có thể xuất hiện gió mạnh cấp 12 - 14, giật cấp 17 - mức cực kỳ nguy hiểm đối với tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản và các công trình ven biển.
Theo Cục Khí tượng Thủy văn, bão Kalmaegi có phạm vi ảnh hưởng rộng, tác động mạnh đến nhiều địa phương miền Trung và Tây Nguyên. Tại Đắk Lắk, từ chiều 6/11, các khu vực ven biển và vùng trũng thấp như Tuy Hòa, Đông Hòa, Sơn Hòa, Sông Hinh, Sông Cầu, Tuy An, Đồng Xuân có gió mạnh cấp 5 - 6, sau tăng lên cấp 7 - 9, giật cấp 10 - 12; sâu trong đất liền, các xã từ M’Đrắk đến Ea Súp có gió cấp 5 - 6, giật cấp 7 - 8.
Tại Gia Lai, 13 xã, phường được cảnh báo đặc biệt gồm Phù Mỹ, An Lương, Bình Dương, Phù Mỹ Tây, Phù Mỹ Bắc, Phù Mỹ Đông, Bồng Sơn, Hoài Nhơn Bắc, Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Đông, Tam Quan và Hoài Nhơn Tây - khu vực dự kiến chịu gió mạnh cấp 10 - 12, giật cấp 14 - 15. Ở Quảng Ngãi, các địa phương ven biển như Sa Huỳnh, Khánh Cường, Đức Phổ, Đặng Thùy Trâm, Trà Câu, Nguyễn Nghiêm và Lâm Phong được dự báo có gió tương tự, trong khi các khu vực còn lại gió mạnh từ cấp 7 - 9, giật cấp 10 - 12.
Ngoài gió mạnh, Kalmaegi còn mang theo mưa lớn diện rộng. Từ ngày 6 đến 7/11, khu vực từ TP. Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa rất to, lượng mưa phổ biến 200 - 400 mm, cục bộ có nơi trên 600 mm. Các tỉnh từ Nam Quảng Trị đến Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa to 150 - 300 mm, nơi cao nhất vượt 450 mm. Mưa lớn tập trung từ chiều tối 6 đến trưa 7/11, sau đó giảm dần từ ngày 8/11.
Do ảnh hưởng của bão và mưa lớn, lũ trên các sông miền Trung - Tây Nguyên đang lên nhanh. Trong 24 giờ tới, sông Kiến Giang được dự báo đạt mức báo động 2; sông Bồ dao động trên mức báo động 2; sông Hương và hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn ở mức báo động 1 - 2. Từ tối 6 đến ngày 9/11, có khả năng xuất hiện một đợt lũ diện rộng, với đỉnh lũ trên các sông lớn như Bồ, Hương, Vu Gia - Thu Bồn, Trà Khúc, Vệ, Sê San, Kôn, Ba, Kỳ Lộ và Srêpôk đạt mức báo động 2 - 3, có sông vượt báo động 3.
Trước diễn biến phức tạp của bão, Cục Khí tượng Thủy văn đề nghị các địa phương trong vùng ảnh hưởng khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, rà soát khu dân cư có nguy cơ cao, tổ chức di dời dân đến nơi an toàn, nhất là khu vực trũng thấp, ven sông, ven biển và sườn núi dễ sạt lở. Các địa phương cũng được yêu cầu đảm bảo an toàn cho tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản, công trình điện, thông tin và hạ tầng giao thông, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc khi bão đổ bộ.