Toàn cảnh

Từ chiều nay, bão Kalmaegi ảnh hưởng trực tiếp khu vực Nam TP. Đà Nẵng - Đắk Lắk

Văn Hùng 06/11/2025 14:10

Sáng 6/11, bão số 13 Kalmaegi đã mạnh lên cấp 15, giật trên cấp 17, trở thành một trong những cơn bão mạnh nhất trong năm. Dự báo từ chiều và tối nay, bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực từ Nam TP. Đà Nẵng đến Đắk Lắk, gây mưa lớn, gió mạnh và nguy cơ cao về ngập lụt, sạt lở.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 10 giờ sáng 6/11, tâm bão Kalmaegi ở vào khoảng 13,1 độ Vĩ Bắc và 111,6 độ Kinh Đông, cách bờ biển Quy Nhơn khoảng 270 km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 15 (167 - 183 km/giờ), giật trên cấp 17. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 30 km/giờ, dự kiến đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk trong đêm nay và suy yếu dần sau khi đổ bộ.

Đến 22 giờ tối cùng ngày, vị trí tâm bão được dự báo ở khoảng 14,1 độ Vĩ Bắc và 108,9 độ Kinh Đông, nằm trên đất liền khu vực từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, với cường độ gió mạnh cấp 13, giật cấp 17.

bao-1762403218852749127419.png
Dự báo vị trí tâm và hướng di chuyển của bão số 13 Kalmaegi lúc 10 giờ ngày 6/11. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Trung tâm dự báo cảnh báo vùng nguy hiểm của bão nằm trong khoảng từ 11,5 đến 16 độ Vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 114 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai được xác định ở cấp 4 đối với khu vực phía Tây Biển Đông, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk (bao gồm đảo Lý Sơn) và đất liền phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi - Gia Lai - Bắc Đắk Lắk; cấp 3 đối với khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng, phía Bắc Khánh Hòa và vùng biển Cù Lao Chàm, Khánh Hòa.

Do ảnh hưởng của bão, các trạm khí tượng ven biển miền Trung đã ghi nhận gió mạnh từ sáng sớm. Tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; khu vực Dung Quất có gió cấp 6, giật cấp 8; trong khi Phù Cát (Gia Lai) ghi nhận gió cấp 6, giật cấp 10.

Từ trưa đến tối 6/11, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa, bao gồm đảo Cù Lao Chàm và Lý Sơn, có gió mạnh dần lên cấp 7 - 8, sau tăng lên cấp 9 - 12. Khu vực gần tâm bão đi qua có gió cấp 13 - 15, giật trên cấp 17. Sóng biển cao phổ biến 4 - 7 m, vùng gần tâm bão cao 8 - 10 m, biển động dữ dội.

Hiện tượng nước dâng do bão kết hợp với triều cường có thể làm mực nước biển tại các vùng ven bờ tăng thêm 0,5 - 1 m. Mực nước biển dự kiến đạt mức cao nhất tại các trạm như Dung Quất 1,5 m, Hội An 1,3 m, Sơn Trà 1,2 m và Quy Nhơn 1,2 m. Khu vực ven biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk được cảnh báo nguy cơ ngập úng, xói lở bờ biển và sạt trượt đất tại vùng trũng thấp, đặc biệt ở các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên.

Trên đất liền, từ chiều tối nay, khu vực từ Nam TP. Đà Nẵng đến Đắk Lắk bắt đầu có gió mạnh cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8 - 9; vùng gần tâm bão đi qua có gió mạnh cấp 10 - 13, giật cấp 15 - 16, tập trung chủ yếu ở phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai và phía Bắc Đắk Lắk. Khu vực từ Nam Quảng Trị đến phía Bắc Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, thời điểm gió mạnh nhất dự kiến từ chiều tối đến đêm nay. Ngoài ra, phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai cũng chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão, gió tăng dần lên cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão đạt cấp 8 - 9, giật cấp 11.

Cơn bão Kalmaegi còn gây mưa lớn diện rộng. Từ ngày 6 đến 7-11, khu vực từ TP. Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200 - 400 mm, cục bộ có nơi trên 600 mm. Các tỉnh từ Nam Quảng Trị đến Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa to 150 - 300 mm, có nơi trên 450 mm.

Từ ngày 8/11, mưa lớn có xu hướng giảm dần, song khu vực từ Bắc Quảng Trị đến Thanh Hóa vẫn có thể xuất hiện mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến 50 - 150 mm, có nơi trên 200 mm. Trung tâm khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng cục bộ tại vùng trũng thấp, đặc biệt khi mưa vượt 200 mm trong 3 giờ.

Theo nhận định, bão Kalmaegi có tốc độ di chuyển nhanh (30 km/giờ), duy trì cường độ mạnh khi tiến sâu vào đất liền. Khu vực phía Tây các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk (thuộc vùng Tây Nguyên cũ) được dự báo có gió mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 11.

Trước diễn biến phức tạp của bão, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã yêu cầu các Bộ, ngành và chính quyền địa phương khẩn trương triển khai phương án ứng phó, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân, công trình hạ tầng, hệ thống điện, giao thông và hồ đập thủy lợi.

Các địa phương trong vùng nguy hiểm được khuyến cáo chủ động sơ tán dân ở khu vực trũng thấp, ven biển, khu vực nguy cơ sạt lở cao, đồng thời tạm dừng hoạt động tàu thuyền, nuôi trồng thủy sản và các công trình ngoài trời cho đến khi bão tan.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk cần theo dõi sát các bản tin dự báo, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với gió mạnh, mưa lớn và tình huống ngập lụt có thể kéo dài trong vài ngày tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Từ chiều nay, bão Kalmaegi ảnh hưởng trực tiếp khu vực Nam TP. Đà Nẵng - Đắk Lắk
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO