Bản tin trưa 21/4: TP.HCM tôn vinh 60 cá nhân tiêu biểu nhân kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Tin tức đáng chú ý trưa 21/4: TP.HCM tôn vinh 60 cá nhân tiêu biểu nhân kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; Thủ tướng yêu cầu hoàn thành cao tốc Cần Thơ - Cà Mau trước ngày 19/12; "Cháy vé" máy bay nội địa dịp lễ 30/4; Tiền gửi tiết kiệm tiếp tục tăng mạnh, đạt hơn 14,6 triệu tỷ đồng.
TP.HCM tôn vinh 60 cá nhân tiêu biểu nhân kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), UBND TP.HCM sẽ tổ chức lễ tôn vinh 60 cá nhân tiêu biểu đã có nhiều đóng góp nổi bật trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển Thành phố. Buổi lễ sẽ diễn ra vào ngày 23/4/2025.

Danh sách 60 cá nhân được xét chọn dựa trên tiêu chí: có công trạng, thành tích, đóng góp đặc biệt quan trọng, được cộng đồng ghi nhận; có đạo đức, uy tín, tầm ảnh hưởng tích cực trong đời sống xã hội. Đây là những tấm gương sáng tạo, dấn thân, tận tụy vì sự phát triển của TP.HCM qua nửa thế kỷ hình thành và phát triển. Trong số này, có 31 cá nhân đã qua đời.
Các cá nhân được chia theo 7 lĩnh vực: hoạt động xã hội, giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ, văn hóa - nghệ thuật - báo chí, kinh tế - dân tộc - tôn giáo, quốc phòng - an ninh và chính trị - quản lý nhà nước.
Theo UBND TP.HCM, việc vinh danh không chỉ ghi nhận thành tựu mà còn truyền cảm hứng, lan tỏa tinh thần trách nhiệm, sáng tạo và cống hiến trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Đây cũng là bước cụ thể hóa chủ trương xây dựng TP.HCM thành đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình, sẵn sàng đồng hành cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.
Thủ tướng yêu cầu hoàn thành cao tốc Cần Thơ - Cà Mau trước ngày 19/12
Ngày 20/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thị sát công trường và chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành và lãnh đạo tỉnh Cà Mau về tiến độ dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau.
Tuyến chính dài 110km đã được bàn giao mặt bằng, trừ một vị trí trạm dừng tại Kiên Giang. Hiện có 183 mũi thi công, gần 1.000 máy móc và hơn 3.000 nhân lực đang triển khai 3 ca liên tục, tuy nhiên sản lượng mới đạt 66% kế hoạch.

Thủ tướng yêu cầu hoàn thành toàn tuyến chậm nhất vào ngày 19/12/2025, đúng dịp kỷ niệm Ngày Toàn quốc kháng chiến, với tinh thần “xuyên lễ, xuyên Tết”.
Đồng thời, ông chỉ đạo khởi công cầu Rạch Miễu 2 trong tháng 7 và đề nghị Cà Mau xúc tiến mở rộng sân bay, cảng Hòn Khoai, cao tốc Cà Mau - Đất Mũi nhằm kết nối đồng bộ vùng cực Nam Tổ quốc. Thủ tướng nhấn mạnh cần ứng dụng công nghệ hiện đại để đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng và hiệu quả đầu tư.
"Cháy vé" máy bay nội địa dịp lễ 30/4
Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, nhu cầu đi lại bằng đường hàng không nội địa tăng đột biến khiến nhiều chặng bay rơi vào tình trạng “cháy vé”, đặc biệt trên các tuyến du lịch trọng điểm. Cục Hàng không Việt Nam cho biết, tổng số chuyến bay dự kiến được khai thác là 7.536 chuyến (trung bình 685 chuyến/ngày), tăng 21% so với cùng kỳ năm trước, với khoảng 1,5 triệu ghế được cung ứng. Trong đó, các chặng đi và đến TP.HCM chiếm tỷ trọng lớn nhất với 5.083 chuyến bay.

Riêng trục Hà Nội - TP.HCM, các hãng hàng không sẽ khai thác 1.261 chuyến bay, tăng 16%, cung ứng khoảng 305.000 ghế. Tuy nhiên, khảo sát thực tế cho thấy nhiều chuyến bay đã kín chỗ dù giá vé cao, thậm chí vượt 4 - 5 triệu đồng/chặng ở nhiều tuyến như Hà Nội - Phú Quốc, Hà Nội - Nha Trang, Hà Nội - Đà Nẵng...
Trước tình hình trên, Cục Hàng không yêu cầu các hãng xây dựng phương án tăng chuyến, đặc biệt trong các khung giờ thấp điểm, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ và tỷ lệ đúng giờ. Đáng chú ý, Cục cũng cảnh báo tình trạng lừa đảo bán vé giá rẻ và yêu cầu kiểm soát chặt hoạt động bán vé qua đại lý, đảm bảo minh bạch và quyền lợi hành khách trong trường hợp chậm, hủy chuyến.
Tiền gửi tiết kiệm tiếp tục tăng mạnh, đạt hơn 14,6 triệu tỷ đồng
Ngân hàng Nhà nước vừa công bố số liệu mới nhất về tình hình tiền gửi trong hệ thống ngân hàng, cho thấy xu hướng tích lũy tài sản của người dân và doanh nghiệp tiếp tục tăng mạnh. Tính đến cuối tháng 1/2025, tổng lượng tiền gửi tiết kiệm đạt hơn 14,6 triệu tỷ đồng, mức cao kỷ lục từ trước đến nay.
Trong đó, riêng lượng tiền gửi của dân cư đạt 7,188 triệu tỷ đồng, tăng thêm 690.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2024, bất chấp mức lãi suất huy động chỉ dao động quanh ngưỡng 5%/năm. Phía doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế cũng ghi nhận lượng tiền gửi cao, lên tới 7,433 triệu tỉ đồng.

Theo các chuyên gia tài chính, đây là nguồn vốn huy động then chốt giúp các ngân hàng thương mại có đủ năng lực cấp tín dụng cho nền kinh tế, đặc biệt là các lĩnh vực sản xuất - kinh doanh và các công trình trọng điểm quốc gia như dự án sân bay Long Thành.
Ngân hàng Nhà nước cho biết, để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP trên 8% trong năm 2025, tổng tín dụng toàn hệ thống dự kiến sẽ tăng khoảng 16%, tương đương bơm ra thị trường thêm 2,5 triệu tỷ đồng. Việc dòng tiền tiếp tục đổ vào hệ thống ngân hàng sẽ là nền tảng quan trọng để đạt được mục tiêu này.