Bản tin trưa 2/6: Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh công tác xử lý tài sản sau sắp xếp đơn vị hành chính
Tin tức đáng chú ý trưa 2/6: Chính phủ đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc; Giảm thời gian cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Thông tin về tổng biên chế công chức giai đoạn 2026-2030; Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh công tác xử lý tài sản sau sắp xếp đơn vị hành chính; VNVC ra mắt chuỗi gian hàng tiện ích cho gia đình... và một số tin tức đáng chú khác.
Chính phủ đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 01/2025/NQ-CP về đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Tại Nghị quyết trên, Chính phủ thống nhất việc đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc phục vụ Hội nghị APEC 2027 theo hình thức đầu tư kinh doanh quy định tại Luật Đầu tư.

Chính phủ giao UBND tỉnh Kiên Giang lựa chọn nhà đầu tư trong nước và tổ chức thực hiện Dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc bảo đảm phù hợp với tính chất là sân bay dùng chung dân dụng - quân sự theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tại văn bản số 1156/UBND-KT ngày 15/5/2025. Chính phủ phân cấp cho UBND tỉnh Kiên Giang chấp thuận chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án thực hiện như đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định của pháp luật về đầu tư.
Đồng thời, phân cấp cho UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức thẩm định, quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với Dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc; tổ chức thực hiện thẩm định, phê duyệt thiết kế và nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy đối với các hạng mục công trình của Dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc bảo đảm an toàn về phòng cháy, chữa cháy theo đúng quy định.
Giảm thời gian cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Bộ Tư pháp đang thẩm định dự thảo Nghị định quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam do Bộ Nội vụ xây dựng. Theo Bộ Nội vụ, thực tế hiện nay có nhiều trường hợp làm việc trong các lĩnh vực mới như công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số hoặc các nước có quan hệ hữu nghị với Việt Nam (trường hợp sinh viên Lào đã tốt nghiệp ở Việt Nam)... mới chỉ có bằng đại học mà chưa có kinh nghiệm nên không đủ điều kiện làm việc tại Việt Nam. Do đó, cần bổ sung các trường hợp nêu trên đủ điều kiện là chuyên gia làm việc tại Việt Nam.

Tại dự thảo, Bộ Nội vụ sửa đổi theo hướng lồng ghép thủ tục báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài vào thủ tục nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động. Theo phương án này, thời gian cấp giấy phép lao động dự kiến giảm tối đa từ 36 ngày còn 10 ngày, theo lịch nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động. Dự thảo sửa đổi quy định về điều kiện chuyên gia theo hướng bổ sung một số trường hợp chỉ tốt nghiệp đại học cũng đủ điều kiện làm việc tại Việt Nam trong lĩnh vực tài chính, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia, lĩnh vực Việt Nam ưu tiên phát triển hoặc theo thoả thuận hợp tác của chính phủ Việt Nam mà không cần phải có kinh nghiệm.
Ngoài ra, Bộ Nội vụ cũng bổ sung trường hợp được xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động đối với chuyên gia trong lĩnh vực đặc thù như: Tài chính, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và lĩnh vực ưu tiên phát triển; giảng viên... được các Bộ chuyên ngành (Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo...) xác nhận là chuyên gia. Bên cạnh đó, dự thảo Nghị định bổ sung quy định “trường hợp đặc biệt do Chính phủ quyết định theo đề nghị của Bộ Nội vụ" để sớm được xem xét, giải quyết đối với các đối tượng phát sinh trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Thông tin về tổng biên chế công chức giai đoạn 2026-2030
Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp của Chính phủ (Ban Chỉ đạo của Chính phủ) mới ban hành Công văn 09/CV-BCĐ, ngày 30/5/2025 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về định hướng tạm thời bố trí biên chế khi sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Tại công văn, Ban Chỉ đạo của Chính phủ giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành. Với các bộ quản lý ngành, lĩnh vực, Ban Chỉ đạo của Chính phủ yêu cầu rà soát lại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, khẩn trương hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý đối với cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp xã phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, ban hành trước ngày 15/6.
Đồng thời hướng dẫn định mức số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý; phù hợp với định hướng sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập cấp xã. Đối với Bộ Nội vụ, Ban Chỉ đạo của Chính phủ chỉ đạo hoàn thiện dự thảo Nghị định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp xã, làm cơ sở để các địa phương triển khai thực hiện, trình Chính phủ ban hành kịp thời để chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động.
Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh công tác xử lý tài sản sau sắp xếp đơn vị hành chính
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 80/CĐ-TTg ngày 1/6/2025 yêu cầu các bộ ngành, địa phương đẩy mạnh công tác triển khai thực hiện phương án xử lý tài sản sau sắp xếp, tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

Để bảo đảm việc xử lý tài sản sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính hiệu quả, minh bạch, bền vững, tránh thất thoát, lãng phí tài sản và phù hợp với thực tiễn, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quán triệt và tiếp tục chỉ đạo thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, khẩn trương các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tài chính.
Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc sắp xếp, xử lý tài sản trước, trong và sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính; phân công các đồng chí trong Ban thường vụ trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, lãnh đạo việc sắp xếp, bố trí trụ sở, cơ sở vật chất của từng lĩnh vực, địa bàn; thành lập các đoàn công tác để đôc đốc, hướng dẫn trực tiếp tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương có khối lượng trụ sở, cơ sở vật chất lớn, tính chất phức tạp, tiến độ xử lý chậm; xử lý nghiêm trách nhiệm của các tập thể, cá nhân không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nhiệm vụ được giao, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu, làm ảnh hưởng tới tiến độ và hiệu quả công tác sắp xếp, bố trí trụ sở, cơ sở vật chất thuộc phạm vi quản lý.
VNVC ra mắt chuỗi gian hàng tiện ích cho gia đình
Chuỗi gian hàng VNVC SHOP cung cấp các sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ các thương hiệu uy tín trên thế giới vừa ra mắt. Những sản phẩm được chọn lọc giới thiệu gồm: sữa dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe của Nestlé Health Science, nhập khẩu 100% từ Thụy Sĩ; cháo và các thực phẩm ăn dặm của Tập đoàn Asahi (Nhật Bản); nhóm chăm sóc sức khỏe Ecogreen của Mỹ, hỗ trợ cơ xương khớp, sinh lý, não bộ, thị lực... 100% sản phẩm nhập khẩu chính hãng, được bảo quản nghiêm ngặt tại VNVC.

Ngoài ra, nhằm góp phần làm phong phú thêm trải nghiệm khách hàng, gian hàng giới thiệu thêm các vật phẩm như nón bảo hiểm, áo mưa, balo học sinh - sinh viên, gối tựa cổ, ca giữ nhiệt, nón tai bèo... Dịp này, đơn vị cũng ra mắt không gian vui chơi trẻ em với diện mạo mới, đầu tư thiết kế hiện đại, đồ chơi phù hợp theo từng nhóm tuổi. Khách hàng sẽ được tư vấn đầy đủ các thông tin khoa học trước, trong và sau quá trình sử dụng các sản phẩm. Mỗi sản phẩm có thể truy xuất nguồn gốc, thông tin thông qua hệ thống mã vạch, mã QR. Khách hàng của VNVC cũng có thể mua các sản phẩm trên hệ thống thương mại điện tử của VNVC và đối tác.
Theo đại diện VNVC, người dân có nhu cầu lớn trong tìm kiếm các sản phẩm chăm sóc dinh dưỡng cho con cái, bản thân và gia đình. Việc này có thể khó khăn trong bối cảnh nhiều sản phẩm sữa giả, thức ăn dặm, thực phẩm chức năng kém chất lượng tràn lan trên thị trường. Gian hàng VNVC SHOP ra đời để đáp ứng nhu cầu này.
Ninh Bình thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao
Ngày 2/6, UBND tỉnh Ninh Bình cho hay, tính đến nay, Ninh Bình đã cấp mới 14 giấy chứng nhận đầu tư và điều chỉnh cho 48 dự án, với tổng vốn đăng ký gần 8.000 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh thu hút 103 dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 1,8 tỉ USD. Các dự án trải rộng trên nhiều lĩnh vực như sản xuất linh kiện điện tử, phụ trợ ô tô, thiết bị bán dẫn, may mặc, giày da và dịch vụ du lịch – nghỉ dưỡng.

Một trong những điểm mới trong thu hút FDI tại Ninh Bình là sự xuất hiện của các dự án gắn với dịch vụ chăm sóc sức khỏe, đặc biệt hướng đến nhóm khách cao tuổi. Cụ thể, Công ty CP Dịch vụ Du lịch Cúc Phương đang đề xuất đầu tư 4 dự án tại xã Cúc Phương (huyện Nho Quan), trong đó có tổ hợp nghỉ dưỡng chăm sóc người cao tuổi theo mô hình Nhật Bản, với tổng mức đầu tư 2.010 tỷ đồng trên diện tích 20 ha.
Dự án được định hướng phát triển như một “khu nghỉ dưỡng nhân văn”, tích hợp các dịch vụ y tế, phục hồi chức năng, vườn thảo dược, lớp học kỹ năng và không gian giao lưu văn hóa Việt – Nhật. Trong lĩnh vực công nghiệp, tỉnh Ninh Bình đã ghi nhận sự tham gia của doanh nghiệp Đài Loan (Trung Quốc) với dự án nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô, thiết bị điện tử và bán dẫn tại Cụm công nghiệp Văn Phong (huyện Nho Quan). Dự án do Công ty TNHH BKY hợp tác với Công ty TNHH Thiên Phú đầu tư, có tổng vốn hơn 1.391 tỷ đồng trên diện tích 15,6 ha. Dự kiến nhà máy sẽ đi vào hoạt động từ quý I/2027.
Đấu giá khu rừng hơn 197ha bị thiệt hại do bão Yagi ở Quảng Ninh
Theo Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh, đơn vị này sẽ tổ chức bán đấu giá lô tài sản của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Hoành Bồ. Phiên đấu giá tài sản bắt đầu từ 14h30, ngày 16/6/2025, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Hoành Bồ Quảng Ninh, tại phường Hoành Bồ, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Tên tài sản đấu giá: Gỗ keo, thông mã vĩ, tận dụng từ rừng phòng hộ là rừng trồng (trừ các cây gỗ tự nhiên có trong lô phải để lại, không được chặt hạ, khai thác). Tài sản bán cả lô theo nguyên trạng hiện tại của tài sản. Đặc điểm tài sản: Gỗ keo, thông mã vĩ có đường kính ≥ 3 cm, chiều dài ≥ 1m. Tổng diện tích thiết kế khai thác tận dụng là 197,80 ha. Đây là khu rừng trồng bị thiệt hại do Bão số 3 (Yagi), hiện trạng nhiều khu vực cây bị gãy đổ.
Giá khởi điểm của tài sản đấu giá là 6.459.000.000 đồng. Theo Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh, những đơn vị, cá nhân quan tâm thì có thể xem tài sản tại khu rừng được dự kiến đấu giá ở xã Hòa Bình, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, từ ngày 3.6 đến hết ngày 5.6.2025 (giờ hành chính).
Chấm dứt hoạt động cơ sở chăn nuôi ngoài quy hoạch, gây ô nhiễm
Ngày 2/6, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa ban hành Văn bản 8236/UBND-VP yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh; Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương tiếp tục triển khai thực hiện di dời hoặc chấm dứt hoạt động các cơ sở chăn nuôi nằm ngoài quy hoạch hoặc gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 506/QĐ-UBND ngày 7/3/2019 của UBND tỉnh.
Theo đó, tại Văn bản này UBND tỉnh đã chấp thuận phê duyệt bổ sung danh sách 1 cơ sở chăn nuôi đó là: Trại chăn nuôi lợn của ông Trần Văn Khoa ở xã Xà Bang, huyện Châu Đức phải thực hiện di dời, chấm dứt hoạt động trong tháng 6/2025; cho phép 20 cơ sở chăn nuôi tại các xã Bàu Chinh, Suối Rao, Bình Ba, Đá Bạc, Cù Bị, Bình Trung, Láng Lớn (huyện Châu Đức) và xã Hòa Bình, Hòa Hưng (huyện Xuyên Mộc) được duy trì hoạt động chăn nuôi theo quy định của Luật Chăn nuôi và các quy định liên quan.
Đồng thời, UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở ngành, địa phương khẩn trương tiếp tục triển khai thực hiện công tác di dời, chấm dứt hoạt động chăn nuôi của các trang trại theo Quyết định số 506/QĐ-UBND ngày 07/3/2019 của UBND tỉnh; trong đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu UBND huyện Châu Đức, Xuyên Mộc và TP. Bà Rịa khẩn trương tổ chức thực hiện di dời, chấm dứt hoạt động chăn nuôi của các trang trại không đủ điều kiện duy trì hoạt động chăn nuôi (TP. Bà Rịa 1 trại, huyện Xuyên Mộc 2 trại, huyện Châu Đức 3 trại), hoàn thành việc di dời, chấm dứt hoạt động các cơ sở này trước ngày 20/6/2025.
Ông Trump và ông Tập có thể sớm điện đàm về thương mại
Theo Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể đối thoại về thương mại trong tuần này. "Chúng tôi kỳ vọng Tổng thống Trump sẽ có cuộc nói chuyện tích cực về đàm phán thương mại với Chủ tịch Tập trong tuần này", ông cho biết trong chương trình This Week của ABC News ngày 1/6. Hassett chưa chắc chắn liệu việc này đã được lên lịch hay chưa, "nhưng cả hai sẽ nói về thỏa thuận tại Geneva".

Ông tiết lộ đội ngũ của Đại diện thương mại Mỹ Jamieson Greer vẫn liên lạc với phía Trung Quốc hàng ngày, "để có tiến triển về vấn đề này". Một cuộc thảo luận giữa lãnh đạo cao nhất của hai quốc gia sẽ là bước tiến lớn trong đàm phán. Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc liên tục gia tăng sau khi ông Trump nhậm chức. Trong tháng 4, Mỹ có thời điểm áp thuế nhập khẩu tổng cộng 145% với Trung Quốc. Bắc Kinh trả đũa bằng thuế 125%.
Đầu tháng 5, quan chức hai nước gặp gỡ tại Thụy Sĩ và thống nhất giảm mạnh thuế nhập khẩu trong 90 ngày. Tuy nhiên, căng thẳng tuần trước lại gia tăng, sau khi ông Trump cáo buộc Trung Quốc vi phạm thỏa thuận. Cho biết trước báo giới ngày 30/5, Tổng thống Mỹ kỳ vọng có thể nói chuyện với ông Tập về vấn đề này.
Quảng Ninh tiêu hủy gần 2.000 búp bê Baby Three chứa chất có hại
Công an Quảng Ninh vừa cho tiêu hủy 1.914 con búp bê Baby Three không rõ nguồn gốc, chứa hàm lượng Formaldehyt vượt mức cho phép. Đây là số tang vật do cảnh sát giao thông Quảng Ninh thu giữ trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 18, đoạn qua xã Yên Than, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh hôm 16/3.

Tại thời điểm đó, lực lượng cảnh sát phát hiện xe ôtô do Hoàng Văn Lương, sinh năm 1991, trú tại huyện Chi Lăng (Lạng Sơn) điều khiển, vận chuyển 27 thùng hàng chứa tổng cộng 1.914 đồ chơi Baby Three in chữ nước ngoài. Khi kiểm tra, lái xe không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số hàng hóa trị giá 106,92 triệu đồng. Sau khi tiếp nhận vụ việc, Phòng Cảnh sát kinh tế Quảng Ninh xác định chủ hàng là Hoàng Thành Công, sinh năm 1990, trú tại huyện Kiến Xương (Thái Bình).
Qua trưng cầu giám định, lực lượng chức năng xác định gần 2.000 con Baby Three này có hàm lượng Formaldehyt vượt mức cho phép theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, nguy cơ gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng. Công an tỉnh Quảng Ninh xử phạt Hoàng Thành Công 45 triệu đồng về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; đồng thời, buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm.