Bản tin trưa 30/5: Sắp khởi công khu đô thị 35.000 tỷ đồng tại TP. Vũng Tàu
Tin tức nổi bật trưa 30/5: TP.HCM đấu thầu phá thế độc quyền xe buýt; Tàu khảo sát INS Darshak của Hải quân Ấn Độ thăm hữu nghị TP.HCM, thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt - Ấn; Trung Quốc áp đảo tại Triển lãm Điện tử và Thiết bị thông minh Việt Nam 2025; TP.HCM thắt chặt kiểm soát dược phẩm; TP.HCM hoàn tất lắp đặt 100% công tơ điện đo xa, nâng cao chất lượng phục vụ... và các tin tức đáng chú ý khác.
Sắp khởi công khu đô thị 35.000 tỷ đồng tại TP. Vũng Tàu
UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, dự án khu đô thị đường 3 Tháng 2 tại TP. Vũng Tàu sẽ được khởi công trong thời gian tới. Dự án có quy mô gần 60 ha, nằm trên địa bàn phường 10 và phường 11, vừa được bán đấu giá thành công vào ngày 26/4 với mức hơn 7.728 tỉ đồng. Đơn vị trúng đấu giá là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đô thị Vũng Tàu, thành viên của Tập đoàn Sun Group.

Tổng mức đầu tư của dự án dự kiến khoảng 35.000 tỉ đồng, thời gian hoạt động 50 năm kể từ ngày được giao đất. Dự án sẽ phát triển theo định hướng đô thị thông minh, kết hợp thương mại, du lịch, sinh thái, gắn liền với không gian tự nhiên và phù hợp quy hoạch tỉnh đã phê duyệt.
Ngày 16/5 vừa qua, Sun Group đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu để báo cáo tiến độ khởi công, đồng thời đề xuất một số dự án mới trên địa bàn. Khu đô thị này kỳ vọng sẽ tạo động lực phát triển mới cho TP. Vũng Tàu trong giai đoạn tới.
TP.HCM đấu thầu phá thế độc quyền xe buýt
TP.HCM đã triển khai đấu thầu các tuyến xe buýt trợ giá nhằm phá bỏ thế độc quyền, tiết kiệm ngân sách hàng nghìn tỉ đồng và nâng cao chất lượng giao thông công cộng. Theo Trung tâm Quản lý giao thông công cộng, hoạt động này được thực hiện theo đúng quy định của Nghị định 32/2019/NĐ-CP, góp phần sử dụng hiệu quả nguồn chi thường xuyên của ngân sách nhà nước.
Kể từ năm 2022, trung tâm đã hoàn tất mời thầu và lựa chọn nhà thầu cho 45 trên 108 tuyến xe buýt trợ giá, với 498 phương tiện đưa vào vận hành, đánh dấu bước chuyển từ hình thức chỉ định sang cạnh tranh công khai. Đợt đấu thầu tháng 5/2025 thu hút sự quan tâm với 17 gói thầu, bao gồm 37 tuyến xe (quy mô lên đến 600 xe 40 - 60 chỗ). Trong bối cảnh một số hợp tác xã lo ngại về nguy cơ bị rớt thầu, sự tham gia của 8 đơn vị vận tải, trong đó có 7 hợp tác xã và 1 doanh nghiệp là Công ty CP XKSG được xem là tín hiệu tích cực của môi trường cạnh tranh minh bạch.

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết sẽ chỉ đạo tổ chức đấu thầu thêm 19 tuyến (khoảng 300 xe) trong quý III/2025, với các tuyến còn lại dự kiến hoàn tất trong năm 2026. Tỷ lệ tiết kiệm từ 20 - 72% trên từng gói thầu và sự gia nhập của các doanh nghiệp vận tải lớn như FUTA Bus Lines đã góp phần nâng cao tiêu chuẩn phục vụ hành khách và hiện đại hóa hệ thống vận tải công cộng.
Thu giữ lượng lớn hàng nghi giả mạo tại Saigon Square
Ngày 29/5, lực lượng Quản lý thị trường phối hợp cùng Công an phường Bến Thành và các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra đột xuất nhiều ki-ốt tại Trung tâm thương mại Saigon Square (quận 1, TP.HCM). Kết quả, hàng nghìn sản phẩm nghi giả mạo các thương hiệu nổi tiếng như Rolex, Louis Vuitton, Gucci, Chanel, Dior, Hermès… đã bị phát hiện và thu giữ tại chỗ.

Đoàn kiểm tra chia thành 6 tổ, tập trung rà soát các mặt hàng đồng hồ, túi xách, ví, kính mắt, vali... có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Mặc dù một số tiểu thương dùng bộ đàm và loa nội bộ để cảnh báo, đóng cửa ki-ốt nhằm né tránh, nhưng lực lượng chức năng vẫn kịp thời lập biên bản và thu giữ tang vật vi phạm.
Các sản phẩm bị thu giữ đều có mức giá thấp bất thường so với hàng chính hãng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi người tiêu dùng và uy tín thương hiệu được bảo hộ tại Việt Nam.
Saigon Square từng được xem là “thiên đường mua sắm”, hiện chỉ còn một chi nhánh hoạt động tại đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa sau đại dịch COVID-19.
TP.HCM quảng bá hình ảnh năng động, thúc đẩy hợp tác với TP. Darwin (Úc)
Từ ngày 18 - 25/5, đoàn đại biểu TP.HCM do quyền Giám đốc Sở Ngoại vụ Phạm Dứt Điểm dẫn đầu đã tham dự sự kiện Darwin Fusion 2025 tại thành phố Darwin (Úc), nhằm giới thiệu hình ảnh một TP.HCM năng động và tìm kiếm cơ hội hợp tác với đối tác Úc sau khi mở rộng địa giới hành chính.
Tại hội thảo quốc tế với chủ đề “Giao lưu quốc tế thông qua văn hóa, cộng đồng và thương mại”, đoàn TP.HCM đã nhấn mạnh tiềm năng hợp tác giữa hai bên trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, du lịch, phát triển nông nghiệp và đào tạo nguồn nhân lực.

Trong khuôn khổ sự kiện, TP.HCM tổ chức triển lãm quảng bá hình ảnh thành phố hiện đại, hội nhập nhưng vẫn giữ gìn bản sắc truyền thống, thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn bè quốc tế. Đại sứ Việt Nam tại Úc khẳng định TP.HCM, đặc biệt sau khi sáp nhập cùng Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, có nhiều lợi thế để hợp tác sâu rộng với Darwin.
Hai bên bày tỏ mong muốn triển khai các dự án cụ thể trong tương lai gần, nhất là trong các ngành du lịch, nông nghiệp và đào tạo nghề, nơi Darwin đang có nhu cầu lớn.
Tàu khảo sát INS Darshak của Hải quân Ấn Độ thăm hữu nghị TP.HCM, thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt - Ấn
Từ ngày 28 - 31/5/2025, tàu khảo sát thủy văn INS Darshak của Hải quân Ấn Độ có chuyến thăm xã giao TP.HCM theo lời mời của Bộ Quốc phòng Việt Nam. Sáng 29/5, tại Cảng Sài Gòn, đại diện Vùng 2 Hải quân và Sở Ngoại vụ TP.HCM tổ chức lễ đón chính thức tàu INS Darshak.

Chuyến thăm nhằm tăng cường trao đổi chuyên môn, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác, hiểu biết và tin cậy giữa quân đội hai nước, đặc biệt là lực lượng hải quân. Trong thời gian lưu lại TP.HCM, đoàn sĩ quan, thủy thủ tàu đã thực hiện các hoạt động ngoại giao như đặt vòng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, chào xã giao lãnh đạo UBND TP, Quân khu 7 và Vùng 2 Hải quân, giao lưu thể thao, tham quan và tìm hiểu văn hóa địa phương.
INS Darshak “Người dẫn đường”, là tàu khảo sát hiện đại của Hải quân Ấn Độ, dài 85,77m, lượng giãn nước 2.100 tấn. Tàu được trang bị công nghệ khảo sát tiên tiến, có khả năng đo độ sâu tới 11.000m, phục vụ khảo sát vùng ven biển, cảng biển và vùng đặc quyền kinh tế (EEZ).
Trung Quốc áp đảo tại Triển lãm Điện tử và Thiết bị thông minh Việt Nam 2025
Triển lãm Quốc tế Điện tử và Thiết bị thông minh Việt Nam 2025 (IEAE), diễn ra từ ngày 29 - 31/5 tại SECC TP.HCM, quy tụ hơn 350 doanh nghiệp từ Trung Quốc và Việt Nam, trên diện tích hơn 10.000 m². Sự kiện ghi nhận sự áp đảo của các thương hiệu Trung Quốc, thu hút đông đảo khách tham quan nhờ mẫu mã đa dạng, giá thành cạnh tranh và công nghệ thông minh.

Các sản phẩm nổi bật gồm thiết bị gia dụng, phụ kiện điện thoại, thiết bị đeo tích hợp AI, máy in 3D, kính thông minh, loa hỗ trợ giấc ngủ… Trong đó, các mặt hàng như bình đun siêu tốc, quạt sạc, máy lọc không khí, robot hút bụi, lò nướng thông minh được khách hàng Việt đánh giá cao nhờ tính năng hiện đại và giá chỉ từ 100.000 đồng.
Khu vực kết nối B2B thu hút nhiều doanh nghiệp và đại lý tìm kiếm cơ hội hợp tác. Bên cạnh đó, sự góp mặt của các thương hiệu Việt như FPT Shop, Phong Vũ, Sunhouse giúp tăng tính đa dạng cho sự kiện, phản ánh xu hướng tiêu dùng công nghệ ngày càng sôi động tại Việt Nam.
TP.HCM hoàn tất lắp đặt 100% công tơ điện đo xa, nâng cao chất lượng phục vụ
Giai đoạn 2020 - 2025, ngành điện TP.HCM đạt nhiều kết quả nổi bật trong phong trào thi đua yêu nước và chuyển đổi số. Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) đã đầu tư hơn 13.657 tỷ đồng vào xây dựng và phát triển lưới điện, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho thành phố.
Nhiều công trình trọng điểm được đưa vào vận hành, như trạm 220kV Tân Cảng, đường dây 220kV Cát Lái - Tân Cảng, và các trạm cấp điện cho tuyến metro số 1. Đặc biệt, việc ngầm hóa lưới điện tại xã đảo Thạnh An (Cần Giờ) giúp nâng cao khả năng phòng chống thiên tai và đảm bảo an ninh vùng biển.
Một điểm nhấn quan trọng là việc hoàn thành lắp đặt 100% công tơ điện đo xa, đồng thời cải thiện dịch vụ khách hàng qua ứng dụng EVNHCMC. Nhờ đó, chỉ số độ tin cậy cung cấp điện được nâng cao rõ rệt: thời gian mất điện trung bình mỗi khách hàng giảm từ 43,9 phút (2020) xuống 25,7 phút (2024); số lần mất điện giảm từ 0,59 xuống còn 0,29 lần/năm, góp phần phục vụ hiệu quả cho đời sống và sản xuất.
TP.HCM thắt chặt kiểm soát dược phẩm
Trước động thái tăng cường kiểm tra hoạt động mua bán thuốc, thực phẩm chức năng và thiết bị y tế, Trung tâm Thương mại dược phẩm và trang thiết bị y tế quận 10, “chợ thuốc” lớn tại TP.HCM rơi vào cảnh trầm lắng. Nhiều cửa hàng chỉ bán cho khách quen, từ chối người lạ, thậm chí tạm đóng cửa. Một số người mua sỉ cho biết hiện chỉ được giao hàng tận nơi sau khi đối chiếu hóa đơn và kiểm hàng trực tiếp.

Tình trạng này xuất phát từ lo ngại trước các vụ việc liên quan đến thuốc giả. Theo Viện Kiểm nghiệm thuốc TP.HCM, năm 2024 ghi nhận tới 40 mẫu thuốc giả, tăng mạnh so với các năm trước. Trong đó, nhiều mẫu không chứa dược chất hoặc bị pha trộn nguy hiểm.
Sở Y tế TP.HCM yêu cầu các cơ sở y tế và kinh doanh dược phẩm rà soát lại danh mục thuốc, đảm bảo rõ nguồn gốc và hóa đơn đầy đủ. Lực lượng quản lý thị trường đã xử lý 178 vụ vi phạm liên quan đến dược phẩm, tạm giữ hơn 262.000 đơn vị thuốc và đề xuất phối hợp liên ngành để siết chặt kiểm soát toàn diện.
AI hỗ trợ dự đoán và cảnh báo sớm dịch bệnh truyền nhiễm
Tại hội nghị do Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM tổ chức ngày 29/5, các chuyên gia nhận định trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn đang mở ra hướng đi mới trong việc giám sát và kiểm soát dịch bệnh truyền nhiễm. Từ năm 2018, bệnh viện đã triển khai 22 dự án nghiên cứu, bao gồm dự báo dịch cúm, sốt xuất huyết và theo dõi sinh hiệu từ xa.
Một ví dụ điển hình là hệ thống AI đã giúp TP.HCM phát hiện sớm sự gia tăng ca bệnh sởi năm 2024, hỗ trợ công bố dịch và triển khai tiêm chủng kịp thời. Tuy nhiên, theo bác sĩ Nguyễn Lê Như Tùng -Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, quá trình triển khai còn gặp thách thức về chất lượng dữ liệu, nhân lực công nghệ y tế và chi phí hạ tầng.
Song song đó, bác sĩ Hồ Quang Chánh - Đơn vị Nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford giới thiệu thiết bị cảm biến đeo người, hỗ trợ theo dõi bệnh nhân sốt xuất huyết qua các chỉ số sinh tồn như huyết áp, nhịp tim, SpO₂. Thiết bị giúp bác sĩ tuyến đầu phân loại nguy cơ, can thiệp sớm và giảm tỷ lệ tử vong, đặc biệt tại các khu vực khó khăn trong tiếp cận điều trị.
Tổng rà soát công tác trưng bày, bảo vệ bảo vật quốc gia sau sự cố ngai vàng triều Nguyễn
Ngày 30/5, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có văn bản yêu cầu các địa phương trên cả nước tổng rà soát công tác trưng bày, bảo vệ bảo vật quốc gia, sau sự cố ngai vàng triều Nguyễn bị đập gãy tại điện Thái Hòa (TP. Huế). Báo cáo phải gửi về Cục Di sản văn hóa trước ngày 6/6.
Bộ yêu cầu thống kê đầy đủ danh mục, địa điểm lưu giữ, phương án bảo vệ và biện pháp ứng phó rủi ro đối với từng bảo vật. Đặc biệt, các bảo vật đặt tại di tích hoặc thuộc sở hữu tư nhân phải có phương án bảo vệ do Sở Văn hóa thẩm định và phê duyệt.

Ngoài tăng cường công tác bảo vệ, Bộ cũng đề nghị đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật tại bảo tàng và kho bảo quản, tuân thủ quy chuẩn bảo tồn, có sự tham gia của các chuyên gia. Đồng thời, các địa phương được khuyến khích xây dựng chương trình truyền thông quảng bá giá trị bảo vật quốc gia.
Trước đó, ngày 24/5, một đối tượng đã đập phá ngai vàng triều Nguyễn tại điện Thái Hòa. Hiện vật nguyên bản đã được đưa vào kho, trưng bày tạm thời bằng bản phục chế.