Bản tin tổng hợp

Bản tin trưa 11/8: Việt Nam miễn thị thực cho công dân 12 nước châu Âu; Giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 44% kế hoạch

NH 11/08/2025 11:00

Tin tức nổi bật trưa 11/8: TP.HCM dự kiến bổ sung 72 tuyến xe buýt và 8.000 xe đạp công cộng; Giải ngân vốn đầu tư công 7 tháng đạt gần 44% kế hoạch; 36.000 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn trong tháng 8; Bamboo Airways chuyển chuyến bay về nhà ga T3 Tân Sơn Nhất từ 18/8; Việt Nam miễn thị thực cho công dân 12 nước châu Âu từ 15/8... và một số tin tức đáng chú ý khác.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Kỳ họp thứ 10 dự kiến thông qua 47 luật, tập trung các vấn đề cấp bách

Sáng 11/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 48, chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10 - kỳ họp cuối nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết Chính phủ dự kiến trình trên 90 nội dung, trong đó xác định sẽ trình 47 luật, nhiều hơn 13 luật so với kỳ họp thứ 9.

Nguyên tắc kỳ họp là chỉ thông qua các luật cấp bách, tháo gỡ khó khăn kinh tế - xã hội, phục vụ xây dựng bộ máy tinh gọn theo Nghị quyết 18; các luật cần hai kỳ họp sẽ để Quốc hội khóa XVI xem xét.

160420250950-3-chu-tich-quoc-hoi.png
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: Quochoi.vn

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến 13 dự luật, gồm Luật Dẫn độ, Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, các luật tương trợ tư pháp, luật về giáo dục, thi hành án và nhiều luật sửa đổi, bổ sung. Ngoài ra, cơ quan thường trực Quốc hội tiếp tục thảo luận cơ chế đặc thù xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, quyết định số lượng đơn vị Kiểm toán Nhà nước khu vực, cùng các báo cáo giám sát, dân nguyện.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu hoàn thành công việc “đến nơi đến chốn, trách nhiệm, hiệu quả” trong giai đoạn cuối nhiệm kỳ.

TP.HCM dự kiến bổ sung 72 tuyến xe buýt và 8.000 xe đạp công cộng

Theo Đề án kiểm soát khí thải phương tiện giao thông do Sở Xây dựng TP.HCM xây dựng, từ năm 2026, Thành phố sẽ triển khai vùng phát thải thấp tại khu vực trung tâm nhằm giảm ô nhiễm không khí và khuyến khích sử dụng phương tiện thân thiện môi trường.

Giai đoạn 2026: Ô tô thương mại không đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4 và xe máy kinh doanh dịch vụ dưới chuẩn Euro 2 sẽ bị hạn chế lưu thông vào khu vực trung tâm. Xe tải hạng nặng chạy dầu diesel sẽ bị cấm hoàn toàn.

Đến năm 2030, TP.HCM dự kiến có thêm 72 tuyến xe buýt

Giai đoạn 2027 - 2032: Phạm vi hạn chế được mở rộng đối với toàn bộ xe máy, xe gắn máy dưới Euro 2 và ô tô dưới Euro 4.

Từ năm 2032 trở đi: Thành phố sẽ tiếp tục nâng chuẩn khí thải áp dụng cho cả ô tô và xe máy lưu thông vào vùng phát thải thấp. Điều này đồng nghĩa, các phương tiện sử dụng xăng hoặc dầu không đáp ứng tiêu chuẩn khí thải sẽ không được phép lưu thông tại trung tâm TP.HCM.

Song song với việc kiểm soát khí thải, Thành phố đặt mục tiêu mở rộng mạnh mẽ mạng lưới phương tiện công cộng xanh. Trong giai đoạn 2025 - 2030, TP.HCM dự kiến đưa vào hoạt động 72 tuyến xe buýt mới với 1.108 phương tiện, ưu tiên xe buýt điện, cùng khoảng 8.000 xe đạp công cộng phục vụ nhu cầu di chuyển ngắn trong đô thị.

Giải ngân vốn đầu tư công 7 tháng đạt gần 44% kế hoạch

Theo Bộ Tài chính, đến hết tháng 7/2025, giải ngân vốn đầu tư công ước đạt 388.301 tỷ đồng, tương đương 43,9% kế hoạch, cao hơn gần 10% so với cùng kỳ 2024. Riêng vốn ngân sách địa phương đạt 57,5%, tăng 24,2% so với năm trước.

Tháng 7, khối lượng giải ngân đạt 69.728 tỷ đồng, tăng 7,9% so với tháng 6. Đây cũng là thời điểm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

dau-tu-cong-76399450014043163760.png
Ảnh minh họa

Hải Phòng, sau hợp nhất với Hải Dương, giải ngân tháng 7 đạt 2.806 tỷ đồng, tăng 31,82% so với cùng kỳ; lũy kế 7 tháng đạt hơn 14.650 tỷ đồng, hoàn thành 39,9% kế hoạch. Thành phố đặt mục tiêu giải ngân 100% vốn năm 2025.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Các bộ, ngành, địa phương cần tháo gỡ vướng mắc từng dự án, đẩy mạnh cải cách thủ tục, ứng dụng công nghệ, bảo đảm nguồn vật liệu và giải phóng mặt bằng, nhằm đạt mục tiêu giải ngân toàn bộ vốn trong năm, góp phần thúc đẩy tăng trưởng GDP trên 8%.

36.000 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn trong tháng 8

Theo báo cáo mới công bố của Visrating, tháng 8/2025 sẽ chứng kiến 36.000 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn, cao nhất trong năm. Trong đó, 1.200 tỷ đồng thuộc nhóm rủi ro cao, chậm thanh toán lần đầu, do hai doanh nghiệp bất động sản có hồ sơ tín nhiệm “cực kỳ yếu” phát hành.

Bên cạnh đó, 14.400 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn đã chậm trả lãi coupon, bao gồm 10.500 tỷ đồng của 4 công ty liên quan Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Các khoản còn lại do Novaland, Trung Nam và Hải Phát phát hành hiện đều trong quá trình tái cơ cấu nợ.

Ở chiều tích cực, từ đầu năm đến nay, tổng giá trị trái phiếu phát hành ra công chúng đạt 41.000 tỷ đồng - mức cao nhất trong nhiều năm. Riêng tháng 7/2025, Ngân hàng SHB và Agribank đã phát hành trái phiếu thứ cấp kỳ hạn lần lượt 7 và 10 năm, lãi suất thả nổi gắn với mức lãi suất tiền gửi bình quân 12 tháng của 4 ngân hàng quốc doanh, cộng biên độ 300 và 180 điểm cơ bản.

Bức tranh thị trường trái phiếu tháng 8 cho thấy áp lực đáo hạn lớn, song vẫn xuất hiện tín hiệu phục hồi ở kênh phát hành mới.

Bamboo Airways chuyển chuyến bay về nhà ga T3 Tân Sơn Nhất từ 18/8

Từ ngày 18/8, Bamboo Airways sẽ chính thức chuyển toàn bộ hoạt động khai thác các chuyến bay nội địa đến và đi từ TP.HCM sang nhà ga T3 sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, trở thành hãng hàng không thứ hai sau Vietnam Airlines khai thác tại ga mới này.

Giai đoạn đầu, hãng bố trí quầy làm thủ tục tại các quầy 45 - 50 (đối diện cửa D2, D3) và có thể mở rộng từ quầy 43 - 52 tùy nhu cầu. Quầy vé giờ chót đặt tại cửa D2 nhằm hỗ trợ hành khách thuận tiện hơn.

Ảnh minh họa. Ảnh: BAV

Trong 7 ngày đầu (18/8 - 25/8), Bamboo Airways áp dụng chính sách hỗ trợ đổi vé miễn phí cho hành khách bị trễ chuyến do chưa cập nhật thông tin, nếu có mặt tại ga T3 trong vòng 20 phút sau giờ khởi hành và được xác nhận bởi bộ phận mặt đất. Trường hợp chuyến kế tiếp hết chỗ, hãng sẽ bố trí chuyến gần nhất hoặc chuyến hôm sau đối với đường bay tần suất một chuyến/ngày.

Đại diện hãng cho biết việc chuyển sang khai thác tại nhà ga T3 hiện đại, quy mô lớn sẽ góp phần nâng cao hiệu quả khai thác và trải nghiệm hành khách.

Việt Nam miễn thị thực cho công dân 12 nước châu Âu từ 15/8

Theo Nghị quyết 229, Chính phủ quyết định miễn thị thực theo Chương trình kích cầu phát triển du lịch cho công dân 12 quốc gia, gồm: Bỉ, Bulgaria, Croatia, Cộng hòa Séc, Hungary, Luxembourg, Hà Lan, Ba Lan, Romania, Slovakia, Slovenia và Thụy Sĩ.

Chính sách áp dụng từ 15/8/2025 đến 14/8/2028, cho phép tạm trú tối đa 45 ngày kể từ ngày nhập cảnh với mục đích du lịch, không phân biệt loại hộ chiếu, trên cơ sở đáp ứng đủ điều kiện nhập cảnh theo pháp luật Việt Nam.

Du khách bên Hồ Hoàn Kiếm. (Hà Nội).
Ảnh minh họa. Ảnh: TTXVN

Trước đó, Nghị định 221 cũng quy định miễn thị thực có thời hạn cho một số đối tượng đặc biệt phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, gồm khách mời của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các địa phương; học giả, chuyên gia, nhà khoa học; nhà đầu tư, lãnh đạo tập đoàn và doanh nghiệp lớn; nhân lực công nghệ số chất lượng cao; cá nhân có ảnh hưởng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch; lãnh sự danh dự Việt Nam ở nước ngoài.

Các trường hợp khác cần ưu đãi miễn thị thực vì mục đích đối ngoại hoặc phát triển kinh tế - xã hội sẽ do Bộ trưởng Công an quyết định trên cơ sở đề nghị của các cơ quan, tổ chức liên quan.

Vàng SJC giảm 500.000 đồng/lượng, rời đỉnh lịch sử

Sáng 11/8, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 122,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 123,9 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng so với cuối tuần trước, chính thức rời đỉnh lịch sử vừa thiết lập.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng giảm 400.000 đồng/lượng, còn khoảng 116,9 triệu đồng/lượng mua vào và 119,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Vàng miếng SJC giảm 500 nghìn đồng mỗi lượng - Nhịp sống kinh tế Việt Nam & Thế giới

Diễn biến này chủ yếu do giá vàng thế giới lao dốc ngay khi mở cửa tuần giao dịch mới. Lúc 9h (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 3.372 USD/ounce, giảm 27 USD/ounce so với phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá niêm yết, giá vàng thế giới tương đương khoảng 107,5 triệu đồng/lượng.

Giới phân tích trước đó dự báo vàng có thể tiếp tục tăng, nhưng thị trường hiện chịu tác động từ việc đồng USD (DXY) phục hồi lên 98,1 điểm và tâm lý thận trọng trước các dữ liệu kinh tế quan trọng sắp công bố, gồm quyết định lãi suất của Úc, chỉ số CPI và PPI của Mỹ tháng 7.

Giá cà phê đạt mức trên 103.000 đồng/kg

Sáng 11/8, thị trường cà phê trong nước khởi điểm ở mức 103.800 đồng/kg, tăng gần 5.000 đồng/kg so với đầu tuần trước. Trên sàn quốc tế, giá Robusta kỳ hạn tháng 9/2025 ở mức 3.561 USD/tấn, Arabica ở mức 6.820 USD/tấn.

Nhiều nông dân cho rằng mức giá sàn 100.000 đồng/kg là rất tốt, đủ để yên tâm đầu tư vụ mới. Tuy nhiên, một bộ phận vẫn kỳ vọng giá trở lại mức kỷ lục 135.000 đồng/kg nên chưa muốn bán ra. Trong khi đó, các nhà rang xay và thương nhân quốc tế tỏ ra thận trọng, chờ giá ổn định do sàn London gần đây giảm nhanh.

Giá cà phê giảm cực mạnh ở trạng thái

Tháng 7/2025, khối ngoại tăng mạnh xuất khẩu cà phê nhân, chiếm 42,7% sản lượng và 46,4% giá trị, cao hơn nhiều mức bình quân 30%. Động thái này dấy lên nghi vấn các tập đoàn lớn đang “xả kho” dự báo giá có thể giảm.

Dù vậy, diễn biến giá tuần qua không theo dự báo tiêu cực, cho thấy thị trường cà phê hiện khó đoán và tiềm ẩn biến động mạnh, đòi hỏi người kinh doanh cần chủ động quản lý rủi ro.

TP.HCM rà soát 838 công trình, dự án, khu đất tồn đọng, vướng mắc

Theo Sở Tài chính TP.HCM, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và bổ sung số liệu từ Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM hiện có 838 công trình, dự án, khu đất tồn đọng, vướng mắc. Trong đó, 60 trường hợp thuộc thẩm quyền xử lý của trung ương và 778 trường hợp thuộc thẩm quyền của thành phố, bao gồm cả dự án đầu tư công và tư nhân.

Việc rà soát thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng tại Công điện 112, yêu cầu giải quyết dứt điểm các dự án dừng thi công, chậm tiến độ nhằm chống thất thoát, lãng phí. Trước sắp xếp, TP.HCM thống kê gần 500 dự án tồn đọng và đặt mục tiêu xử lý 50% dự án thuộc thẩm quyền trung ương, 100% dự án thuộc thẩm quyền thành phố trong năm 2025.

TP.HCM rà soát hơn 600 khu đất phục vụ phát triển dự án nhà ở
Ảnh minh họa

Ngày 12/3, TP.HCM thành lập Tổ công tác đặc biệt do Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được làm tổ trưởng, ban hành kế hoạch số 4409 để tháo gỡ khó khăn. Đến nay, tổ công tác đã xử lý 86 dự án với tổng vốn hơn 420.000 tỷ đồng, diện tích khoảng 1.200 ha, góp phần thúc đẩy tiến độ đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

TP.HCM - Đồng Nai thống nhất phương án cầu Cát Lái 8 làn xe, tổng vốn gần 19.500 tỷ đồng

Theo báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, cầu Cát Lái được đề xuất xây dựng dạng dây văng, quy mô 8 làn xe, tổng chiều dài 11,4 km (gồm cầu và đường dẫn), tổng mức đầu tư khoảng 19.448 tỉ đồng. Dự án nối đường Nguyễn Thị Định (TP.HCM) với cao tốc Bến Lức - Long Thành (Đồng Nai) và chia thành 3 dự án thành phần.

anh-chup-man-hinh-2025-08-10-luc.png
Phối cảnh cầu Cát Lái. Ảnh: Đơn vị tư vấn đồ án

Thành phần 1: Mở rộng đường Nguyễn Thị Định dài 1,6 km, vốn 3.851 tỷ đồng từ ngân sách TP.HCM, chủ yếu cho giải phóng mặt bằng.

Thành phần 2: Xây đường dẫn phía Nhơn Trạch dài 6,57 km, vốn 5.080 tỷ đồng từ ngân sách Đồng Nai.

Thành phần 3: Xây cầu dài 4,8 km, vốn 10.517 tỷ đồng theo phương thức PPP - hợp đồng BOT, ngân sách tham gia 49%, nhà đầu tư huy động 51%, thời gian thu phí hoàn vốn dự kiến 24 năm 1 tháng.

Cầu Cát Lái, cùng cầu Phú Mỹ 2 và cầu Đồng Nai 2, là ba dự án hạ tầng trọng điểm đã được TP.HCM và Đồng Nai thống nhất, yêu cầu đẩy nhanh thủ tục để sớm triển khai, thay thế phà Cát Lái, tăng kết nối vùng và giảm ùn tắc giao thông.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Bản tin trưa 11/8: Việt Nam miễn thị thực cho công dân 12 nước châu Âu; Giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 44% kế hoạch
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO