Bản tin sáng 13/6: Việt Nam và Lithuania ký kết các văn kiện hợp tác chiến lược
Tin tức nổi bật sáng 13/6: Việt Nam và Lithuania ký kết các văn kiện hợp tác chiến lược; Chính phủ ra mắt hai hệ thống trợ lý ảo hỗ trợ chính quyền phục vụ người dân; Ấn tượng hình ảnh hàng trăm ngàn người xuống đường mừng đại lễ; Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý triệt để tình trạng thấm dột tại nhà ga T3 Tân Sơn Nhất; TP.HCM triển khai chấm điểm tài xế, tiếp viên xe buýt nhằm nâng cao chất lượng phục vụ... cùng một số tin tức đáng chú ý khác.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Việt Nam quyết tâm tạo môi trường kinh doanh mới, thuận lợi hơn cho nhà đầu tư
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Thụy Điển, ngày 12/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có buổi làm việc với lãnh đạo các tập đoàn kinh tế hàng đầu Thụy Điển như SEB, Ericsson, AstraZeneca... Thủ tướng khẳng định Việt Nam đang đẩy mạnh cải cách thể chế, đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế tư nhân và hoàn thiện môi trường đầu tư, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp.

Ông nhấn mạnh, các doanh nghiệp sẽ cảm nhận rõ sự thay đổi trong cách làm, tư duy và khí thế mới tại Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực chuyển đổi số, năng lượng sạch, bán dẫn, robot…
Tại Đại học Kinh tế Stockholm, Thủ tướng cũng đề xuất năm đột phá trong quan hệ Việt Nam - Thụy Điển, bao gồm chính trị - ngoại giao, kinh tế - thương mại, khoa học - công nghệ, giải quyết thách thức toàn cầu và tăng cường giao lưu nhân dân. Ông khẳng định Việt Nam mong muốn tiếp tục là người bạn thủy chung, đối tác tin cậy của Thụy Điển trong thời đại mới.
Việt Nam và Lithuania ký kết các văn kiện hợp tác chiến lược
Ngày 12/6, dưới sự chứng kiến của Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Lithuania Gitanas Nauseda, đại diện các bộ, ngành hai nước đã ký kết nhiều văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực then chốt như năng lượng, khoa học công nghệ, nông nghiệp và tài chính.
Tại hội đàm, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định chuyến thăm của Tổng thống Nauseda có ý nghĩa lịch sử, đánh dấu lần đầu tiên lãnh đạo cấp nguyên thủ Lithuania thăm Việt Nam kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992. Hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy hợp tác toàn diện, nhất là về kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ số, tài chính và năng lượng tái tạo.

Chủ tịch nước đề nghị Lithuania ủng hộ Việt Nam trong các nỗ lực gỡ “thẻ vàng” IUU và thúc đẩy EU phê chuẩn Hiệp định EVIPA. Tổng thống Lithuania cam kết tăng cường hợp tác song phương và mời Chủ tịch nước Lương Cường thăm chính thức Lithuania.
Hai bên tái khẳng định cam kết ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, hướng tới quan hệ đối tác bền vững trong khuôn khổ ASEAN - EU.
Chính phủ ra mắt hai hệ thống trợ lý ảo hỗ trợ chính quyền phục vụ người dân
Chiều 12/6, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình chủ trì hội nghị công bố 28 nghị định quan trọng về phân cấp, phân quyền giữa Chính phủ và chính quyền địa phương hai cấp. Đây là bước đi chiến lược nhằm hoàn thiện tổ chức bộ máy nhà nước, nâng cao hiệu quả quản lý và phát huy tính chủ động của địa phương, có hiệu lực từ ngày 1/7/2025.

Đáng chú ý, Chính phủ giới thiệu hai hệ thống trợ lý ảo nhằm hỗ trợ cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ theo đúng thẩm quyền; đồng thời giúp người dân và doanh nghiệp tra cứu, hướng dẫn thủ tục hành chính với hơn 1.800 dịch vụ công. Trợ lý ảo góp phần nâng cao minh bạch, năng lực cán bộ, chất lượng phục vụ và tính tiện ích trong tiếp cận dịch vụ công mọi lúc, mọi nơi.
Phó thủ tướng nhấn mạnh đây là bước tiến lớn trong cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ số. Bộ Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì phối hợp doanh nghiệp triển khai công cụ này, bảo đảm hiệu quả, an toàn và dễ sử dụng cho cả cán bộ và người dân.
Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM và Đà Nẵng được quy hoạch hài hòa, không cạnh tranh
Chiều 12/6, Quốc hội thảo luận về dự thảo nghị quyết thành lập Trung tâm tài chính quốc tế (TTTCQT) tại Việt Nam. Theo Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng, TTTCQT sẽ đặt tại TP.HCM và Đà Nẵng với định hướng rõ ràng, phân công chức năng nhằm phát huy thế mạnh riêng của từng địa phương và tránh cạnh tranh lẫn nhau.
TP.HCM sẽ tập trung phát triển thị trường vốn, ngân hàng, các sản phẩm thị trường tiền tệ, cơ chế sandbox, fintech và đổi mới sáng tạo tài chính. Bên cạnh đó, thành phố sẽ xây dựng sàn giao dịch hàng hóa, logistics, vận tải và cảng biển.

Trong khi đó, Đà Nẵng sẽ tập trung vào tài chính xanh, thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và đổi mới sáng tạo, thử nghiệm mô hình tài sản số, tiền số và phát triển các dịch vụ tài chính phục vụ tiêu dùng, du lịch, logistics.
Các chính sách trong dự thảo nghị quyết được đánh giá là vượt trội, đột phá về thuế, đất đai, nhân lực, bảo hiểm và tiệm cận thông lệ quốc tế, hướng tới tạo môi trường đầu tư cạnh tranh và minh bạch.
Ấn tượng hình ảnh hàng trăm ngàn người xuống đường mừng đại lễ
Chiều 12/6, UBND TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua đặc biệt và công tác tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan cho biết, hình ảnh hàng trăm ngàn người dân hân hoan xuống đường mừng đại lễ là minh chứng cho tinh thần kiên cường, bất khuất và sự phát triển không ngừng của Việt Nam sau nửa thế kỷ.

TP.HCM đã chuẩn bị chuỗi sự kiện trọng đại này từ nhiều năm trước, với sự phối hợp chặt chẽ, quy mô lớn, nhận được đánh giá cao từ lãnh đạo các cấp và bạn bè quốc tế. Qua phong trào thi đua, nhiều mô hình sáng kiến, ứng dụng công nghệ mới đã ra đời, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.
Ông Hoan cho biết, TP.HCM đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mô hình chính quyền hai cấp, mở rộng địa giới hành chính. Việc Quốc hội thống nhất sáp nhập TP.HCM với Bình Dương và Bà Rịa- Vũng Tàu được xem là dấu mốc lịch sử, đòi hỏi thành phố phải phát triển toàn diện, hiện đại, bền vững.
Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý triệt để tình trạng thấm dột tại nhà ga T3 Tân Sơn Nhất
Ngày 12/6, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã kiểm tra thực địa nhà ga T3 - Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM) trong giai đoạn vận hành thử nghiệm. Ông trực tiếp khảo sát các khu vực vận hành chính như khu check-in, soi chiếu an ninh, băng chuyền hành lý, phòng chờ, khu đón - tiễn khách và trung tâm điều phối chuyến bay.

Phó Thủ tướng đặc biệt lưu ý đến tình trạng thấm, rò rỉ nước mưa tại một số khu vực sau các đợt mưa lớn. Ông yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) phải khẩn trương xử lý triệt để, gia cố hệ thống thoát nước mái, chống thấm toàn diện và kiểm tra chặt chẽ các mối nối kỹ thuật để đảm bảo an toàn trước khi vận hành chính thức.
Các đơn vị liên quan đang hoàn thiện nghiệm thu từng hạng mục theo đúng quy định, bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, phòng cháy chữa cháy và điều kiện khai thác. Phó Thủ tướng nhấn mạnh không để xảy ra sai sót nhỏ ảnh hưởng đến uy tín sân bay Tân Sơn Nhất và hình ảnh quốc gia khi đưa nhà ga T3 vào hoạt động chính thức.
TP.HCM triển khai chấm điểm tài xế, tiếp viên xe buýt nhằm nâng cao chất lượng phục vụ
Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM vừa triển khai chương trình “Tri ân lái xe và nhân viên phục vụ xe buýt năm 2025”, áp dụng cho các tuyến xe buýt có trợ giá. Mục tiêu là ghi nhận, động viên những cá nhân phục vụ tận tâm, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng.
Theo chương trình, các doanh nghiệp vận tải sẽ tiến hành chấm điểm đội ngũ tài xế, tiếp viên dựa trên tiêu chí an toàn, thái độ phục vụ và tinh thần trách nhiệm. Những cá nhân không vi phạm luật giao thông, hỗ trợ hành khách tận tình, có tỷ lệ chuyến đạt yêu cầu cao, trả lại tài sản khách bỏ quên hoặc tham gia bắt cướp… sẽ được cộng điểm và đề cử khen thưởng.

Mỗi đơn vị có thể đề xuất một tài xế và một tiếp viên tiêu biểu gửi về trung tâm trước ngày 12/6/2025, kèm hồ sơ minh chứng.
Chương trình là một phần trong nỗ lực lâu dài của thành phố nhằm xây dựng hình ảnh xe buýt thân thiện, an toàn và đáng tin cậy, góp phần thu hút người dân sử dụng phương tiện công cộng.
TP.HCM kiến nghị tạm giao cấp xã cấp phép xây dựng nhà ở
Sở Xây dựng TP.HCM vừa kiến nghị UBND TP.HCM cho phép tạm thời giao UBND cấp xã thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trong giai đoạn chuyển tiếp sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Mục tiêu là đảm bảo thủ tục hành chính không bị gián đoạn khi các đơn vị hành chính được sắp xếp lại.
Hiện tại, theo quy định, UBND cấp xã không có thẩm quyền cấp phép xây dựng. Tuy nhiên, do Chính phủ chưa ban hành nghị định phân định rõ thẩm quyền giữa các cấp trong mô hình mới, Sở Xây dựng đề xuất UBND TP/HCM ban hành văn bản chỉ đạo tạm thời.

Cụ thể, UBND cấp xã sẽ được cấp phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ (trừ nhà ở cấp II trở lên) và công trình cấp III, IV không thuộc diện phải thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi. Thẩm quyền này chỉ áp dụng trong phạm vi hành chính do cấp xã quản lý.
Các công trình lớn, có tính chất liên vùng hoặc thuộc diện đặc thù vẫn do Sở Xây dựng hoặc các ban quản lý chuyên ngành cấp phép theo phân cấp hiện hành, cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ Chính phủ.
Bộ Xây dựng thống nhất phương án kéo dài đường băng sân bay Vinh
Bộ Xây dựng vừa có văn bản đồng thuận về chủ trương nghiên cứu phương án đầu tư kéo dài đường băng sân bay Vinh. Theo đó, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) sẽ chủ động bố trí vốn để thực hiện dự án trong trường hợp chưa được bố trí vốn ngân sách, còn UBND tỉnh Nghệ An chịu trách nhiệm kinh phí giải phóng mặt bằng.
Dự án nhằm kéo dài đường băng hiện hữu từ 2.400m lên 3.000m theo quy hoạch đến năm 2030, đồng thời bổ sung hệ thống đường lăn, đáp ứng nhu cầu khai thác giai đoạn tiếp theo. Việc triển khai được đề xuất thực hiện đồng thời với dự án sửa chữa đường băng và đường lăn do ACV đang triển khai, dự kiến đóng cửa sân bay từ tháng 7 đến tháng 12/2025.

Bộ Xây dựng khẳng định hạ tầng hàng không như đường băng, đường lăn là tài sản công do Nhà nước đầu tư. Tuy nhiên, trong bối cảnh ngân sách hạn chế, việc để ACV ứng vốn đầu tư là phù hợp, nếu được cấp thẩm quyền cho phép.
ACV sẽ lập hồ sơ đề xuất chủ đầu tư trình UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt và phối hợp cùng các cơ quan liên quan triển khai đúng tiến độ.
Quân đội triển khai lực lượng lớn sẵn sàng ứng phó bão số 1
Chiều 12/6, theo Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, quân đội đã huy động quy mô lớn để ứng phó với bão số 1. Cụ thể, 264.601 cán bộ, chiến sĩ gồm 65.502 bộ đội và 199.099 dân quân tự vệ, cùng 5.321 phương tiện đã sẵn sàng. Trong số này có 3.338 ô tô, 428 xe đặc chủng, 111 tàu, 1.437 xuồng, ca nô và 7 máy bay.
Lực lượng Bộ đội Biên phòng từ Quảng Ninh đến Phú Yên phối hợp địa phương và gia đình ngư dân kiểm đếm, thông báo cho 53.792 tàu với 223.054 người về diễn biến bão. Các phương tiện trong vùng nguy hiểm đang chủ động di chuyển tránh bão.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 16h ngày 12/6, tâm bão ở phía tây bắc quần đảo Hoàng Sa, cường độ cấp 9, giật cấp 11. Từ chiều tối 12 đến ngày 13/6, khu vực từ Hà Tĩnh đến Huế có mưa lớn 100 - 180mm, có nơi trên 350mm. Dự báo, bão sẽ mạnh thêm, di chuyển về phía đảo Hải Nam và suy yếu dần trên khu vực nam Quảng Đông, Trung Quốc.