Bản tin chiều 25/9: FLC chính thức tiếp quản lại Bamboo Airways; Giá xăng giảm về sát mốc 20.000 đồng/lít
Tin tức nổi bật chiều 25/9: TP.HCM muốn bổ sung hơn 1.080 ha đất cho dự án nhà ở thương mại; Đà Nẵng đầu tư gần 150 tỷ đồng cho dự án “Dòng sông ánh sáng”; Hơn 2,8 triệu chủ xe đối mặt nguy cơ không thể qua trạm thu phí; FLC chính thức tiếp quản lại Bamboo Airways; Giá xăng giảm về sát mốc 20.000 đồng/lít... và một số tin tức đáng chú ý khác.
Bộ Tư pháp đề xuất nâng mức tiền cọc đấu giá đất lên tối đa 50%
Bộ Tư pháp đang lấy ý kiến cho dự thảo Nghị quyết xử lý vướng mắc trong đấu giá tài sản, trong đó đề xuất nâng tiền đặt trước khi tham gia đấu giá quyền sử dụng đất từ mức tối đa 20% hiện nay lên 50% giá khởi điểm, tối thiểu giữ nguyên 10%.
Dự thảo cũng bổ sung chế tài với trường hợp trúng đấu giá nhưng không thanh toán, gồm cấm tham gia đấu giá 6 tháng đến 5 năm và buộc bồi thường chi phí khi kết quả bị hủy. Theo Cục Bổ trợ tư pháp, tình trạng trả giá cao rồi bỏ cọc, thông đồng dìm giá diễn ra phổ biến, gây nhiễu loạn thị trường bất động sản, ảnh hưởng đến an ninh và môi trường đầu tư.

Tại cuộc họp ngày 24/9, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tú đồng tình với mức cọc 50%, coi đây là biện pháp răn đe mạnh. Tuy nhiên, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu băn khoăn mức cao có thể làm giảm số lượng người tham gia, thậm chí tạo lợi thế cho doanh nghiệp lớn. Ông cho rằng cần định giá khởi điểm sát thị trường hơn, khi đó mức cọc 20% cũng đủ sức ràng buộc.
Kết luận, Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh yêu cầu rà soát toàn diện, bổ sung quy định về đặt cọc, nộp thuế và cơ chế bồi thường, đồng thời để bên quản lý tài sản quyết định mức cụ thể, nhằm bảo đảm tính khả thi và công bằng.
TP.HCM muốn bổ sung hơn 1.080 ha đất cho dự án nhà ở thương mại
Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM vừa trình UBND TP.HCM danh mục 74 khu đất với tổng diện tích hơn 1.080 ha để thí điểm phát triển dự án nhà ở thương mại theo Nghị quyết 171 của Quốc hội, nhằm tháo gỡ vướng mắc pháp lý và bổ sung nguồn cung cho thị trường.
Trong đó, diện tích đất ở chiếm hơn 531 ha, gồm 8,2 ha đất hiện hữu và 523 ha dự kiến chuyển đổi; khoảng 42,3 ha đất lúa cũng được đề xuất chuyển mục đích, không có diện tích thuộc đất rừng đặc thù. Cơ quan chuyên môn khẳng định diện tích này không vượt quá 30% đất ở tăng thêm trong kỳ quy hoạch 2021-2030.

Nghị quyết 171 cho phép thí điểm triển khai dự án thông qua thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất, kể cả đất không phải đất ở, với điều kiện phù hợp quy hoạch đô thị. Cơ chế mới được kỳ vọng giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian triển khai, khắc phục tình trạng nhiều dự án “treo” vì chưa có “đất ở”.
Giới chuyên gia nhận định, việc thí điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với TP.HCM, nơi nguồn cung dự án thương mại đã sụt giảm nhiều năm qua. Nghị quyết 171 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ điểm nghẽn, giúp hàng trăm dự án sớm trở lại quỹ đạo triển khai và tăng nguồn cung nhà ở trong bối cảnh nhu cầu vẫn rất cao.
Đà Nẵng đầu tư gần 150 tỷ đồng cho dự án “Dòng sông ánh sáng”
UBND TP. Đà Nẵng vừa phê duyệt chủ trương triển khai giai đoạn 1 dự án chiếu sáng nghệ thuật “Dòng sông ánh sáng” với tổng vốn hơn 149 tỷ đồng từ ngân sách, thực hiện trong giai đoạn 2025-2027.
Dự án tập trung đầu tư mới hệ thống chiếu sáng trang trí cho cầu Nguyễn Văn Trỗi, chiếu sáng kiến trúc cho cầu Tiên Sơn, đồng thời nâng cấp chiếu sáng nghệ thuật tại các cầu Thuận Phước, sông Hàn, Rồng và Trần Thị Lý. Thành phố cũng sẽ lắp đặt hệ thống Skylight, cùng 12 đèn laser chiếu sáng bầu trời và mặt nước, vận hành theo các kịch bản nghệ thuật nhằm tạo hiệu ứng thị giác sinh động.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật được giao làm chủ đầu tư, đồng thời phải tham khảo ý kiến Hội đồng tư vấn kiến trúc để bảo đảm chất lượng và định hướng thẩm mỹ.
Theo lãnh đạo thành phố, việc đầu tư đồng bộ sẽ biến sông Hàn thành không gian nghệ thuật đặc trưng, góp phần quảng bá hình ảnh Đà Nẵng như một “thành phố ánh sáng”, thu hút du khách và thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ.
Hơn 2,8 triệu chủ xe đối mặt nguy cơ không thể qua trạm thu phí
Còn một tuần nữa là đến hạn chuyển đổi tài khoản thu phí không dừng sang tài khoản giao thông theo Nghị định 119/2024, hiện cả nước vẫn còn hơn 2,8 triệu ôtô chưa hoàn tất thủ tục, theo Cục Đường bộ Việt Nam.
Nghị định yêu cầu trước ngày 1/10/2025, toàn bộ chủ xe phải chuyển đổi và liên kết với phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, nếu không sẽ bị từ chối qua trạm BOT. Hiện mới có khoảng 3 triệu tài khoản đã được kích hoạt trong tổng số hơn 5,8 triệu xe. Nhiều chủ xe chưa thực hiện do chưa quan tâm, ít đi qua trạm hoặc gặp khó khăn khi liên kết với ngân hàng.

Đáng chú ý, rà soát tháng 9 cho thấy khoảng 900.000 tài khoản chưa chuyển đổi vẫn có phát sinh giao dịch, đồng nghĩa nhiều phương tiện thường xuyên lưu thông nhưng chưa tuân thủ quy định.
Để tránh ùn tắc, Cục Đường bộ đã yêu cầu các nhà đầu tư BOT, doanh nghiệp thu phí và lực lượng chức năng chuẩn bị kịch bản ứng phó, bố trí nhân viên tại trạm hỗ trợ chủ xe chuyển đổi. Đại diện VETC cảnh báo, việc chậm trễ có thể khiến phương tiện không qua được trạm, đồng thời việc tra cứu, khiếu nại giao dịch gặp khó khăn.
FLC chính thức tiếp quản lại Bamboo Airways
Ngày 25/9, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 của Công ty CP Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) đã thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần từ nhóm nhà đầu tư do ông Lê Thái Sâm đại diện sang Tập đoàn FLC - đơn vị sáng lập hãng.
Sau hơn hai năm tái cấu trúc nhưng chưa đạt kết quả như kỳ vọng, Bamboo Airways hiện chỉ còn khai thác 7 máy bay Airbus A320/A321 với 12 đường bay nội địa, tạm dừng toàn bộ các tuyến quốc tế. Trong khi đó, giai đoạn cao điểm hãng từng vận hành 30 máy bay và 66 đường bay.

Ông Lê Thái Sâm cho biết ngành hàng không đòi hỏi tiềm lực tài chính và năng lực quản trị vượt trội, vượt ngoài khả năng của nhóm cổ đông hiện tại, vì vậy ông đề nghị FLC tiếp quản lại quyền quản trị. Dù bàn giao quyền sở hữu, ông Sâm vẫn giữ cương vị Chủ tịch HĐQT, cam kết đồng hành và chịu trách nhiệm với quá trình tái cấu trúc.
Đại hội cũng quyết nghị chấm dứt kế hoạch kinh doanh 2024-2028, giao FLC xây dựng chiến lược mới giai đoạn 2026-2030. Đồng thời, hãng tiến hành bổ sung, thay đổi nhân sự HĐQT và Ban kiểm soát.
Sự trở lại của FLC được kỳ vọng sẽ giúp Bamboo Airways khắc phục khó khăn, ổn định hoạt động và lấy lại đà tăng trưởng bền vững.
VPS chuẩn bị IPO, vốn điều lệ dự kiến tăng gấp ba lần
Công ty CP Chứng khoán VPS - nhà môi giới chứng khoán lớn nhất Việt Nam vừa công bố kế hoạch phát hành cổ phiếu quy mô lớn nhằm nâng vốn điều lệ từ 5.700 tỷ đồng lên hơn 16.400 tỷ đồng và hướng tới niêm yết trên sàn HoSE.
Theo tài liệu phục vụ Đại hội cổ đông bất thường lần 2 (29/9), VPS dự kiến triển khai ba phương án phát hành giai đoạn cuối 2025 - 2026. Thứ nhất, phát hành 710 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu. Thứ hai, thực hiện IPO tối đa 202,3 triệu cổ phiếu, tương đương 15,8% vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu thưởng, dự kiến từ quý IV/2025 đến quý I/2026. Thứ ba, chào bán riêng lẻ 161,85 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Nếu thành công, vốn điều lệ VPS sẽ tăng gần gấp ba, tạo nền tảng mở rộng hoạt động và nâng cao năng lực cạnh tranh. Công ty cũng dự kiến đăng ký lưu ký tập trung tại VSDC và niêm yết trên HoSE; trong trường hợp chưa đáp ứng điều kiện, cổ phiếu sẽ giao dịch trên UPCoM.
VPS được thành lập năm 2006, đổi tên năm 2018 và nhanh chóng vươn lên dẫn đầu thị phần môi giới từ năm 2021, duy trì vị trí số một trên cả 4 bảng xếp hạng HoSE, HNX, UPCoM và phái sinh.
Vietcombank chi hơn 3.760 tỷ đồng trả cổ tức tiền mặt
HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank, mã VCB) vừa thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tổng giá trị hơn 3.760 tỷ đồng.
Theo đó, cổ đông sẽ nhận cổ tức với tỷ lệ 4,5%, tương đương 450 đồng mỗi cổ phiếu. Với gần 8,4 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, ngày chốt danh sách cổ đông là 6/10 và thanh toán dự kiến 24/10/2025.
Ngân hàng Nhà nước - cổ đông lớn nhất nắm giữ 74,8% vốn, dự kiến thu về gần 2.813 tỷ đồng. Cổ đông chiến lược Mizuho Bank (Nhật Bản) sở hữu 15% vốn sẽ nhận khoảng 564 tỷ đồng, trong khi quỹ GIC của Singapore và T. Rowe Price Associates lần lượt nhận hơn 38 tỷ đồng và 5,6 tỷ đồng. Đây là lần đầu sau ba năm Vietcombank trở lại chia cổ tức tiền mặt, lần gần nhất vào 2021 với tỷ lệ 12%.

Song song, ngân hàng đang triển khai kế hoạch tăng vốn, bao gồm chào bán hơn 543 triệu cổ phiếu và chờ phê duyệt chia cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận 2022 - 2023. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ Vietcombank có thể vượt 100.000 tỷ đồng, trở thành ngân hàng thương mại có vốn lớn nhất hệ thống.
Hoạt động kinh doanh tiếp tục tăng trưởng, khi lũy kế 6 tháng đầu năm 2025 lợi nhuận trước thuế đạt 24.064 tỷ đồng, tăng 22,8% so với cùng kỳ, củng cố vị thế dẫn đầu toàn ngành.
Giá xăng giảm về sát mốc 20.000 đồng/lít
Từ 15h ngày 25/9, liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước. Theo đó, xăng và dầu diesel đồng loạt giảm, trong khi dầu hỏa và mazut tăng nhẹ.
Cụ thể, giá xăng RON 95-III giảm 440 đồng, còn 20.160 đồng/lít. Xăng E5 RON 92 giảm 370 đồng xuống 19.610 đồng/lít. Dầu diesel hạ 50 đồng, còn 18.650 đồng/lít. Ngược lại, dầu hỏa tăng 80 đồng lên 18.620 đồng/lít, mazut tăng 70 đồng, đạt 15.200 đồng/kg.

Đáng chú ý, từ 1/8, Petrolimex và PVOIL đã thí điểm bán xăng E10 (pha 10% ethanol sinh học), và Bộ Công Thương đang đề xuất triển khai rộng rãi từ đầu năm sau.
Theo cơ quan quản lý, biến động giá dầu thế giới tuần qua chịu ảnh hưởng từ việc OPEC+ gia tăng xuất khẩu, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông và các cuộc tấn công của Ukraine vào cơ sở năng lượng Nga. Trung bình, giá xăng RON 95 trên thị trường quốc tế giảm 2,7% xuống 80,5 USD/thùng; dầu diesel giảm 0,2%, trong khi mazut tăng 0,8%.
Đợt điều chỉnh này đưa giá xăng tiến sát mốc 20.000 đồng/lít, mức thấp nhất trong nhiều tháng qua.
Mỹ mở điều tra loạt sản phẩm nhập khẩu có nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia
Bộ Thương mại Mỹ vừa khởi động cuộc điều tra theo Mục 232 Đạo luật Mở rộng Thương mại 1962 đối với nhiều mặt hàng nhập khẩu, từ vật tư y tế, đồ bảo hộ đến robot và máy móc công nghiệp. Cuộc điều tra bắt đầu từ ngày 2/9 và được công bố hôm 24/9, nhằm đánh giá liệu các sản phẩm này có gây rủi ro cho an ninh quốc gia hay không.
Kết quả điều tra có thể trở thành cơ sở để Washington áp thuế nhập khẩu mới. Danh mục xem xét gồm khẩu trang, xi lanh, máy bơm truyền dịch, robot công nghiệp, hệ thống cơ khí điều khiển bằng máy tính, máy dập và ép công nghiệp. Bộ Thương mại Mỹ yêu cầu doanh nghiệp báo cáo nhu cầu thị trường, khả năng sản xuất trong nước, vai trò chuỗi cung ứng quốc tế, đặc biệt từ Trung Quốc cùng tác động từ các khoản trợ cấp và hành vi thương mại bị coi là bất hợp lý.

Danh mục hàng hóa tiềm năng còn mở rộng sang khẩu trang N95, găng tay, áo choàng, túi truyền dịch, băng gạc, xe lăn và giường bệnh.
Trước đó, Mỹ đã tiến hành điều tra với dược phẩm và thiết bị bay không người lái, đồng thời xem xét áp thuế dược phẩm tới 250%. Chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục coi thuế nhập khẩu là trụ cột trong chính sách kinh tế gắn với an ninh quốc gia, với nhiều sản phẩm từ nhôm, thép đến ôtô và chip bán dẫn đã nằm trong diện điều tra.