Bản tin tổng hợp

Bản tin chiều 24/9: Khởi công loạt dự án hơn 9.000 tỷ đồng phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc; Thủy sản Việt Nam hướng tới mốc 10 tỷ USD

Hùng Nguyễn 24/09/2025 17:00

Tin tức nổi bật chiều 24/9: Mỹ vượt Trung Quốc, trở thành thị trường nhập dừa lớn nhất của Việt Nam; Khởi công loạt dự án hơn 9.000 tỷ đồng phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc; Thủ tướng chỉ đạo thúc đẩy xuất khẩu, mở rộng thị trường toàn cầu; Việt Nam có thể thu gần 2 tỷ USD mỗi năm nhờ bán tín chỉ carbon quốc tế; Thủy sản Việt Nam hướng tới mốc 10 tỷ USD... và một số tin tức đáng chú ý khác.

Mỹ vượt Trung Quốc, trở thành thị trường nhập dừa lớn nhất của Việt Nam

Bảy tháng đầu năm 2025, xuất khẩu dừa của Việt Nam đạt hơn 306 triệu USD, tăng 40% so với cùng kỳ 2024. Đáng chú ý, Mỹ lần đầu vượt Trung Quốc, nhập khẩu khoảng 82 triệu USD, gấp đôi cùng kỳ, chiếm gần 27% tổng kim ngạch và trở thành thị trường lớn nhất của dừa Việt. Riêng tháng 7, Mỹ nhập hơn 14 triệu USD, tăng 2,3 lần nhờ nhu cầu cao từ các chuỗi bán lẻ và ngành đồ uống.

Trong khi đó, Trung Quốc chỉ đạt gần 67 triệu USD, thị phần giảm còn 22%. Nhiều thị trường khác ghi nhận tăng trưởng mạnh: Australia tăng 77%, UAE gấp đôi, Tây Ban Nha hơn hai lần, Puerto Rico gần tám lần và Campuchia tăng tới 690 lần. Ngược lại, xuất khẩu sang Thái Lan và Hàn Quốc lại sụt giảm.

duatuoi-1691652416658137514232-3.jpg
Ảnh minh họa

Ông Nguyễn Đình Tùng - CEO Vina T&T, cho biết mỗi tháng doanh nghiệp xuất sang Mỹ khoảng 80 - 90 container dừa bằng đường biển và 60-70 tấn bằng đường hàng không. Theo ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Vinafruit, nhu cầu cao trong khi nguồn cung hạn chế giúp dừa Việt ngày càng có lợi thế cạnh tranh.

Ở trong nước, giá dừa nửa đầu năm dao động 18.500 - 19.000 đồng/quả, cao nhất từ trước đến nay, mang lại lợi nhuận lớn cho nông dân và thúc đẩy mở rộng diện tích trồng.

Thủ tướng chỉ đạo thúc đẩy xuất khẩu, mở rộng thị trường toàn cầu

Ngày 24/9, Văn phòng Chính phủ cho biết Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ban hành Chỉ thị 29/CT-TTg về các nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy xuất khẩu và mở rộng thị trường nước ngoài.

Trước bối cảnh kinh tế thế giới biến động, cạnh tranh chiến lược gay gắt và chính sách thương mại phức tạp từ các đối tác lớn, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương cùng các bộ, ngành theo dõi sát tình hình, kịp thời đưa ra giải pháp linh hoạt hỗ trợ doanh nghiệp duy trì đà tăng trưởng.

Chỉ thị nhấn mạnh khai thác hiệu quả các FTA hiện có, đồng thời đẩy nhanh đàm phán hiệp định mới với các khu vực tiềm năng như Trung Đông, Mỹ Latinh, châu Phi, Đông Âu, Ấn Độ và Brazil. Chính phủ đặt mục tiêu hoàn tất FTA với Mercosur và GCC trong quý IV/2025, đồng thời tiếp tục đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng với Mỹ.

1711359793890249-1711359840455149196147.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Song song đó, các chương trình xúc tiến thương mại quy mô lớn sẽ được triển khai tại Mỹ, EU, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và ASEAN. Chính phủ cũng yêu cầu nhập khẩu có chọn lọc nguyên liệu, nâng cao chất lượng sản xuất và giá trị xuất khẩu.

Thủ tướng kỳ vọng các biện pháp này sẽ tăng sức cạnh tranh hàng Việt, mở rộng thị trường toàn cầu và đóng góp cho tăng trưởng bền vững.

Khởi công loạt dự án hơn 9.000 tỷ đồng phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc

Ngày 24/9, UBND tỉnh An Giang tổ chức lễ khởi công và khởi động 10 dự án hạ tầng trọng điểm với tổng vốn hơn 9.000 tỷ đồng nhằm phục vụ Hội nghị APEC 2027.

Trong đó, 7 dự án chính thức khởi công gồm: tuyến đường tỉnh ĐT.975 dài hơn 19 km vốn 2.500 tỷ đồng; hệ thống cấp nước Cửa Cạn 1.026 tỷ đồng; hạ tầng kỹ thuật Dương Đông và An Thới gần 1.000 tỷ đồng; Trung tâm giám sát, điều hành thông minh 500 tỷ đồng; khu tái định cư An Thới 1.632 tỷ đồng; cùng dự án kè, san lấp và xây dựng Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC trên diện tích 57 ha trị giá 1.400 tỷ đồng.

du-an-moi-95.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công, khởi động các dự án. Ảnh: Nam Phương

Ba dự án khác được khởi động là Khu xử lý nước thải Bãi Bổn, Nhà máy xử lý chất thải rắn An Thới và Nhà máy nước sạch Cửa Cạn, tổng vốn gần 1.100 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, các dự án này thuộc hơn 21 hạng mục hạ tầng then chốt cho APEC 2027, không chỉ phục vụ sự kiện mà còn tạo động lực phát triển lâu dài cho Phú Quốc. Ông yêu cầu địa phương đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm tái định cư tốt hơn nơi ở cũ, góp phần ổn định sinh kế người dân và đưa Phú Quốc trở thành trung tâm du lịch - hội nghị quốc tế.

Bộ Xây dựng giao nghiên cứu tuyến đường sắt chiến lược Hải Phòng - Quảng Ninh

Bộ Xây dựng vừa giao Ban Quản lý dự án Thăng Long lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi tuyến đường sắt Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái dài 187 km để trình cấp có thẩm quyền xem xét. Đây là dự án hạ tầng chiến lược, được kỳ vọng thúc đẩy liên kết vùng và phát triển kinh tế biên mậu với Trung Quốc.

Tuyến đường sắt này đã được đưa vào Quy hoạch mạng lưới đường sắt Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050, với điểm đầu tại ga Nam Đình Vũ (Hải Phòng) và điểm cuối tại Móng Cái (Quảng Ninh). Dự án dự kiến triển khai sau năm 2030, thiết kế khổ 1.435 mm, điện khí hóa và sẽ được phối hợp quy hoạch chi tiết với phía Trung Quốc nhằm đảm bảo đồng bộ.

250924100844393_duong-sat-175868.jpg
Ảnh minh họa

Khi vận hành, tuyến sẽ mở ra cơ hội lớn cho xuất khẩu nông, lâm, thủy sản sang Trung Quốc, bổ sung phương thức vận tải cho hành lang hiện nay vốn chủ yếu dựa vào đường bộ và đường thủy. Tuyến cao tốc Hạ Long - Móng Cái hiện mới khai thác 20% công suất, do đó đường sắt được kỳ vọng sẽ gia tăng năng lực kết nối, giảm chi phí logistics và nâng sức cạnh tranh.

Trong khi chờ triển khai, Bộ Xây dựng đề nghị Quảng Ninh tận dụng tối đa hệ thống đường bộ và vận tải thủy hiện có để duy trì thương mại ổn định với Trung Quốc.

Sở Tài chính TP.HCM kiến nghị chuyển đổi trung tâm hành chính Bà Rịa - Vũng Tàu thành trường học

Sở Tài chính TP.HCM vừa kiến nghị UBND thành phố cho phép chuyển đổi Trung tâm hành chính - chính trị cũ của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thành cơ sở đào tạo đại học, nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất công và phục vụ phát triển giáo dục.

Công trình này nằm tại phường Bà Rịa, diện tích 20 ha, vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, đưa vào khai thác cách đây 13 năm. Hiện chỉ một phần nhỏ còn được sử dụng cho các hoạt động hành chính chuyển tiếp. Sau sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM có hơn 6.777 km² diện tích, dân số 14 triệu người, với 1.265 trụ sở, trong đó nhiều cơ sở cần rà soát, bố trí lại để tránh lãng phí.

trung-tam-hanh-chinh-ba-ria-vu-1.jpg
Trung tâm hành chính Bà Rịa - Vũng Tàu cũ. Ảnh: Hắc Minh

Theo phương án đề xuất, khu đất này có thể giao cho Trường Đại học Sài Gòn làm cơ sở đào tạo, đổi lại trường sẽ hoàn trả ba cơ sở khác đang quản lý. Ngoài ra, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Đại học Kinh tế TP.HCM cũng bày tỏ mong muốn tiếp nhận.

Với Trung tâm hành chính Bình Dương cũ, Sở Tài chính đang phối hợp Tổng công ty Becamex nghiên cứu phương án chuyển đổi thành Trung tâm Khoa học và tòa nhà đa năng. Thành phố khẳng định ưu tiên sử dụng các trụ sở dôi dư cho lĩnh vực y tế, giáo dục và khoa học - công nghệ, coi đây là trụ cột phát triển trong giai đoạn mới.

Hải Phòng lập khu thương mại tự do, mở rộng không gian phát triển kinh tế

Hải Phòng sẽ thành lập khu thương mại tự do tổng hợp đầu tiên của miền Bắc ngay trong năm 2025, sau khi hoàn tất thủ tục pháp lý. Đây được coi là bước đi chiến lược, mở ra dư địa tăng trưởng mới cho thành phố và toàn vùng Bắc Bộ.

Theo tờ trình của UBND thành phố, khu thương mại tự do có quy mô 6.292 ha, phân bổ tại 3 vị trí: khu ven biển phía Nam (2.923 ha), khu công nghiệp - phi thuế quan Nam Đình Vũ (1.077 ha) và đảo Cát Hải thuộc khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải (2.292 ha). Các khu vực này sẽ đảm nhiệm chức năng công nghiệp, thương mại - dịch vụ, cảng và logistics.

khu-thuong-mai-tu-do (1)
Ảnh minh họa

Dự án sẽ triển khai qua hai giai đoạn. Đến năm 2030, thành phố tập trung xây dựng hạ tầng pháp lý, khởi động đầu tư khu ven biển phía Nam, áp dụng thí điểm cơ chế ưu đãi và hoàn thiện hạ tầng logistics trọng yếu. Giai đoạn 2030 - 2035, Hải Phòng sẽ mở rộng quy mô, thu hút dự án công nghệ cao, tài chính, công nghiệp sinh học và R&D, đồng thời ứng dụng công nghệ số trong quản lý cảng và logistics.

Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu nhấn mạnh, khu thương mại tự do là “bước đi chiến lược” giúp Hải Phòng trở thành thành phố cảng hiện đại, đi đầu trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chuyển đổi số.

Doanh nghiệp bất động sản ráo riết mua lại trái phiếu trước hạn

Theo FiinGroup, 8 tháng đầu năm 2025, doanh nghiệp bất động sản đã mua lại trước hạn hơn 42.500 tỷ đồng trái phiếu, tăng 47% so với cùng kỳ 2024. Riêng tháng 8, giá trị mua lại đạt 45.800 tỷ đồng, tăng 84% so với tháng trước và gấp đôi cùng kỳ, cao thứ hai từ đầu năm.

Trong tháng 8, các doanh nghiệp phi ngân hàng nổi lên với quy mô mua lại gần 19.000 tỷ đồng, mức cao nhất từ đầu năm. Trong đó, nhóm bất động sản chiếm khoảng 7.500 tỷ đồng, gấp ba lần tháng 7, với các tên tuổi như Phú Long (2.000 tỷ), Luxury Living (1.600 tỷ) và Hoàng Trường (1.400 tỷ). Novaland dẫn đầu lũy kế 8 tháng với 6.700 tỷ đồng.

tctdvn-nganh-bat-dong-san-rao-ri.jpg

Theo khảo sát, nhiều công ty địa ốc mua lại trái phiếu chưa hẳn nhờ tài chính phục hồi mà chủ yếu phát hành mới để trả nợ cũ, nhằm giảm áp lực lãi vay và gia hạn nghĩa vụ nợ. Một số khác bị buộc mua lại do tài sản bảo đảm giảm giá hoặc chậm thanh toán lãi.

FiinGroup dự báo áp lực trả nợ trái phiếu sẽ hạ nhiệt từ nay đến cuối năm, với khoảng 30.000 tỷ đồng trái phiếu bất động sản đáo hạn, song từ nửa đầu 2026, nhóm này vẫn cần gần 57.700 tỷ đồng để thanh toán.

Việt Nam có thể thu gần 2 tỷ USD mỗi năm nhờ bán tín chỉ carbon quốc tế

Theo nhóm chuyên gia hỗ trợ kỹ thuật cho Cục Biến đổi khí hậu, Việt Nam có thể thu về khoảng 1,9 tỷ USD mỗi năm từ bán tín chỉ carbon trên thị trường quốc tế, tương đương 0,3% GDP. Con số này dựa trên kịch bản giá cao 47 USD/tín chỉ, với 70% lượng tín chỉ được phép bán ra quốc tế.

Ở kịch bản giá thấp hơn, nguồn thu dự kiến đạt 600 triệu USD (20,5 USD/tín chỉ) và 1,2 tỷ USD (33,8 USD/tín chỉ). Trong đó, phí giao dịch 2% có thể đóng góp hơn 10 triệu USD/năm vào ngân sách. Các ngành công nghiệp, năng lượng, xử lý chất thải được hưởng lợi lớn nhờ chi phí giảm thải thấp, trong khi nông nghiệp và lâm nghiệp đối mặt chi phí cao hơn.

Tuy nhiên, chuyên gia cảnh báo việc bán quá nhiều tín chỉ có thể khiến Việt Nam khó hoàn thành cam kết giảm phát thải trong Thỏa thuận Paris 2015. Do đó, nhóm tư vấn khuyến nghị chỉ nên giới hạn “room” ngoại ở mức 50% đến năm 2030, sau đó mới nâng lên 70%.

Trong nước, việc hình thành sàn giao dịch carbon sẽ giúp doanh nghiệp giảm chi phí tuân thủ, tạo công cụ định giá carbon và hỗ trợ lộ trình phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

Thủy sản Việt Nam hướng tới mốc 10 tỷ USD

Xuất khẩu thủy sản Việt Nam đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ, với kỳ vọng đạt kim ngạch 10 tỷ USD trong năm 2025. Tuy nhiên, sau những con số ấn tượng là hàng loạt thách thức từ rào cản thương mại, kỹ thuật, đặc biệt tại thị trường Mỹ, đòi hỏi ngành hàng phải có chiến lược ứng phó phù hợp.

Theo Cục Hải quan, tháng 8/2025, xuất khẩu thủy sản đạt 1,12 tỷ USD, tăng gần 14%. Lũy kế 8 tháng, kim ngạch đạt 7,34 tỷ USD, tăng 16,7% so với cùng kỳ. Tôm tiếp tục giữ vai trò chủ lực, trong đó tôm hùm là điểm sáng. Cá tra cũng phục hồi tốt, nhuyễn thể như mực, bạch tuộc tăng mạnh, trong khi cá ngừ giảm nhẹ do thiếu nguồn cung.

Về thị trường, khối CPTPP dẫn đầu, tiếp đến là Trung Quốc và Mỹ. Xuất khẩu cá tra sang Mỹ đạt 234 triệu USD, tăng 3,7%, cho thấy sản phẩm Việt Nam đang khẳng định vị thế ở phân khúc trung - cao cấp. Tuy vậy, ngành vẫn đối diện nguy cơ lớn: thuế đối ứng 20%, nguy cơ áp thuế chống bán phá giá cao với tôm, cùng việc Mỹ từ chối 12 nghề cá theo Đạo luật bảo vệ thú biển, có thể khiến kim ngạch sụt giảm 500 triệu USD/năm từ 2026.

Trước bối cảnh này, doanh nghiệp đang đẩy mạnh đa dạng hóa thị trường sang châu Á, Trung Đông, Nam Mỹ, đồng thời tập trung chế biến sâu để gia tăng giá trị và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng bền vững. Vasep nhấn mạnh việc gỡ “thẻ vàng” IUU, chuẩn hóa vùng nuôi và tháo gỡ rào cản kỹ thuật tại Mỹ sẽ là chìa khóa giúp ngành thủy sản duy trì đà tăng trưởng bền vững.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Bản tin chiều 24/9: Khởi công loạt dự án hơn 9.000 tỷ đồng phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc; Thủy sản Việt Nam hướng tới mốc 10 tỷ USD
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO