Bản tin tổng hợp

Bản tin chiều 19/6: Bổ sung quy hoạch phát triển đô thị theo tuyến cao tốc Hồ Tràm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Thanh An 19/06/2025 - 17:16

Tin tức nổi bật chiều 19/6: Bổ sung quy hoạch phát triển đô thị theo tuyến cao tốc Hồ Tràm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành; Hà Nội kiểm tra 35 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm; Bộ trưởng Bộ Tài chính trả lời chất vấn về cơ chế thu hút doanh nghiệp tư nhân tham gia đổi mới sáng tạo; Hơn 86 triệu tài khoản ngân hàng chưa định danh sẽ bị xóa sổ; Sẽ có nhiều ký kết hợp tác lớn tại lễ công bố Khu Thương mại tự do Đà Nẵng... và một số tin tức đáng chú khác.

Bổ sung quy hoạch phát triển đô thị theo tuyến cao tốc Hồ Tràm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Ngày 19/6, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, tỉnh bổ sung mô hình phát triển đô thị trên cơ sở hệ thống giao thông công cộng (TOD), định hướng quy hoạch phát triển các đô thị theo tuyến cao tốc đô thị Hồ Tràm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Đây được xem là chiến lược quan trọng để phát triển không gian đô thị hiện đại, đồng thời thúc đẩy liên kết vùng hiệu quả.

0331-2-2.jpg

Hạ tầng giao thông tập trung đồng bộ hóa hệ thống đường bộ, từ quốc gia đến địa phương, tạo thành mạng lưới thông suốt, hiệu quả. Đến năm 2030, dự kiến có 23 tuyến đường tỉnh, gồm 12 tuyến hiện hữu được nâng cấp mở rộng và 11 tuyến bổ sung mới; đặc biệt, tuyến cao tốc đô thị Hồ Tràm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành được đưa vào danh mục ưu tiên đầu tư với quy mô 4-6 làn xe.

Cùng đó, quy hoạch sân bay Gò Găng được tỉnh bãi bỏ, định hướng phát triển đô thị - dịch vụ tại khu vực này. Quy hoạch sân bay Đất Đỏ được định hướng là sân bay chuyên dùng cấp 4C với diện tích khoảng hơn 244ha. Cảng hàng không Vũng Tàu, Cảng hàng không Côn Đảo vẫn được giữ nguyên, phát triển theo quy hoạch tổng thể quốc gia.

Hà Nội kiểm tra 35 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm

Ông Nguyễn Đình Đảng - Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội cho biết, tính đến giữa tháng 6/2025, đơn vị đã trực tiếp tổ chức kiểm tra 35 cơ sở giết mổ trên địa bàn thành phố, tập trung ở các huyện: Thanh Trì, Thanh Oai, Chương Mỹ, Phú Xuyên, Thường Tín, Đan Phượng, Đông Anh, Gia Lâm…

54138_1_11510205.jpg

Đây là hoạt động triển khai thực hiện chuyên đề “Kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với hoạt động giết mổ động vật trên cạn thuộc phạm trên địa bàn thành phố” nhằm thực hiện Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 16/4/2025 của UBND TP. Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm soát giết mổ động vật bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm.

Chi cục đã chủ động tổ chức kiểm tra theo đúng quy trình và quy định hiện hành, thực hiện theo kế hoạch định kỳ hoặc đột xuất, bảo đảm tính khách quan, trung thực, toàn diện trong quá trình kiểm tra, phản ánh trung thực tình hình chấp hành quy định pháp luật về an toàn dịch bệnh và an toàn thực phẩm trong hoạt động giết mổ tại các cơ sở được kiểm tra.

Khai mạc chuỗi triển lãm chuyên ngành dịch vụ ô tô và phụ tùng thay thế

Ngày 19/6, chuỗi Triển lãm quốc tế thương mại hàng đầu về ngành dịch vụ ô tô tại Việt Nam - Automechanika TP.HCM 2025; Triển lãm quốc tế phụ tùng ô tô nguyên bản và phụ tùng thay thế, đã khai mạc tại Trung tâm triển lãm và hội chợ Sài Gòn (SECC), quận 7 (TP.HCM).

143642-tp-ho-chi-minh-khai-mac-chuoi-trien-lam-nganh-dich-vu-o-to.jpg

Chuỗi triển lãm năm nay do Công ty TNHH Một thành viên Yorkers Exhibition Service Vietnam kết hợp cùng Công ty Messe Frankfurt (Hồng Kông, Trung Quốc) đồng tổ chức, quy tụ hơn 980 gian hàng của hơn 400 đơn vị tham gia triển lãm đến từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ. Triển lãm tập trung trưng bày và giới thiệu đa dạng sản phẩm, cũng như công nghệ mới.

Đặc biệt, khu vực sự kiện chuyên biệt trong khuôn khổ chuỗi triển lãm cũng góp phần nâng cao tính chuyên môn về ngành ô tô. Đáng chú ý là khu giải pháp di động ô tô nhằm giải quyết các xu hướng mới nổi trong quá trình chuyển đổi năng lượng, xe năng lượng mới (NEV), tiến bộ sản xuất, AI và tự động hóa…

TP.HCM khai mạc Tuần lễ Giống, Nông nghiệp công nghệ cao và sinh vật cảnh 2025

Sáng 19/6, Tuần lễ Giống, Nông nghiệp công nghệ cao và sinh vật cảnh TP.HCM năm 2025 với chủ đề “Nông nghiệp Thành phố gắn với hội nhập ASEAN” đã khai mạc tại Công viên Bình Phú (quận 6). Sự kiện hứa hẹn mang đến nhiều đổi mới và cơ hội hợp tác cho ngành nông nghiệp.

picture-8-1750222223-498-width880height587.jpg

Tuần lễ nhằm giới thiệu, quảng bá thành tựu về giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản, nông nghiệp công nghệ cao, các ứng dụng khoa học, công nghệ chuyển đổi số trong tuyển chọn và nhân giống; đồng thời sự kiện cũng là cầu nối hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã phát triển thương hiệu mở rộng thị trường và thúc đẩy kết nối, liên kết hợp tác ứng dụng công nghệ giữa TP.HCM với các tỉnh, thành cùng các quốc gia trong khu vực.

Sự kiện diễn ra từ ngày 19-22/6/2025, quy tụ gần 200 đơn vị đăng ký tham gia, đến từ 17 tỉnh, thành trong cả nước, các trường Đại học, Trung tâm nghiên cứu. Đặc biệt, có sự góp mặt của các đơn vị quốc tế như Sàn thương mại điện tử TRIGLE (Hàn Quốc) và Tập đoàn Japfa (Indonesia).

Bộ trưởng Bộ Tài chính trả lời chất vấn về cơ chế thu hút doanh nghiệp tư nhân tham gia đổi mới sáng tạo

Sáng 19/6, trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội Lê Thị Ngọc Linh về cơ chế thu hút doanh nghiệp tư nhân vào đổi mới sáng tạo, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, sẽ có cơ chế thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp tư nhân, tạo hệ sinh thái từ đào tạo, thử nghiệm.

dsc-913520250619083909.jpg

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết, phần lớn các doanh nghiệp tư nhân của Việt Nam chưa tham gia chuỗi cung cấp toàn cầu do năng lực nội tại của doanh nghiệp vừa và nhỏ. Do đó, doanh nghiệp tư nhân trong nước còn hạn chế, chưa đáp ứng được tiêu chuẩn khắt khe từ các chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ông cũng cho biết Bộ đang triển khai tập trung một số giải pháp gồm: Phát triển chuỗi liên kết ngành, khuyến khích doanh nghiệp lớn dẫn dắt chuỗi kết nối; điều chỉnh chính sách ưu đãi đầu tư có điều kiện; đồng thời giải quyết điểm nghẽn pháp lý để các doanh nghiệp không phải chạy ngược, chạy xuôi như thời gian qua.

Tăng trưởng tín dụng 5 tháng TP.HCM tăng cao

Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2, tăng trưởng tín dụng 5 tháng đầu năm trên địa bàn TP.HCM cao hơn so với cùng kỳ 2 năm gần nhất. Tính đến cuối tháng 5, tăng trưởng tín dụng đạt mức hơn 4,1 triệu tỷ đồng, tăng 3,89%, vượt xa tốc độ tăng cùng kỳ hai năm trước (đều đạt mức 1,9%). Mức tăng trưởng này cho thấy xu hướng phục hồi mạnh mẽ và sự chủ động của các tổ chức tín dụng đưa dòng vốn tín dụng ra nền kinh tế.

hinh-1.jpg

Một trong những yếu tố thúc đẩy tăng trưởng tín dụng là điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, lãi suất cho vay tiếp tục duy trì ở mức thấp, vừa góp phần kích hoạt sản xuất, vừa thúc đẩy tiêu dùng nội địa. Theo đó dư nợ cho vay trong lĩnh vực bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác đã tăng trưởng dương trở lại trong 2 tháng gần đây và đạt trên 580.000 tỷ đồng, tăng 0,34% so với cuối năm 2024 và tăng 15,1% so với cùng kỳ năm 2024.

Bên cạnh đó, tín dụng đối với lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 557.000 tỷ đồng, tăng 2,37% so với cuối năm ngoái và tăng 9,35% so với cùng kỳ năm 2024.

Việt Nam chi hơn 2 tỷ USD nhập khẩu hạt điều

Thống kê của Cục Hải quan cho thấy, nhập khẩu hạt điều về Việt Nam trong tháng 5 đạt hơn 283 nghìn tấn với trị giá hơn 434 triệu USD, giảm 41% về lượng và giảm 40,7% về giá trị so với tháng 4 trước đó.

nhap-khau-hat-dieu-0808.jpg

Lũy kế trong 5 tháng đầu năm, nước ta đã nhập khẩu 1,32 triệu tấn hạt điều trị giá hơn 2,07 tỷ USD, tăng 9,1% về lượng và tăng 39,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024. Ngược lại, xuất khẩu hạt điều đạt 1,88 tỷ USD. Dù tăng 19,4% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng ngành điều, một thế mạnh xuất khẩu, lại quay trở lại trạng thái nhập siêu. Đáng chú ý, hạt điều Campuchia đổ về Việt Nam tăng đột biến so với những năm trước.

Xét về thị trường, Campuchia là nhà cung cấp hạt điều lớn nhất cho Việt Nam với hơn 873 nghìn tấn, trị giá hơn 1,3 tỷ USD. Giá nhập khẩu bình quân cũng tăng trưởng 19%, đạt bình quân 1.517 USD/tấn. Đáng lưu ý, dù mới 5 tháng nhưng con số 1,32 tỷ USD đã vượt xa kim ngạch nhập khẩu hạt điều từ Campuchia năm 2024 (1,07 tỷ USD) và chỉ thấp hơn kim ngạch nhập khẩu của cả năm 2021 (1,87 tỷ USD).

Miễn thuế đất nông nghiệp có thay đổi quan trọng từ tháng 7

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 40/2025/TT-BTC, sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư thuộc lĩnh vực quản lý thuế nhằm phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương theo mô hình tổ chức chính quyền hai cấp.

dong-tinh-voi-chinh-sach-mien-thue-su-dung-dat-nong-nghiep-1746514274.jpg

Một trong những nội dung đáng chú ý là việc sửa đổi quy định tại điểm 3.3 Mục I Thông tư 09/2002/TT-BTC liên quan đến đối tượng được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp. Theo đó, hộ nghèo có hộ khẩu thường trú tại một xã, phường hoặc đặc khu, nhưng có đất sản xuất nông nghiệp tại các địa phương khác (bao gồm cả xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh khác), vẫn được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với phần đất này nếu đã kê khai diện tích để tính thu nhập phục vụ việc xác định hộ nghèo.

Hộ nghèo cần thực hiện kê khai rõ diện tích đất sản xuất nông nghiệp đã dùng để xác định thu nhập và được công nhận là hộ nghèo. Việc kê khai phải có xác nhận của UBND cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú. Sau đó, gửi đơn xin miễn thuế kèm bản kê khai đến chính quyền địa phương nơi có đất sản xuất nông nghiệp để được hưởng chính sách miễn thuế.

Hơn 86 triệu tài khoản ngân hàng chưa định danh sẽ bị xóa sổ

Theo Ngân hàng Nhà nước, có 113 triệu tài khoản ngân hàng cá nhân được đối chiếu sinh trắc học trên tổng số 200 triệu tài khoản đã được mở trên cả nước.

xac-thuc-sinh-trac-h.jpg

Việc xóa sổ hơn 86 triệu tài khoản ngân hàng chưa được xác thực danh tính bằng sinh trắc học và không phát sinh giao dịch trong thời gian dài được coi là biện pháp làm sạch hệ thống tài khoản ngân hàng. Ngân hàng Nhà nước và các đơn vị liên quan đang tiếp tục đẩy mạnh nhằm ngăn chặn tội phạm công nghệ cao, gian lận tài chính trên môi trường số.

Dự kiến việc xóa sổ hơn 86 triệu tài khoản này sẽ được các ngân hàng thương mại thực hiện từ 1/9/2025. Trên thực tế, một số ngân hàng lớn như BIDV, Vietcombank, Agribank, Techcombank, VPBank... đã chủ động khóa hoặc đóng các tài khoản có dấu hiệu rủi ro.

Sẽ có nhiều ký kết hợp tác lớn tại lễ công bố Khu Thương mại tự do Đà Nẵng

Trưởng Ban quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng - Vũ Quang Hùng cho biết, sáng 22/6, UBND TP. Đà Nẵng sẽ tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Khu Thương mại tự do (Khu TMTD) Đà Nẵng. Đây là sự kiện mang tính bước ngoặt, mở ra chương mới cho sự phát triển kinh tế của thành phố và cả khu vực miền Trung.

003.jpg

Sự kiện có sự tham dự của khoảng 600 đại biểu, bao gồm lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp.

Tại lễ công bố, hàng loạt biên bản ghi nhớ hợp tác quan trọng sẽ được ký kết, thể hiện sự quan tâm và niềm tin của các nhà đầu tư vào tiềm năng của Khu TMTD. Trong đó có Biên bản ghi nhớ giữa UBND thành phố và các nhà đầu tư chiến lược, cùng với đó là sự hợp tác giữa Ngân hàng BIDV và Chi cục Hải quan Khu vực XII nhằm xây dựng giải pháp giám sát hải quan thông minh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Bản tin chiều 19/6: Bổ sung quy hoạch phát triển đô thị theo tuyến cao tốc Hồ Tràm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO