Bản tin chiều 12/9: Chính phủ ủng hộ mô hình nuôi heo trong nhà cao tầng; Dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Mỹ Thuận vướng nợ gần 7.200 tỷ đồng
Tin tức nổi bật chiều 12/9: Sẽ gắn mã định danh cho từng thửa đất; Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo xử lý sự cố an ninh mạng tại CIC; Chính phủ ủng hộ mô hình nuôi heo trong nhà cao tầng; Dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Mỹ Thuận vướng nợ gần 7.200 tỷ đồng; Giá vàng SJC lùi về gần ngưỡng 131 triệu đồng/lượng... và một số thông tin đáng chú ý khác.
Sẽ gắn mã định danh cho từng thửa đất
Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) vừa có văn bản gửi các địa phương hướng dẫn chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai và gắn mã định danh cho từng thửa đất.
Theo chỉ đạo, các sở nông nghiệp và môi trường cần khẩn trương hợp nhất, cập nhật dữ liệu địa chính theo mô hình chính quyền hai cấp, đồng thời bổ sung thông tin mã định danh để sẵn sàng tích hợp với hệ thống địa danh, địa chỉ số và cơ sở dữ liệu quốc gia khác.

Mã định danh thửa đất được quy định tại Thông tư 09/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (cũ), là chuỗi ký tự duy nhất, mã hóa theo vị trí địa lý quốc tế WGS84. Quy trình gồm bốn bước: Xác định điểm đặc trưng; chuyển đổi tọa độ; mã hóa bằng thuật toán GeoHash; và cập nhật vào hệ thống dữ liệu đất đai.
Với khu vực chưa có dữ liệu địa chính, cơ quan quản lý sẽ dựa vào giấy tờ quyền sử dụng đất, căn cước công dân để tạo dữ liệu ban đầu. Việc gắn mã định danh giúp tăng tính minh bạch, thuận tiện cho giao dịch đất đai và nâng cao hiệu quả quản lý.
Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo xử lý sự cố an ninh mạng tại CIC
Chiều 12/9, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết đã nhận báo cáo từ Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia (CIC) liên quan đến sự cố an ninh mạng. NHNN đã kịp thời chỉ đạo CIC phối hợp cơ quan chức năng xác minh, xử lý, đồng thời đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục, ổn định.
NHNN khẳng định, thông tin CIC thu thập theo quy định không bao gồm dữ liệu tài khoản, số dư tiền gửi, thẻ tín dụng hay lịch sử giao dịch. Hệ thống công nghệ thông tin của các tổ chức tín dụng vẫn vận hành độc lập, an toàn. Việc thu thập, sử dụng, cung cấp trái phép thông tin tín dụng sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật.
.jpg)
Trước đó, ngày 11/9, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT) xác nhận sự cố tại CIC, cho thấy dấu hiệu tội phạm mạng tấn công nhằm chiếm đoạt dữ liệu cá nhân. VNCERT đã phối hợp cùng Viettel, VNPT, NCS và các đơn vị thuộc NHNN để ứng phó, thu thập chứng cứ và bảo đảm an ninh mạng.
VNCERT khuyến cáo các tổ chức, cá nhân không khai thác, chia sẻ dữ liệu bị lộ; đồng thời yêu cầu các đơn vị tài chính, ngân hàng tăng cường rà soát hệ thống theo tiêu chuẩn an ninh mạng mới, người dân nâng cao cảnh giác trước nguy cơ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Chính phủ ủng hộ mô hình nuôi heo trong nhà cao tầng
Chính phủ đã đồng ý kiến nghị của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc cho phép doanh nghiệp triển khai mô hình nuôi heo trong nhà cao tầng. Bộ Công an cũng có báo cáo riêng gửi Chính phủ, đánh giá nhiều mặt tích cực và khuyến khích áp dụng mô hình này.
Ông Dương Tất Thắng - Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y, cho biết Chính phủ khẳng định “không có quy định cấm nuôi heo trong nhà cao tầng” nhưng yêu cầu phải tuân thủ đầy đủ pháp luật. Bộ Khoa học - Công nghệ đã ban hành tiêu chuẩn về nhà tầng phục vụ chăn nuôi, tạo hành lang pháp lý cho doanh nghiệp.

Theo ông Thắng, Việt Nam hạn chế về quỹ đất, trong khi nhu cầu tiêu thụ thịt heo rất lớn. Mô hình cao tầng sẽ giúp giảm áp lực đất đai, đồng thời ứng dụng công nghệ hiện đại, trí tuệ nhân tạo để quản lý dịch bệnh, kiểm soát môi trường và tối ưu quy trình chăn nuôi.
Việc Chính phủ và Bộ Công an cùng ủng hộ mở ra triển vọng để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư, góp phần đưa ngành chăn nuôi Việt Nam phát triển theo hướng bền vững, hiện đại.
Vietstock 2025: Triển lãm quốc tế lớn về ngành chăn nuôi sẽ diễn ra tại TP.HCM
Ngày 12/9, tại Hà Nội, Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp cùng các đối tác tổ chức họp báo giới thiệu Triển lãm Vietstock 2025 với chủ đề “Thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vì sự phát triển bền vững ngành chăn nuôi”.
Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 8 đến 10/10 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP.HCM, dự kiến quy tụ 300 đơn vị trưng bày đến từ hơn 40 quốc gia và thu hút trên 13.000 lượt khách tham quan.

Theo ông Phạm Kim Đăng - Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y, Vietstock 2025 là dịp để doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ và giải pháp phát triển chăn nuôi bền vững, ứng dụng số hóa và nâng cao giá trị gia tăng.
Ngoài triển lãm, sự kiện còn có các hội thảo chuyên đề với hơn 80 diễn giả trong nước và quốc tế, cùng Diễn đàn Kháng thuốc Kháng sinh. Vietstock 2025 được kỳ vọng là cầu nối hợp tác, góp phần đưa ngành chăn nuôi Việt Nam hội nhập sâu hơn với chuỗi giá trị toàn cầu.
Nâng cấp cửa khẩu Tà Lùng - Thủy Khẩu thành cửa khẩu quốc tế
Ngày 12/9, tỉnh Cao Bằng phối hợp với Chính quyền Nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) tổ chức Lễ công bố nâng cấp cặp cửa khẩu Tà Lùng - Thủy Khẩu lên cửa khẩu quốc tế.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hoàng Văn Thạch nhấn mạnh, đây là sự kiện quan trọng, thể hiện sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ hai nước và nỗ lực hợp tác của chính quyền địa phương. Việc nâng cấp cửa khẩu mở ra cơ hội phát triển thương mại, đầu tư, du lịch; tăng cường kết nối giao thông, giao lưu văn hóa và củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống Việt - Trung.

Cửa khẩu Tà Lùng - Thủy Khẩu vốn là tuyến giao thương lâu đời. Việc đưa vào khai thác Cầu Tà Lùng II - Thủy Khẩu giúp phân luồng phương tiện, giảm tải cho cửa khẩu chính, nâng cao năng lực thông quan, thúc đẩy xuất nhập khẩu và phát triển dịch vụ logistics.
Ông Lam Hiểu - Bí thư Thành ủy Sùng Tả, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Cao Bằng, triển khai đồng thuận của lãnh đạo hai nước, thúc đẩy kết nối kinh tế khu vực, xây dựng “Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược”.
Cao Bằng kỳ vọng cửa khẩu quốc tế Tà Lùng - Thủy Khẩu trở thành điểm sáng hợp tác biên giới, động lực phát triển kinh tế - xã hội và tình hữu nghị hai quốc gia.
Gia Lai điều chỉnh quy hoạch, đưa 2 mỏ titan ra khỏi quy hoạch để phát triển Khu công nghiệp Phù Mỹ
Ngày 12/9, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai cho biết Chính phủ đã đồng ý về nguyên tắc việc đưa hai mỏ titan tại ven biển Phù Mỹ và Phù Cát, tổng diện tích 330ha, ra khỏi quy hoạch khoáng sản để phục vụ phát triển Khu công nghiệp Phù Mỹ.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đã giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND tỉnh Gia Lai thực hiện điều chỉnh theo thẩm quyền. Hai điểm mỏ gồm Nam Đề Gi (150ha, huyện Phù Cát cũ) và Mỹ An 5 (180,7ha, huyện Phù Mỹ cũ) đều được cấp phép khai thác từ năm 2011 nhưng đến nay giấy phép đã hết hạn và chưa khai thác.
Theo UBND tỉnh Gia Lai, khai thác titan không mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội so với việc triển khai khu công nghiệp, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm, tạo điểm nóng môi trường. Trước đó, tỉnh Bình Định cũ cũng đã kiến nghị chấm dứt 7 giấy phép thăm dò titan tại khu vực này với diện tích hơn 730ha do vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ người dân địa phương.
Dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Mỹ Thuận vướng nợ gần 7.200 tỷ đồng
Dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận dài 96km đang gặp khó do khoản nợ ngân sách gần 7.200 tỷ đồng từ giai đoạn đầu tư trước đây chưa được hoàn trả.
Theo Ban Quản lý dự án 7 (Bộ Xây dựng), số nợ này là phần vốn ngân sách ứng cho đoạn TP.HCM - Trung Lương. Từ năm 2011 đến 2018, tuyến đường được thu phí và bán quyền thu phí, song mới hoàn trả được hơn 2.390 tỷ đồng. Khi quy định dừng thu phí trên các tuyến do Nhà nước đầu tư có hiệu lực, phương án thu hồi vốn bị gián đoạn, khiến khoản nợ còn lại treo đến nay.

Hiện kế hoạch mở rộng dự án theo hình thức PPP gộp cả hai đoạn TP.HCM - Trung Lương và Trung Lương - Mỹ Thuận có nguy cơ bị ảnh hưởng. Ban Quản lý dự án 7 kiến nghị bố trí vốn đầu tư công trung hạn 2026-2030 để xử lý dứt điểm khoản nợ, tách phần vốn cũ khỏi dự án mới.
Dự án mở rộng có tổng mức đầu tư hơn 41.300 tỷ đồng, nâng cấp lên 6-8 làn xe, bổ sung làn dừng khẩn cấp, hệ thống giao thông thông minh, trạm dừng nghỉ, trạm thu phí. Công trình dự kiến khởi công cuối 2025 và hoàn thành năm 2028.
Thiếu vật liệu, dự án kênh Tham Lương - Bến Cát nguy cơ chậm tiến độ
Dự án cải tạo môi trường và xây dựng hạ tầng kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên, tổng mức đầu tư hơn 9.000 tỷ đồng, đang đứng trước nguy cơ chậm tiến độ do thiếu hụt nghiêm trọng vật liệu cát, đá.
Khởi công đầu năm 2023, dự án được kỳ vọng hoàn thành dịp 30/4/2025. Tuy nhiên, theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM, đến nay các hạng mục cốt lõi như kè bờ kênh, cọc bê tông, xử lý nền đất yếu cơ bản đạt tiến độ, nhưng thi công bê tông và lắp đặt hạ tầng kỹ thuật chậm rõ rệt.

Dự án cần khoảng 1,4 triệu m³ cát và 755.300m³ đá, song đến nay mới cung cấp được khoảng 16% nhu cầu. Việc khan hiếm nguồn vật liệu khiến giá cát, đá tăng cao, gây khó khăn cho nhà thầu. Ngoài ra, công tác giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật cũng còn vướng mắc.
Ban Hạ tầng đô thị kiến nghị TP.HCM phối hợp các tỉnh lân cận ưu tiên nguồn vật liệu cho dự án, nhằm bảo đảm tiến độ và mục tiêu chống ngập, chỉnh trang đô thị cho khu vực rộng gần 15.000ha.
Giá vàng SJC lùi về gần ngưỡng 131 triệu đồng/lượng
Chiều 12/9, giá vàng SJC trong nước tiếp tục giảm mạnh, mất thêm 1 triệu đồng mỗi lượng so với phiên sáng, đưa giá bán ra về sát mốc 131 triệu đồng/lượng.
Lúc 14 giờ, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn và Doji cùng niêm yết giá mua - bán từ 128,4 đến 131,4 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng. Công ty Phú Quý cũng điều chỉnh tương tự, còn 128-131,4 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn tại Phú Quý giữ nguyên ở mức 125,7-128,7 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu giảm 700.000 đồng, giao dịch 127-130 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch mua - bán vàng SJC chiều nay duy trì ở mức cao, khoảng 3 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu so với buổi sáng; vàng nhẫn giữ khoảng cách 3 triệu đồng/lượng. Tính từ phiên đỉnh ngày 9/9, giá vàng SJC đã mất 5,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 4,4 triệu đồng ở chiều bán ra. Giá vàng nhẫn cũng giảm 2,3 triệu đồng mỗi lượng.
Trên thị trường quốc tế, vàng ổn định quanh 3.650 USD/ounce, tương đương 116,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá trong nước khoảng 15 triệu đồng/lượng.
Chứng khoán kết tuần trong sắc xanh
Phiên giao dịch ngày 12/9, VN-Index tăng gần 10 điểm, đóng cửa ở mức 1.667 điểm nhờ lực cầu mạnh ở nhóm bluechip, dù thanh khoản toàn thị trường sụt giảm.
Đồ thị chỉ số phủ xanh phần lớn thời gian giao dịch. Buổi sáng, VN-Index dao động hẹp quanh 1.660-1.665 điểm, chịu áp lực từ nhóm ngân hàng, chứng khoán và bất động sản. Tuy nhiên, thị trường nhanh chóng hồi phục nhờ lực cầu ở thép, dầu khí, xây dựng và hóa chất. Buổi chiều, VN30 đảo chiều tích cực giúp chỉ số chung có lúc vượt 1.670 điểm trước khi chốt phiên ở vùng 1.667 điểm.

Sàn HoSE ghi nhận 252 mã tăng giá, trong đó 10 mã kịch trần như IJC, KSB; 84 mã giảm giá. VIC, HPG, MSN, VNM đóng góp lớn nhất cho chỉ số; ngược lại VPB tác động tiêu cực nhất. Nhóm chứng khoán vẫn yếu với SSI, VND, MBS, VCI đồng loạt đi lùi, trong khi nhóm tài nguyên và thép bứt phá. Đáng chú ý, HPG đạt giá trị giao dịch hơn 3.110 tỷ đồng, cao nhất toàn thị trường.
Tổng giá trị khớp lệnh HoSE gần 34.200 tỷ đồng, giảm hơn 2.500 tỷ so với phiên trước. Khối ngoại bán ròng phiên thứ 4 liên tiếp với 1.145 tỷ đồng, tập trung ở HPG, SSI, FPT, VIX, MSB và MWG. Sau tuần giảm trước đó, VN-Index khép lại tuần này tăng nhẹ 0,29 điểm, cho thấy xu hướng vẫn giằng co và thận trọng.