Bản tin tổng hợp

Bác bỏ tin đồn thất thiệt về sự cố đập thủy điện Bản Vẽ

Đ.T 28/07/2025 09:05

Cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đang tiến hành truy tìm và xử lý cá nhân phát tán thông tin sai lệch về việc "vỡ đập thủy điện Bản Vẽ", gây hoang mang trong cộng đồng dân cư vùng hạ du.

Chiều ngày 27/7, một số tài khoản mạng xã hội lan truyền thông tin thất thiệt về sự cố "vỡ đập thủy điện Bản Vẽ", thu hút hàng nghìn lượt bình luận và chia sẻ.

Thông tin này khiến người dân tại khu vực hạ lưu, đặc biệt thuộc xã Yên Na, huyện Tương Dương cũ vô cùng hoảng loạn, nhiều gia đình đã vội vã mang theo tài sản, chạy lên núi để tránh nguy cơ lũ quét.

Một người dân tại xã Tam Quang cho biết, trong lúc đang dọn dẹp nhà cửa thì nghe tiếng người hô hoán về sự cố vỡ đập, liền chạy ra đường quan sát. Chứng kiến một số người khác gấp rút sơ tán, người này cũng lập tức đưa gia đình đi tránh nạn, mặc dù chưa có xác nhận chính thức từ cơ quan chức năng.

Ngay sau khi xác định đây là thông tin bịa đặt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn xã hội, Công an tỉnh Nghệ An đã vào cuộc xác minh và truy tìm nguồn phát tán. Đến tối cùng ngày, Phòng An ninh Chính trị nội bộ phối hợp cùng Công an huyện Tương Dương đã triệu tập một nam thanh niên 27 tuổi, trú tại xã Yên Thắng (huyện Tương Dương cũ), vì hành vi phát trực tiếp video kèm nội dung: "Nghe tin vỡ đập thủy điện Bản Vẽ, dân chạy toán loạn, mong bình an".

Người này khai nhận đã ghi hình và đăng tải đoạn video trong lúc đang ở nhà người thân tại địa phương, sau khi nghe người dân đồn đoán. Mặc dù chưa có kiểm chứng từ cơ quan có thẩm quyền, anh vẫn đăng tải lên mạng xã hội. Sau khi nhận thức được mức độ nghiêm trọng của hành vi, người này đã gỡ bỏ video. Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Thủy điện Bản Vẽ. Ảnh: EVNGENCO1
Thủy điện Bản Vẽ. Ảnh: EVNGENCO1

Ông Tạ Hữu Hùng - Giám đốc Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ, khẳng định: "Công trình thủy điện hiện đang vận hành an toàn, không ghi nhận bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Tại thời điểm 20h ngày 27/7, lưu lượng nước đổ về hồ là khoảng 1.800 m³/s, tương ứng với lưu lượng xả".

Ông nhấn mạnh rằng thông tin bịa đặt về sự cố đập không chỉ gây hoang mang mà còn làm gián đoạn nghiêm trọng đời sống sinh hoạt của người dân. Sau khi nhà máy phối hợp với chính quyền địa phương đăng tải hình ảnh thực địa lên mạng xã hội để trấn an, người dân đã trở lại nhà an toàn.

Cũng theo ông Hùng, hiện tại khu vực xã Yên Na và một số xã lân cận đang có mưa lớn. Dự báo trong đêm, lưu lượng nước đổ về hồ có thể đạt 2.200 m³/s, sau đó sẽ giảm dần.

Thủy điện Bản Vẽ là công trình thủy điện lớn nhất khu vực Bắc Trung Bộ, nằm ở đầu nguồn sông Cả, thuộc xã Yên Na, huyện Tương Dương cũ. Dự án có công suất thiết kế 320 MW, mực nước vận hành bình thường là 200 m, dung tích hồ chứa đạt 1,8 tỷ m³.

Nhà máy chính thức hòa vào lưới điện quốc gia từ năm 2010. Trong quá trình triển khai dự án, đã có 2.910 hộ dân với hơn 13.700 nhân khẩu thuộc 31 bản, 8 xã trong khu vực lòng hồ được di dời, tái định cư.

Hiện nay, tỉnh Nghệ An có tổng cộng 23 hồ chứa thủy điện đang vận hành, trong đó có 8 hồ vận hành theo quy trình liên hồ trên lưu vực sông Cả, bao gồm: Bản Vẽ, Khe Bố, Chi Khê, Nậm Nơn, Nậm Mô, Bản Ang, Nhạc Hạc An và Châu Thắng. Các hồ còn lại vận hành theo quy trình đơn hồ.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Wipha, nhiều khu vực trong tỉnh đang hứng chịu mưa lớn kéo dài. Lũ từ thượng nguồn kết hợp với lượng nước xả từ các nhà máy thủy điện đã gây ra tình trạng ngập lụt cục bộ, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất tại hàng chục xã miền núi thuộc các huyện Kỳ Sơn, Con Cuông, Quỳ Châu, Quế Phong và Anh Sơn.

Tính đến nay, đã ghi nhận 4 trường hợp tử vong do sạt lở và lũ cuốn. Ngoài ra, còn 10 xã miền núi với gần 6.600 hộ dân, hơn 31.000 người đang bị cô lập.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Bác bỏ tin đồn thất thiệt về sự cố đập thủy điện Bản Vẽ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO