5 tháng đầu năm 2023: Gần 60.000 người Việt Nam ra nước ngoài làm việc

Minh Huy| 13/06/2023 05:42

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), số lượng lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc đang tăng nhanh. Trong 5 tháng đầu năm, cả nước có gần 60.000 lao động ra nước ngoài, gấp hơn 1,9 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

5 tháng đầu năm 2023: Gần 60.000 người Việt Nam ra nước ngoài làm việc

Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết, trong tháng 5/2023, cả nước có khoảng 9.700 lao động ra nước ngoài làm việc . Trong đó, thị trường Nhật Bản có hơn 5.300 lao động; Đài Loan (Trung Quốc) có hơn 3.500 lao động, Hungary có 192 lao động, Singapore 185 lao động nam, Hàn Quốc 106 lao động nam, Trung Quốc 89 lao động nam…

Như vậy, trong 5 tháng đầu năm 2023, cả nước có 59.645 lao động ra nước ngoài, đạt 54,2% kế hoạch năm, gấp hơn 1,9 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Thị trường Đông Bắc Á vẫn là khu vực tiếp nhận lao động Việt Nam nhiều nhất. Riêng thị trường Nhật Bản có hơn 28.500 lao động, Đài Loan 26.200 lao động, Hàn Quốc 1.210 lao động, Trung Quốc 729 lao động.

Cũng theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, năm nay Hàn Quốc đã chính thức giảm điều kiện hồ sơ trong thủ tục cấp visa, bỏ giấy chứng nhận kinh nghiệm tại hồ sơ cấp thị thực E7 cho lao động ngành đóng tàu, cùng với đó tăng chỉ tiêu tiếp nhận và giảm yêu cầu về trình độ chuyên môn, kinh nghiệm làm việc. Điều này mở ra cơ hội cho lao động nước ngoài sang làm việc.

Năm nay, mục tiêu của Việt Nam đưa khoảng 110.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Trong đó, mục tiêu hướng đến là tiếp tục giữ vững các thị trường tiếp nhận lao động truyền thống và mở rộng để tăng dần số lượng lao động Việt Nam đi làm việc tại một số quốc gia châu Âu trong các ngành nghề mới với công việc ổn định, thu nhập cao.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
5 tháng đầu năm 2023: Gần 60.000 người Việt Nam ra nước ngoài làm việc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO