Hoạt động

30 năm, hành trình mang nhân ái đến với bệnh nhân nghèo

Xuân Lộc 21/01/2024 12:00

Ngày 21/1, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM (Hội) tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập (22/1/1994 - 22/1/2024). Hội đã trở thành địa chỉ tin cậy thân thiết của bệnh nhân nghèo; góp phần xây dựng hình ảnh TP.HCM nghĩa tình.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Hồ Hải - Phó bí thư TP.HCM ghi nhận và đánh giá cao Hội đã giúp đỡ, hỗ trợ những người nghèo vượt qua bệnh tật, thoát nghèo trong suốt 30 năm qua.

bv2.jpg
Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại sự kiện

Ông Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh, bằng tấm lòng, uy tín, đội ngũ cán bộ Hội, hội viên, cộng tác viên đã góp phần kết nối, truyền cảm hứng cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm để cùng chung tay chia sẻ, lan tỏa những tấm lòng nhân ái, mang lại niềm vui, sự sống, hạnh phúc cho bệnh nhân nghèo. Ông Nguyễn Hồ Hải trân trọng và đánh giá cao những nghĩa cử cao đẹp của các nhà hảo tâm, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước đã đồng hành, hỗ trợ nguồn lực và chung tay cùng Hội, các chi hội cơ sở thực hiện tốt các chương trình hoạt động nhân đạo từ thiện trong suốt 30 năm.

Ông Nguyễn Hồ Hải mong Hội tiếp tục làm cầu nối những tấm lòng nhân ái đến với bệnh nhân nghèo, người nghèo cần sự giúp đỡ của xã hội. Thực hiện mạnh mẽ hơn nữa những chương trình hiện có, tạo sự lan tỏa, khơi dậy tấm lòng nhân ái, mỗi người một ít, người nghèo giúp theo kiểu nghèo, người khá giúp theo kiểu khá, bởi cái tình cái nghĩa không phân biệt giàu nghèo. Từ đó góp phần cùng thành phố hỗ trợ tốt hơn bệnh nhân nghèo - người nghèo có cơ hội để chữa trị.

Ông Nguyễn Hồ Hải đề nghị Hội tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tăng cường các chương trình từ thiện nhằm mở rộng đối tượng được giúp đỡ. Đồng thời chủ động gắn kết cùng các cấp, các ngành, các tổ chức, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tiếp tục phát huy truyền thống nhân ái nghĩa tình tốt đẹp của người dân thành phố để tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, kịp thời chăm lo, trợ giúp đồng bào khó khăn, bệnh nhân nghèo, người nghèo, trẻ em khuyết tật.

bv4.jpg
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan trao Cờ truyền thống cho Hội

Ông Trần Thành Long - Chủ tịch Hội chia sẻ, khởi nguồn từ 9 chương trình, đến nay, đã có 12 chương trình trọng điểm của Hội vẫn được hoạt động xuyên suốt. Nhiều số phận, hoàn cảnh không may trước kia, sau khi được Hội giúp đỡ, nay đã tự tin có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Qua 30 năm hoạt động, Hội và các chi hội đã đánh dấu một chặng đường đầy nỗ lực, tổ chức những chương trình thiết thực gắn liền với những sự kiện thành phố. Đã vận động được 3.284 tỷ đồng để xây mới 567 cầu nông thôn, xây dựng 1.725 ngôi nhà nghĩa tình, trao tặng 4.258 xe đạp cho các em học sinh… Đặc biệt, 2 chương trình lớn là “Cứu trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh” đã phẫu thuật cứu sống hơn 10.300 cháu bị bệnh tim bẩm sinh trở lại cuộc sống bình thường và chương trình “Đem lại ánh sáng cho bệnh nhân nghèo” đã mổ mắt miễn phí, đem lại ánh sáng cho hơn 710.000 ca tại TP.HCM, một số tỉnh thành khác và cả 2 nước bạn Lào và Campuchia.

bv1.jpg
Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải trao Huân chương Lao động Ba của Chủ tịch nước đến 3 cá nhân

Dịp này, 3 cá nhân vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước; 1 tập thể và 2 cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; UBND TP.HCM tặng Cờ truyền thống cho Hội và Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác xã hội, từ thiện những năm qua.

bv5.jpg
Lãnh đạo TP.HCM chúc mừng Hội nhân dịp 30 năm ngày thành lập

Tại lễ kỷ niệm, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân tiếp tục hỗ trợ kinh phí hơn 40,9 tỷ đồng cho Hội để chăm lo cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Hai chương trình lớn của Hội là “Cứu trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh” đã phẫu thuật cứu sống hơn 10.300 cháu bị bệnh tim bẩm sinh; chương trình “Đem lại ánh sáng cho bệnh nhân nghèo” đã mổ mắt miễn phí, đem lại ánh sáng cho hơn 710.000 ca tại TP.HCM, một số tỉnh thành khác và cả 2 nước bạn Lào, Campuchia.

Tại sự kiện, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công nhận và trao tặng 2 kỷ lục cho Hội thực hiện. Đó là kỷ lục chương trình “Cứu giúp trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh” có số ca mổ tim miễn phí nhiều nhất Việt Nam với 10.000 và chương trình “Đem lại ánh sáng cho bệnh nhân nghèo bị đục thủy tinh thể” có số ca phẫu thuật mắt miễn phí nhiều nhất Việt Nam với 700.000 ca.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
30 năm, hành trình mang nhân ái đến với bệnh nhân nghèo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO