Xuất khẩu nông sản tăng tốc, hướng tới mục tiêu 65 tỷ USD năm 2025
Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam đang ghi nhận những kết quả tăng trưởng khả quan, tạo nền tảng vững chắc để toàn ngành hướng tới mục tiêu 65 tỷ USD trong năm 2025.
Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong 7 tháng đầu năm 2025, giá trị gia tăng toàn ngành nông, lâm, thủy sản đạt mức tăng 3,84% so với cùng kỳ năm trước.
Trong đó, nông nghiệp tăng 3,51%, lâm nghiệp tăng 7,42% và thủy sản tăng 4,21%. Đây là mức tăng trưởng cao thứ hai trong giai đoạn 2021 - 2025, qua đó phản ánh hiệu quả của tiến trình tái cơ cấu và điều hành chính sách trong nửa đầu năm.
Kim ngạch xuất khẩu toàn ngành trong 7 tháng đạt gần 40 tỷ USD, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm 2024, với mức xuất siêu đạt 11,52 tỉ USD.
Riêng tháng 7, kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 6 tỷ USD, góp phần củng cố đà tăng trưởng. Gạo tiếp tục giữ vai trò chủ lực khi đạt 5,5 triệu tấn, tương đương 2,81 tỷ USD. Hạt tiêu đạt 145,3 nghìn tấn, mang về gần 1 tỷ USD, trong khi rau quả ghi nhận kim ngạch 3,92 tỷ USD, tăng 0,9% so với năm trước. Thủy sản đóng góp 6,06 tỷ USD, tăng 13,8%, còn gỗ và sản phẩm gỗ đạt 9,67 tỷ USD.
Một trong những điểm sáng đáng chú ý là sự trở lại mạnh mẽ của sầu riêng trên thị trường quốc tế. Từ tháng 5, mặt hàng này đã tăng trưởng vượt bậc tại nhiều thị trường như Trung Quốc, Thái Lan và Campuchia.

Lợi thế lớn đến từ các vùng trồng trọng điểm tại Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ, nơi sản phẩm có tỷ lệ nhiễm cadimi thấp, đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu khắt khe.
Bên cạnh đó, các biện pháp kiểm soát chặt chẽ về chất lượng, bao gồm việc xét nghiệm dư lượng chất vàng O và kim loại nặng trước khi thông quan, đã giúp nâng cao uy tín của nông sản Việt Nam trên thị trường thế giới.
Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến, trong những tháng còn lại của năm, ngành sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các nghị quyết, chiến lược và chương trình hành động với định hướng phát triển nông nghiệp bền vững, hiệu quả và minh bạch. Trọng tâm là mở rộng các thị trường xuất khẩu chiến lược như châu Âu, châu Phi và các quốc gia Halal, đồng thời tái cơ cấu sản phẩm để nâng cao giá trị gia tăng và tăng khả năng cạnh tranh về giá.
Ngoài ra, Bộ cũng chú trọng phát triển chuỗi giá trị nông sản, gắn kết từ sản xuất đến chế biến và xây dựng thương hiệu, qua đó đảm bảo chất lượng đồng đều và tạo dựng hình ảnh uy tín cho hàng hóa Việt Nam. Các kế hoạch sản xuất được thiết kế linh hoạt, phù hợp với nhu cầu thị trường, đồng thời nâng cao năng lực quản trị rủi ro trong bối cảnh biến động thương mại toàn cầu.
Nhằm tạo bước chuẩn bị cho giai đoạn 2026 - 2030, Bộ Nông nghiệp đã đặt mục tiêu tăng trưởng ngành trung bình 6% mỗi năm, trong đó có năm vượt mức 12%. Tư duy phát triển không chỉ dựa vào mở rộng sản lượng mà còn tập trung vào chiều sâu, thông qua chế biến sâu, ứng dụng công nghệ cao, thích ứng biến đổi khí hậu và bảo đảm phát triển bền vững.
Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng nhấn mạnh: “Tăng trưởng không thể chỉ dựa vào mở rộng sản lượng. Ngành nông nghiệp cần chuyển mạnh sang chiều sâu, đẩy mạnh chế biến sâu, công nghệ cao, quản lý rủi ro và thích ứng khí hậu”.
Với những kết quả tích cực trong 7 tháng đầu năm và định hướng chiến lược rõ ràng, ngành nông nghiệp Việt Nam được kỳ vọng sẽ cán đích kim ngạch xuất khẩu 65 - 70 tỷ USD trong năm 2025, tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột và động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế.