Toàn cảnh

Xuất khẩu cao su năm 2025 ước tăng 3%, đạt mốc 11 tỷ USD

Văn Hùng 16/12/2025 08:17

Hiệp hội Cao su Việt Nam (VRA) dự báo kim ngạch xuất khẩu toàn ngành cao su trong năm 2025 có thể đạt khoảng 11 tỷ USD, tăng xấp xỉ 3% so với năm trước.

Kết quả này phản ánh xu hướng phục hồi tích cực của ngành trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, đồng thời cho thấy hiệu quả của chiến lược chuyển dịch từ xuất khẩu nguyên liệu thô sang các sản phẩm có giá trị gia tăng cao.

Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong 11 tháng năm 2025, Việt Nam xuất khẩu khoảng 1,7 triệu tấn cao su, thu về 2,89 tỷ USD, giảm 6,8% về khối lượng và giảm 2,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024. Tuy nhiên, con số này chủ yếu phản ánh xuất khẩu mủ cao su thiên nhiên. Nếu tính đầy đủ toàn bộ chuỗi giá trị, bao gồm cao su chế biến sâu và gỗ cao su, bức tranh xuất khẩu của ngành khả quan hơn đáng kể.

Cụ thể, trong cơ cấu xuất khẩu năm 2025, nhóm sản phẩm cao su chế biến tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng chính với kim ngạch ước đạt khoảng 5,3 tỷ USD. Gỗ cao su đóng góp hơn 3,1 tỷ USD, trong khi cao su thiên nhiên duy trì mức xuất khẩu trên 3,2 tỷ USD. Sự phân bổ này cho thấy xu hướng chuyển dịch tích cực của ngành theo hướng nâng cao giá trị, giảm dần sự phụ thuộc vào xuất khẩu nguyên liệu thô.

cao-su-1748924783265551612367.jpg
Xuất khẩu cao su năm 2025 ước tăng 3%, đạt mốc 11 tỷ USD. Ảnh minh họa

VRA đánh giá, năm 2025 kinh tế thế giới phục hồi tốt hơn dự báo, song môi trường kinh doanh vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Chủ nghĩa bảo hộ thương mại gia tăng tại một số thị trường lớn, căng thẳng địa chính trị kéo dài, cùng với tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất và xuất khẩu cao su.

Thời tiết cực đoan, mưa lũ và hạn hán bất thường làm suy giảm năng suất, sản lượng khai thác tại nhiều vùng trồng. Bên cạnh đó, biến động tỷ giá, chi phí logistics và năng lượng ở mức cao, cùng các chính sách thuế quan của Hoa Kỳ đã làm gia tăng chi phí sản xuất, vận chuyển, ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

Ngoài ra, tâm lý thận trọng của cả nhà sản xuất lẫn nhà nhập khẩu trong bối cảnh thị trường nhiều biến động đã phần nào kìm hãm đà phục hồi của giá cao su. Về dài hạn, xu hướng sử dụng vật liệu thay thế, cao su tổng hợp và sự phát triển nhanh của phương tiện giao thông thân thiện môi trường, đặc biệt là xe điện, cũng đặt ra những thách thức mới đối với nhu cầu cao su thiên nhiên.

Nhận định về triển vọng ngành, ông Lê Thanh Hưng - Chủ tịch VRA, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam cho rằng thách thức luôn song hành cùng cơ hội. Nếu tận dụng tốt xu hướng phát triển bền vững toàn cầu, ngành cao su Việt Nam hoàn toàn có thể duy trì tăng trưởng ổn định trong những năm tới.

Theo đó, các định hướng trọng tâm được xác định gồm: đẩy mạnh chuyển đổi xanh và truy xuất nguồn gốc; tăng cường đổi mới công nghệ nhằm giảm phát thải, tiết kiệm tài nguyên; củng cố liên kết giữa doanh nghiệp, địa phương và nông hộ trồng cao su; đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và tập trung phát triển các sản phẩm chế biến sâu có giá trị gia tăng cao.

VRA cũng nhấn mạnh vai trò then chốt của việc theo dõi sát các biến động chính sách thương mại quốc tế để kịp thời điều chỉnh chiến lược sản xuất - kinh doanh. Giai đoạn 2026 - 2030 được dự báo sẽ mở ra thêm nhiều cơ hội mới, khi nhu cầu cao su tại các thị trường Trung Đông, Ấn Độ và châu Phi tiếp tục tăng, trong khi các hiệp định thương mại tự do giúp giảm thuế quan và tạo dư địa mở rộng xuất khẩu.

Cùng với xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, ngành cao su Việt Nam được kỳ vọng sẽ tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, củng cố vị thế trên thị trường quốc tế.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Xuất khẩu cao su năm 2025 ước tăng 3%, đạt mốc 11 tỷ USD
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO