Thị trường vốn

VN-Index lao dốc hơn 52 điểm, thị trường chìm trong sắc đỏ

Văn Tùng 12/12/2025 - 17:00

Thị trường chứng khoán ngày 12/12 ghi nhận một phiên giảm sâu hiếm thấy trong nhiều tuần trở lại đây, khi áp lực bán lan rộng trên hầu hết các nhóm ngành, kéo VN-Index rơi mạnh xuống dưới mốc 1.650 điểm.

Kết phiên, VN-Index giảm 52,01 điểm, tương đương 3,06%, xuống còn 1.646,89 điểm. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index mất 2,26% còn 250,09 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm 1,3%. Thanh khoản toàn thị trường đạt hơn 27.400 tỷ đồng, cho thấy dòng tiền vẫn hiện diện nhưng chủ yếu theo hướng bán ra chủ động.

Ngay từ đầu phiên, lực cung đã chiếm ưu thế rõ rệt. Chỉ số nhanh chóng đánh mất vùng 1.690 điểm và các nhịp hồi phục kỹ thuật xuất hiện trong ngày đều không đủ mạnh để cân bằng áp lực chốt lời tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Đến cuối phiên, sắc đỏ hoàn toàn áp đảo với hơn 600 mã giảm giá, trong đó nhiều cổ phiếu giảm sâu từ 5 - 7%.

Nhóm tài chính - ngân hàng, vốn đóng vai trò trụ cột trong giai đoạn trước, trở thành tâm điểm của nhịp điều chỉnh lần này. Hàng loạt cổ phiếu giảm mạnh như VIX mất 6,84%, VPB giảm 5,68%, TCB giảm 4,19%, CTG giảm 4,25% và VND giảm tới 5,91%. Áp lực bán không chỉ tập trung ở ngân hàng mà còn lan sang các công ty chứng khoán, bảo hiểm và dịch vụ tài chính, khiến nhóm này đóng góp lớn nhất vào mức giảm của VN-Index.

452c4999cdba46e41fab.jpg
Ảnh minh họa

Bất động sản tiếp tục rơi sâu, phản ánh xu hướng suy yếu kéo dài từ cuối quý III. Các mã lớn đồng loạt giảm mạnh như VHM mất 6,92%, CEO giảm 8,68%, VRE giảm 6,95% và DXG giảm 6,94%. Trong bối cảnh thiếu thông tin hỗ trợ và dòng tiền thận trọng, nhóm bất động sản trở nên nhạy cảm hơn sau các nhịp hồi phục ngắn và không bền vững trước đó.

Không chỉ hai nhóm chủ chốt, hầu hết các ngành còn lại cũng chịu áp lực điều chỉnh. Dịch vụ tiêu dùng giảm 6,52%, mức mạnh nhất trong ngày. Các nhóm phần cứng - thiết bị, thương mại, năng lượng và hàng công nghiệp giảm phổ biến từ 3 - 5%. Viễn thông và thực phẩm - đồ uống giảm ít hơn nhưng cũng không giữ được sắc xanh.

Ở chiều ngược lại, số mã tăng giá chỉ đếm trên đầu ngón tay và không đủ tạo điểm tựa tâm lý. Một vài cổ phiếu như PNJ hay BMP giữ được mức tăng nhẹ, song thanh khoản thấp khiến tác động lên chỉ số không đáng kể.

Một yếu tố đáng chú ý trong phiên là hoạt động bán ròng mạnh của nhà đầu tư nước ngoài. Trên HoSE, khối ngoại bán ròng hàng trăm tỷ đồng, tập trung vào các cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC, VCB, ACB và nhiều mã ngân hàng khác. Riêng VIC bị bán ròng gần 183 tỷ đồng, trở thành cổ phiếu tác động tiêu cực nhất trong danh mục giao dịch của khối ngoại.

Xu hướng rút vốn này đã kéo dài từ cuối quý III và phiên 12/12 tiếp tục cho thấy áp lực chưa có dấu hiệu chấm dứt. Diễn biến trên khiến nhà đầu tư trong nước càng thận trọng, nhất là khi nhóm cổ phiếu trụ cột của thị trường lại chịu bán mạnh nhất.

Ở chiều mua, một số mã như HPG, VRE hay SSI được khối ngoại mua ròng, nhưng giá trị mua vào tương đối thấp và không đủ bù đắp lượng bán ra trên toàn thị trường.

Đà giảm mạnh của chứng khoán Việt Nam diễn ra trong bối cảnh thị trường quốc tế cũng biến động tiêu cực. Chứng khoán Mỹ và nhiều thị trường châu Á trong phiên trước đó đồng loạt giảm điểm, ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý nhà đầu tư trong nước. Những bất định liên quan đến lạm phát, lãi suất và triển vọng tăng trưởng toàn cầu tiếp tục khiến dòng vốn có xu hướng thu hẹp và tìm đến các tài sản an toàn.

Nhiều công ty chứng khoán nhận định thị trường đang bước vào giai đoạn điều chỉnh mang tính tự nhiên sau nhịp tăng mạnh trước đó. Việc VN-Index đánh mất mốc 1.700 điểm được xem là tín hiệu cho thấy xu hướng suy yếu trong ngắn hạn, trong khi dòng tiền mới chưa đủ mạnh để tạo lực đỡ khi áp lực bán gia tăng.

Bên cạnh đó, diễn biến kém tích cực của một số cổ phiếu mới niêm yết, đặc biệt trong nhóm tài chính, cũng làm gia tăng cảm nhận rủi ro trên thị trường.

Dù thị trường giảm sâu, một số chuyên gia cho rằng đây có thể là nhịp điều chỉnh cần thiết để tái cân bằng cung – cầu. Vùng 1.630–1.650 điểm được đánh giá là khu vực hỗ trợ đáng chú ý, nơi lực cầu có thể xuất hiện rõ hơn nếu tâm lý ổn định trở lại. Tuy nhiên, xu hướng bán ròng của khối ngoại vẫn là yếu tố then chốt. Nếu áp lực này tiếp diễn, khả năng hình thành đáy bền vững của thị trường sẽ còn gặp nhiều thách thức.

Đối với nhà đầu tư ngắn hạn, việc sử dụng đòn bẩy cao trong giai đoạn thị trường biến động mạnh tiềm ẩn rủi ro lớn. Trong khi đó, nhà đầu tư trung và dài hạn có xu hướng tiếp tục quan sát, chờ thêm tín hiệu rõ ràng hơn về sự ổn định của thị trường và triển vọng kinh doanh của doanh nghiệp khi bước vào chu kỳ mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
VN-Index lao dốc hơn 52 điểm, thị trường chìm trong sắc đỏ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO