VN-Index giảm sốc hơn 50 điểm, thị trường chìm trong sắc đỏ
Thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua phiên giao dịch ngày 20/3 với diễn biến tiêu cực khi áp lực bán lan rộng trên toàn thị trường, kéo các chỉ số giảm mạnh và tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng.
Kết thúc phiên, chỉ số VN-Index giảm 51,32 điểm, tương đương hơn 3%, xuống còn 1.647,81 điểm. Thanh khoản duy trì ở mức thấp với hơn 961 triệu cổ phiếu được giao dịch, giá trị đạt trên 31.000 tỷ đồng. Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về bên bán khi chỉ có 95 mã tăng, trong khi có tới 241 mã giảm và 36 mã đứng giá.
Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index giảm 2,27 điểm xuống 243,46 điểm, với thanh khoản hơn 1.477 tỷ đồng. Sàn UPCoM cũng ghi nhận diễn biến kém tích cực khi UPCoM-Index giảm nhẹ xuống 123,74 điểm.
Áp lực bán xuất hiện trên diện rộng, đặc biệt tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Trong rổ VN30, chỉ duy nhất VRE giữ được sắc xanh, trong khi phần lớn các mã còn lại giảm giá, nhiều cổ phiếu giảm kịch biên độ như GAS, PLX và DGC.

Đáng chú ý, các mã trụ như VIC, VCB, GAS và VHM là những yếu tố kéo giảm mạnh nhất, lấy đi hơn 6 điểm của chỉ số chung. Lực bán gia tăng rõ rệt trong phiên chiều khiến thị trường lao dốc nhanh về cuối phiên.
Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu như VCK, BVH, REE và PGV vẫn giữ được đà tăng, phần nào giúp hạn chế mức giảm sâu của thị trường.
Xét theo ngành, năng lượng là nhóm chịu áp lực lớn nhất khi giảm hơn 5%, với hàng loạt cổ phiếu dầu khí giảm sâu, trong đó PLX và PVD giảm sàn.
Nhóm bất động sản và nguyên vật liệu cũng diễn biến tiêu cực, lần lượt giảm 4,46% và 2,89%. Nhiều cổ phiếu lớn như VIC, VHM, KBC, NVL, DPM, DGC và GVR đồng loạt suy yếu.
Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index chịu tác động từ các mã vốn hóa lớn như PVS, KSF, KSV và NVB, góp phần kéo chỉ số đi xuống.
Ngược lại, dịch vụ truyền thông là nhóm hiếm hoi đi ngược xu hướng khi tăng hơn 2%, nhờ lực đỡ từ các cổ phiếu VGI, FOX, VNZ, VTK và LBE.
Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm trừ khi khối này bán ròng hơn 1.882 tỷ đồng trên sàn HOSE, tập trung tại các cổ phiếu HPG, VIC, DGC và KBC.
Ở chiều ngược lại, khối ngoại mua ròng nhẹ trên HNX với giá trị hơn 94 tỷ đồng, chủ yếu tại các mã PVS, SHS, IDC và MBS.
Diễn biến giảm sâu trong phiên cho thấy tâm lý thận trọng đang lan rộng trên thị trường. Lực bán áp đảo trong khi dòng tiền suy yếu khiến thị trường thiếu động lực phục hồi trong ngắn hạn.
Sự suy yếu của nhóm cổ phiếu trụ cùng với hoạt động bán ròng của khối ngoại đã gia tăng áp lực lên chỉ số, phản ánh sự dè dặt của nhà đầu tư trước những biến động khó lường của thị trường tài chính trong và ngoài nước.
Trong bối cảnh đó, xu hướng ngắn hạn của thị trường nhiều khả năng vẫn chịu áp lực điều chỉnh, cho đến khi xuất hiện các yếu tố hỗ trợ đủ mạnh để cải thiện niềm tin và dòng tiền.