Việt Nam và Liên Hợp Quốc tăng cường hợp tác vì mục tiêu phát triển bền vững
Sáng 25/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, nhân dịp ông Guterres thăm chính thức Việt Nam và dự Lễ mở ký Công ước Hà Nội về phòng, chống tội phạm mạng.
Cuộc gặp diễn ra trong bầu không khí hữu nghị, thể hiện sự tin cậy chính trị và hợp tác sâu sắc giữa Việt Nam với Liên Hợp Quốc - tổ chức mà Việt Nam đã là thành viên tích cực suốt gần nửa thế kỷ qua.
Phát biểu tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ trân trọng tình cảm và sự ủng hộ của Liên Hợp Quốc cũng như cá nhân Tổng Thư ký Antonio Guterres - “người bạn chân thành, thủy chung của Việt Nam”.
Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam luôn kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, trong đó Liên Hợp Quốc giữ vai trò trung tâm của hệ thống đa phương toàn cầu.
Việt Nam sẵn sàng tham gia tích cực vào các nỗ lực quốc tế trong duy trì hòa bình, thúc đẩy phát triển bền vững, bảo đảm quyền con người và ứng phó biến đổi khí hậu.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, Việt Nam luôn ủng hộ giải quyết tranh chấp và xung đột bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, đồng thời mong muốn Liên Hợp Quốc tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tham gia sâu hơn vào hoạt động gìn giữ hòa bình và các lĩnh vực hợp tác toàn cầu khác.
Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam ưu tiên hướng tới phát triển ổn định, bền vững và lâu dài, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và bảo vệ môi trường làm trụ cột. Việt Nam cũng sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển và hợp tác cùng các nước trong lĩnh vực nông nghiệp, y tế, giáo dục và phát triển xã hội.
Ông cảm ơn Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế đã ủng hộ Việt Nam trở thành thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc hai nhiệm kỳ liên tiếp, khẳng định đây là minh chứng cho cam kết và thành tựu của Việt Nam trong việc bảo đảm quyền con người, quyền lợi và hạnh phúc của nhân dân.
Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đánh giá cao thành tựu phát triển của Việt Nam, bày tỏ tin tưởng đất nước sẽ đạt được các mục tiêu chiến lược lớn, bao gồm tăng trưởng bền vững và nâng cao vị thế quốc tế. Ông nhấn mạnh Việt Nam là một trụ cột quan trọng của hợp tác Nam - Nam, góp phần xây dựng trật tự thế giới đa cực, công bằng và ổn định dựa trên luật pháp quốc tế.
Tổng Thư ký Guterres khẳng định Liên Hợp Quốc coi Việt Nam là đối tác tin cậy và có trách nhiệm, đồng thời mong Việt Nam tiếp tục ủng hộ nỗ lực cải tổ hệ thống Liên Hợp Quốc theo hướng cân bằng và hiệu quả hơn, bảo đảm tiếng nói của các quốc gia đang phát triển và mới nổi được đề cao.
Ông đánh giá cao việc Việt Nam đăng cai thành công Lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về phòng, chống tội phạm mạng, coi đây là minh chứng rõ nét cho vai trò chủ động của Việt Nam trong việc thúc đẩy hợp tác đa phương và xây dựng khung pháp lý quốc tế vì an ninh toàn cầu.

Chiều cùng ngày, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng Thư ký Antonio Guterres, khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Liên Hợp Quốc và mong muốn tổ chức này tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.
Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam sẽ tăng cường đóng góp thực chất cho các hoạt động của Liên Hợp Quốc, nhất là trong việc thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) và thực hiện các cam kết về ứng phó biến đổi khí hậu.
Ông đề xuất Liên Hợp Quốc phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trên ba ưu tiên hợp tác: Ứng phó biến đổi khí hậu và chuyển đổi năng lượng công bằng, thông qua hỗ trợ tiếp cận nguồn tài chính khí hậu ưu đãi, chuyển giao công nghệ xanh và nâng cao năng lực ứng phó; Cải cách cấu trúc tài chính quốc tế, huy động hiệu quả nguồn vốn ODA và đầu tư tư nhân cho phát triển bền vững và thúc đẩy chuyển đổi số bao trùm, nhằm mở rộng cơ hội phát triển cho mọi tầng lớp và đẩy nhanh tiến trình thực hiện SDGs.
Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường và an sinh xã hội, bảo đảm an toàn, hạnh phúc cho người dân, đặc biệt là nhóm yếu thế.
Đáp lại, Tổng Thư ký Guterres đánh giá cao vai trò ngày càng lớn của Việt Nam trong hệ thống Liên Hợp Quốc, khẳng định tổ chức sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong chuyển đổi xanh, cải cách tài chính toàn cầu và triển khai các mục tiêu phát triển bền vững. Ông kêu gọi Việt Nam tích cực ủng hộ các sáng kiến của Liên Hợp Quốc về ngoại giao phòng ngừa, trung gian hòa giải và củng cố hợp tác quốc tế.

Cũng trong chiều 25/10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Tổng Thư ký Antonio Guterres. Hai bên thống nhất tăng cường kết nối và thúc đẩy các cơ chế hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Liên Hợp Quốc, nhất là trong các diễn đàn liên nghị viện và sáng kiến toàn cầu về phát triển bền vững.
Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới, phát huy vai trò thành viên chủ động trong các cơ chế đa phương.
Tổng Thư ký Guterres bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc an ninh khu vực, đồng thời khẳng định Liên Hợp Quốc hoàn toàn ủng hộ sự nghiệp phát triển và hội nhập toàn diện của Việt Nam.
Các cuộc tiếp và hội kiến của lãnh đạo Việt Nam với Tổng Thư ký Antonio Guterres đã khẳng định thông điệp nhất quán: Việt Nam là đối tác tin cậy, chủ động và trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.
Việt Nam luôn ủng hộ chủ nghĩa đa phương, kiên định con đường độc lập, hòa bình, hợp tác và phát triển, đồng thời đóng góp tích cực cho nỗ lực toàn cầu vì một thế giới ổn định, công bằng và bền vững.