Việt Nam đón gói hỗ trợ năng lượng bền vững lớn nhất từ EU
Liên minh châu Âu (EU) vừa công bố gói hỗ trợ trị giá 430 triệu euro dành cho Việt Nam nhằm thúc đẩy chuyển đổi năng lượng bền vững trong khuôn khổ Quan hệ Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP).
Đây là gói hỗ trợ lớn nhất của EU dành cho Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hợp tác song phương hướng tới mục tiêu trung hòa carbon.
Theo thông tin từ Vụ Phát triển thị trường nước ngoài (Bộ Công Thương), sự kiện công bố gói hỗ trợ diễn ra ngày 9/10/2025 tại Brussels (Vương quốc Bỉ), trong khuôn khổ chuyến công tác của Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn tham dự Diễn đàn Cửa ngõ Toàn cầu lần thứ hai (Global Gateway Forum - GGF2).
Đại diện phía Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long đã tham dự lễ công bố và có cuộc làm việc với đại diện Ủy ban châu Âu (EC) cùng các đối tác thuộc Team Europe.
Theo Ủy ban châu Âu, gói hỗ trợ 430 triệu euro sẽ tập trung cho Dự án Thủy điện tích năng Bắc Ái, được xem là dự án năng lượng trọng điểm quốc gia, có vai trò quan trọng trong việc nâng cao khả năng dự trữ và điều tiết điện năng, giúp hệ thống điện Việt Nam vận hành linh hoạt, ổn định và an toàn hơn.
Dự án không chỉ hỗ trợ tích hợp quy mô lớn năng lượng tái tạo vào lưới điện quốc gia mà còn góp phần cải thiện an ninh năng lượng, tạo việc làm và thúc đẩy phát triển bền vững tại địa phương.

Phát biểu tại lễ công bố, Cao ủy phụ trách Đối tác quốc tế của Ủy ban châu Âu Jozef Síkela nhấn mạnh rằng Dự án Bắc Ái là “hòn đá tảng” trong nỗ lực hợp tác giữa EU và Việt Nam hướng tới hệ thống năng lượng xanh, tin cậy và bền vững. Ông khẳng định: “Thông qua sáng kiến Global Gateway, EU biến cam kết thành hành động cụ thể - vì con người, vì hành tinh và vì thịnh vượng chung”.
Gói hỗ trợ được triển khai theo mô hình Team Europe, với sự phối hợp của EU, các quốc gia thành viên và các tổ chức tài chính phát triển hàng đầu châu Âu, bao gồm Cơ quan Phát triển Pháp (AFD), Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB), Ngân hàng Phát triển Đức (KfW), Cơ quan Xúc tiến Phát triển quốc gia Italy (CDP) và Công ty PROPARCO - nhánh đầu tư khu vực tư nhân của AFD.
Cùng ngày, trong khuôn khổ Diễn đàn GGF2, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long cùng các Bộ trưởng năng lượng ASEAN đã tham dự Lễ công bố hỗ trợ của EU đối với Lưới điện năng lượng ASEAN (APG). Sự kiện khẳng định tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác kết nối điện năng khu vực, thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng xanh và chuỗi cung ứng điện bền vững trong ASEAN.
Trong giai đoạn 2021 - 2027, EU cam kết ít nhất 293 triệu euro hỗ trợ song phương cho Việt Nam, đồng thời cùng EIB và các nước thành viên châu Âu đóng góp hơn 2,8 tỷ euro cho các dự án trong khuôn khổ JETP. Các nguồn vốn này sẽ được ưu tiên đầu tư vào chuyển đổi năng lượng sạch, hạ tầng xanh, kết nối điện liên vùng và phát triển công nghiệp năng lượng tái tạo.
Gói hỗ trợ 430 triệu euro được đánh giá là cột mốc quan trọng trong hợp tác năng lượng Việt Nam - EU, mở ra cơ hội thu hút dòng vốn xanh, công nghệ hiện đại và chuyên môn quốc tế, qua đó giúp Việt Nam đẩy nhanh tiến trình giảm phát thải, hiện đại hóa hệ thống điện và hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.