Toàn cảnh

Việt Nam - Áo mở rộng hợp tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Sơn Nguyễn 12/12/2025 15:29

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 10/12, tại thành phố Krems (Áo), Đại sứ quán Việt Nam tại Áo phối hợp với Đại học Khoa học ứng dụng Krems (IMC Krems), Phòng Kinh tế Liên bang Áo (WKO) và Cơ quan Xúc tiến kinh doanh, lao động Áo (ABA) tổ chức Diễn đàn Hợp tác Việt Nam - Áo về lao động có tay nghề và đào tạo nghề.

Diễn đàn diễn ra trong khuôn khổ chuyến công tác tại châu Âu của Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng và do Thứ trưởng cùng Đại sứ Việt Nam tại Áo Vũ Lê Thái Hoàng đồng chủ trì. Sự kiện thu hút sự tham dự trực tiếp của khoảng 170 đại biểu và hơn 150 đại biểu trực tuyến, đại diện các cơ quan quản lý, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp hai nước.

Về phía Việt Nam, Diễn đàn có sự tham gia của Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên, Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cùng hơn 30 doanh nghiệp và trường nghề. Phía Áo có sự hiện diện của bà Margit Kreuzhuber - Phó Tổng Giám đốc phụ trách lao động của ABA; bà Christiane Teschl-Hofmeister - Bộ trưởng Bang Hạ Áo phụ trách các vấn đề xã hội và giáo dục; cùng ông Peter Molnar, Thị trưởng thành phố Krems.

Chương trình Diễn đàn gồm ba phiên thảo luận, tập trung cập nhật chính sách, pháp luật lao động của mỗi nước, đồng thời phân tích cơ hội và thách thức trong hợp tác đào tạo và sử dụng lao động ở các lĩnh vực như y tế - điều dưỡng, du lịch - quản lý khách sạn nhà hàng, công nghệ thông tin và một số ngành nghề có nhu cầu cao khác.

ao2-111225.jpg
Đại sứ Việt Nam tại Áo Vũ Lê Thái Hoàng, phát biểu khai mạc Diễn đàn. Ảnh: TTXVN phát

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng đánh giá cao sự quan tâm và tham gia tích cực của các cơ quan, hiệp hội, doanh nghiệp và cơ sở đào tạo hai nước, qua đó cho thấy tiềm năng lớn trong việc phát triển thị trường lao động có tay nghề và hợp tác đào tạo nghề giữa Việt Nam và Áo. Bộ trưởng Bang Hạ Áo Christiane Teschl-Hofmeister nhận định Diễn đàn là sáng kiến kịp thời, phản ánh nhu cầu ngày càng gia tăng về hợp tác nhân lực, trong đó Đại học IMC Krems được xem là điểm sáng với việc cấp học bổng toàn phần cho 150 học viên điều dưỡng Việt Nam.

Phát biểu dẫn đề, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng nhấn mạnh Việt Nam đang ở giai đoạn “cơ cấu dân số vàng”, với khoảng 68% dân số trong độ tuổi lao động và mỗi năm lực lượng lao động tăng thêm khoảng 1 triệu người.

ao-111225.jpg
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng phát biểu tại Diễn đàn. Ảnh: TTXVN phát

Việt Nam xác định việc đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài không chỉ mang ý nghĩa kinh tế - xã hội mà còn là kênh “đối ngoại nhân lực”, góp phần nâng cao kỹ năng, tác phong công nghiệp và năng lực hội nhập cho người lao động. Hiện Việt Nam có hơn 860.000 lao động đang làm việc tại hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Theo Thứ trưởng, Áo đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động chất lượng cao do già hóa dân số, trong khi Việt Nam có nguồn nhân lực trẻ, năng động và sẵn sàng học hỏi. Đây là cơ sở để hai nền kinh tế bổ trợ cho nhau, mở ra dư địa hợp tác lớn trong thời gian tới. Ông cũng bày tỏ tin tưởng cộng đồng lao động Việt Nam tại Áo sẽ trở thành cầu nối góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước.

Trong khuôn khổ Diễn đàn, ông Vũ Trường Giang, Quyền Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ), cho biết dù Việt Nam và Áo chưa ký thỏa thuận hợp tác lao động chính thức, song đã có những kết quả bước đầu tích cực với 55 lao động Việt Nam đang làm việc tại Áo thông qua các chương trình thí điểm.

Người lao động có thu nhập ổn định, khoảng 2.000 euro mỗi tháng, cùng chế độ phúc lợi tương đối tốt. Trên cơ sở đó, ông đề xuất hai bên sớm đàm phán và ký kết thỏa thuận hợp tác lao động nhằm tạo hành lang pháp lý rõ ràng, bền vững.

ao1-111225.jpg
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng, Đại sứ Việt Nam tại Áo, Vũ Lê Thái Hoàng, chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu cấp cao tham dự Diễn đàn. Ảnh: TTXVN phát

Bên lề Diễn đàn, nhiều đối tác Áo đã chủ động trao đổi với đoàn công tác Việt Nam, bày tỏ nhu cầu hợp tác đào tạo và tiếp nhận lao động trong các lĩnh vực như công nghệ thông tin, điều dưỡng - chăm sóc y tế, dịch vụ chăm sóc tại gia đình, nông nghiệp xanh, nông nghiệp mùa vụ và quản lý, phục vụ khách sạn - nhà hàng.

Kết luận các phiên thảo luận, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng khẳng định Diễn đàn là bước đi quan trọng giúp hai bên hiểu rõ hơn nhu cầu, thế mạnh và khả năng bổ trợ lẫn nhau trong phát triển nguồn nhân lực. Việt Nam và Áo sẽ tiếp tục giao các đầu mối chuyên trách trao đổi, hoàn thiện quy trình và báo cáo cấp có thẩm quyền, hướng tới sớm ký kết thỏa thuận hợp tác lao động song phương, qua đó đưa hợp tác nhân lực trở thành một trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Áo.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Việt Nam - Áo mở rộng hợp tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO