USD giữ đà tăng tại ngân hàng, thị trường tự do quay đầu hạ nhiệt
Ngày 23/4, thị trường ngoại hối ghi nhận diễn biến trái chiều giữa các kênh giao dịch khi tỷ giá USD/VND tại hệ thống ngân hàng và thị trường quốc tế tiếp tục duy trì xu hướng tăng nhẹ, trong khi thị trường tự do lại bất ngờ điều chỉnh giảm mạnh.
Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh của đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt nhích lên quanh ngưỡng 98,4 điểm, cho thấy đồng bạc xanh vẫn giữ được sự ổn định. Diễn biến này phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước những bất định liên quan đến địa chính trị, đặc biệt là tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran, cũng như các rủi ro có thể tác động đến thị trường năng lượng và lạm phát toàn cầu.
Bên cạnh đó, đồng USD tiếp tục được hỗ trợ bởi quan điểm chính sách tiền tệ thận trọng từ các nhân sự chủ chốt của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Những phát biểu nhấn mạnh tính độc lập của Fed và việc chưa vội cắt giảm lãi suất đã khiến kỳ vọng nới lỏng chính sách suy giảm. Thị trường hiện chỉ dự báo xác suất khoảng 28% cho một đợt giảm lãi suất vào cuối năm 2026, thấp hơn đáng kể so với các dự báo trước đó.

Trong nước, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.105 VND/USD, tăng 5 đồng so với phiên đầu tuần. Với biên độ giao dịch ±5%, các ngân hàng thương mại được phép niêm yết trong khoảng từ 23.850 - 26.360 VND/USD.
Khảo sát tại các ngân hàng thương mại cho thấy xu hướng điều chỉnh trái chiều nhưng nhìn chung vẫn duy trì ở mặt bằng cao. Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 26.095 - 26.355 VND/USD, giảm nhẹ 2 đồng ở cả hai chiều mua và bán. Trong khi đó, BIDV điều chỉnh tăng 3 đồng, giao dịch quanh mức 25.130 - 26.360 VND/USD.
Ở nhóm ngân hàng tư nhân, Techcombank niêm yết giá USD ở mức 26.056 - 26.360 VND/USD, giảm ở chiều mua nhưng tăng nhẹ ở chiều bán. ACB giữ ổn định chiều mua và tăng nhẹ chiều bán, lên 26.140 - 26.360 VND/USD.
Trái với xu hướng trên, thị trường tự do ghi nhận mức giảm đáng kể. Giá USD giao dịch phổ biến ở mức 26.532 - 26.632 VND/USD, giảm gần 50 đồng ở cả hai chiều mua và bán so với phiên trước. Diễn biến này cho thấy áp lực cung - cầu ngắn hạn tại thị trường phi chính thức đã hạ nhiệt, trong khi dòng tiền có xu hướng quay lại các kênh chính thức.
Tổng thể, thị trường ngoại hối đang vận động trong trạng thái thận trọng, chịu ảnh hưởng đồng thời từ yếu tố quốc tế và kỳ vọng chính sách tiền tệ. Trong ngắn hạn, tỷ giá USD/VND nhiều khả năng tiếp tục dao động trong biên độ hẹp, với sự phân hóa rõ nét giữa các kênh giao dịch.