Quốc tế

Ukraine tăng gấp 3 năng lực sản xuất thiết bị quốc phòng năm 2023

NP 26/02/2024 13:12

Ukraine đã tăng gấp ba năng lực sản xuất thiết bị quốc phòng vào năm 2023. Hiện nay 500 công ty đang làm việc trong lĩnh vực này. Bộ trưởng Công nghiệp Chiến lược Oleksandr Kamyshin vừa cho biết như vậy vào hôm 25/2.

Bộ trưởng Oleksandr Kamyshin chia sẻ trong một hội nghị truyền hình ở Kiev rằng, 100 công ty nhà nước và 400 công ty tư nhân, đang tham gia vào các hoạt động sản xuất vũ khí và trang thiết bị. Năm 2023 chứng kiến thành công lớn cả về chiều rộng và chiều sâu của ngành công nghiệp này. Dự kiến năm 2024, họ sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn, nhất là sản xuất đạn dược.

static.kyivpost.com-storage-2023-03-01-_dc847e27c6cdbe825680c9a04308f924.jpg
Bộ trưởng Công nghiệp Chiến lược Oleksandr Kamyshin - Ảnh: Kiev Post

Ông nói tiếp: “Năm 2023, năng lực sản xuất của chúng tôi đã tăng 6 lần so với giai đoạn trước chiến tranh. Hiện nay chúng tôi đang kết hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng và các lực lượng vũ trang để đảm bảo duy trì năng lực sản xuất. Có 500 công ty đang tham gia ngành công nghiệp quốc phòng, trong các lĩnh vực như xây dựng hạ tầng, sản xuất vũ khí, sửa chữa trang thiết bị và nhiều loại dịch vụ bảo trì khác nhau. Tổng số nhân lực trong lĩnh vực là khoảng 300.000 người.”

Thời gian qua, Ukraine đã tăng cường nội địa hóa các lĩnh vực sản xuất vũ khí, nhằm hạn chế phụ thuộc vào viện trợ từ phương Tây, nhất là trong bối cảnh các gói viện trợ từ Hoa Kỳ bị tắc tại Quốc hội, khiến quân đội Ukraine gặp nhiều khó khăn trên chiến trường. Ví dụ họ vừa phải rút khỏi thành phố chiến lược Avdiivka.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Ukraine tăng gấp 3 năng lực sản xuất thiết bị quốc phòng năm 2023
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO