Quốc tế

Tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ giảm ấn tượng trong tháng 3/2024

Văn Phúc 10/04/2024 06:55

Một chuyển biến tích cực ở thị trường lao động Mỹ, dự kiến như cơn gió mát với Tổng thống Biden, hướng tới kỳ bầu cử tháng 11/2024.

Các nhà tuyển dụng xứ cờ hoa đã thuê nhiều công nhân hơn so với dự thảo ước lượng về tháng 3/2024, và tiếp tục tăng lương một cách ổn định. Điều này cho thấy nền kinh tế đã kết thúc quý 1 với kết quả ấn tượng. Do đó, Cục dự trữ liên bang (FED) có thể hoãn cắt giảm lãi xuất đến hết năm nay.

www.thehungryblackman.com-wp-content-uploads-2016-11-_me-and-matthew.jpg
Thị trường lao động Mỹ phục hồi tích cực tháng 3/2024 - Ảnh: HBM

Báo cáo việc làm của Bộ Lao động Mỹ vừa công bố cũng cho thấy, tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 3,8% trong tháng 3/2024, từ mức 3,9% trong tháng 2. Tỷ lệ thất nghiệp giảm, phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ về số việc làm mới được tạo ra.

Kinh tế Mỹ đang thể hiện bộ mặt tích cực hơn các quốc gia lớn khác, mặc dù FED tăng lãi suất thêm 5,25% từ tháng 3/2022 để giảm lạm phát. Các nhà kinh tế cho biết, hầu hết doanh nghiệp đều cố gắng giảm chi phí đi vay, trước chu kỳ thắt chặt của ngân hàng trung ương Hoa Kỳ, giúp họ tránh được chi phí vay cao hơn, và cho phép giữ chân người lao động. Thị trường lao động cũng hưởng lợi, từ sự gia tăng người nhập cư trong năm qua.

Ông Eric Merlis, giám đốc điều hành Citizens Bank cho biết: “Kinh tế Mỹ dường như đã thích nghi với mức bình thường mới, là lãi suất cao hơn. Dữ liệu này không làm tăng tính cấp thiết của việc FED phải giảm lãi suất.”

Bộ Lao động Mỹ thông tin, bảng lương phi nông nghiệp đã tăng thêm 303.000 việc làm trong tháng 3. Nền kinh tế tạo thêm 100.000 việc làm so với ước tính trước đó vào tháng 1 và tháng 2. Các nhà kinh tế được Reuters thăm dò dự báo, sẽ có 200.000 việc làm mới trong tháng 3, với dao động từ 150.000 đến 250.000.

Lĩnh vực chăm sóc sức khỏe dẫn đầu số việc làm mới, là 72.000, trải rộng như dịch vụ xe cứu thương, nhân viên bệnh viện, nhân viên cơ sở điều dưỡng và nhân viên chăm sóc nội trú. Khối chính phủ cũng tăng thêm 71.000 việc làm, được thúc đẩy bởi tuyển dụng của chính quyền địa phương và liên bang.

Lĩnh vực xây dựng tạo thêm 39.000 việc làm, gấp đôi mức tăng trung bình hàng tháng là 19.000 trong 12 tháng qua.

Ngành giải trí và khách sạn tăng thêm 49.000 việc làm, đưa con số tổng thể trở lại mức trước đại dịch.

Việc làm trong lĩnh vực trợ giúp xã hội, bán lẻ và bán buôn cũng tăng. Nhưng ngành sản xuất lại không tạo thêm việc làm trong tháng trước.

Thu nhập trung bình mỗi giờ đã tăng 0,3% trong tháng 3, sau khi tăng 0,2% trong tháng 2.

Số thời gian làm việc trung bình trong tuần đã tăng trở lại lên 34,4 giờ vào tháng 3, từ mức 34,3 giờ trong tháng 2. Các thị trường tài chính đã giảm bớt kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất tháng 6 tới. Hiện cơ hội là khoảng 50%.

Chủ tịch FED Jerome Powell nhắc lại vào ngày 4/4 rằng, họ không vội giảm chi phí đi vay, sau khi giữ nguyên lãi suất ở mức 5,25 - 5,5% vào tháng trước.

Sau khi có báo cáo của Bộ Lao động, chứng khoán Mỹ đã tăng điểm. Đồng USD cũng tăng so với các loại tiền chính khác trên thế giới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ giảm ấn tượng trong tháng 3/2024
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO