Tỷ giá ngoại tệ đầu tuần nhích lên, USD và NDT cùng tăng nhẹ
Sáng 5/1, thị trường ngoại hối trong nước ghi nhận diễn biến tăng nhẹ của các đồng tiền chủ chốt, trong đó đồng USD và Nhân dân tệ (NDT) đồng loạt đi lên so với Đồng Việt Nam (VND).
Theo công bố của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tỷ giá trung tâm ngày 5/1 được niêm yết ở mức 25.124 VND/USD, tăng 3 đồng so với thời điểm cuối năm 2025. Với biên độ giao dịch ±5%, tỷ giá trần áp dụng cho các ngân hàng thương mại là 26.380 VND/USD, trong khi tỷ giá sàn ở mức 23.868 VND/USD. Cùng thời điểm, tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối được công bố ở mức 23.915 - 26.327 VND/USD (mua vào - bán ra), cho thấy dư địa điều hành của cơ quan quản lý vẫn được duy trì linh hoạt.
Tại các ngân hàng thương mại lớn, mặt bằng tỷ giá USD sáng nay cũng ghi nhận xu hướng tăng nhẹ. Cụ thể, vào lúc 8h25, Vietcombank và BIDV đồng loạt niêm yết tỷ giá USD ở mức 26.080 - 26.380 VND/USD (mua vào - bán ra), tăng 3 đồng ở cả hai chiều so với sáng 31/12. Đây là mức điều chỉnh mang tính kỹ thuật, phản ánh diễn biến chung của thị trường ngoại hối trong nước khi bước sang năm mới.

Đối với đồng Nhân dân tệ, tỷ giá tại các ngân hàng cũng được điều chỉnh tăng song song với USD. Tại Vietcombank, NDT được niêm yết ở mức 3.701 - 3.819 VND/NDT, tăng 5 đồng ở chiều mua vào và tăng 4 đồng ở chiều bán ra so với phiên cuối năm. Trong khi đó, BIDV nâng tỷ giá NDT lên 3.707 - 3.817 VND/NDT, tăng 5 đồng ở cả hai chiều mua và bán.
Giới phân tích cho rằng diễn biến tăng nhẹ của USD trong nước phù hợp với bối cảnh quốc tế, khi đồng bạc xanh tiếp tục duy trì vị thế tương đối vững chắc trước kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có thể duy trì mặt bằng lãi suất cao trong thời gian dài hơn dự kiến. Trong khi đó, đồng NDT chịu ảnh hưởng từ các yếu tố kinh tế vĩ mô của Trung Quốc cũng như xu hướng điều chỉnh chung của các đồng tiền trong khu vực châu Á.
Nhìn chung, biến động tỷ giá trong phiên đầu tuần vẫn ở mức thấp và nằm trong tầm kiểm soát. Điều này cho thấy công tác điều hành tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần ổn định thị trường ngoại hối, hỗ trợ hoạt động xuất nhập khẩu và tạo nền tảng thuận lợi cho doanh nghiệp trong giai đoạn đầu năm 2026.