Từ 2026, Thái Lan áp thuế 10% với hàng giá trị thấp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong nước
Chính phủ Thái Lan sẽ triển khai chính sách thu thuế nhập khẩu mới đối với các mặt hàng giá trị thấp kể từ ngày 1/1/2026, đánh dấu sự kết thúc của cơ chế miễn thuế vốn được duy trì nhiều năm qua.
Hiện nay, Thái Lan miễn thuế cho các mặt hàng nhập khẩu có giá trị từ 1.500 baht trở xuống (tương đương khoảng 1,3 triệu đồng). Tuy nhiên, theo thông báo ngày 14/11, Bộ trưởng Tài chính Ekniti Nithanprapas cho biết mức thuế 10% sẽ được áp dụng cho nhóm hàng này kể từ đầu năm 2026.
Ông Ekniti nhấn mạnh việc điều chỉnh chính sách thuế là cần thiết để hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước, vốn đang phải cạnh tranh gay gắt với làn sóng hàng giá rẻ tràn vào Thái Lan sau các biến động thương mại toàn cầu. Chính phủ cũng đang làm việc với các nền tảng thương mại điện tử nhằm xây dựng cơ chế thu thuế phù hợp và hiệu quả.

Theo nhận định của hãng luật Tilleke & Gibbins được Reuters dẫn lại, quy định mới sẽ tác động đáng kể tới lĩnh vực thương mại điện tử, logistics và bán lẻ. Các đơn vị vận chuyển sẽ phải xử lý thêm quy trình đánh giá giá trị hàng hóa và thu thuế đối với lượng lớn bưu kiện nhỏ - một khối lượng công việc được đánh giá là “tăng đột biến”.
Hãng luật này cũng cho rằng động thái mới đánh dấu sự thay đổi cơ bản trong mô hình thương mại điện tử xuyên biên giới của Thái Lan, vốn trước đây tận dụng việc miễn thuế cho hàng giá trị thấp để thúc đẩy dòng chảy hàng hóa.
Trong thời gian qua, các doanh nghiệp Thái Lan, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất, đã liên tục đề nghị chính phủ có biện pháp mạnh tay nhằm ngăn chặn tác động của hàng nhập khẩu giá rẻ - phần lớn đến từ Trung Quốc. Tình trạng này đã khiến nhiều nhà máy phải giảm công suất hoặc đóng cửa, gây ảnh hưởng đến việc làm và tăng trưởng kinh tế.
Chính sách thuế mới từ năm 2026 được kỳ vọng sẽ góp phần khôi phục môi trường cạnh tranh lành mạnh và tạo điều kiện cho doanh nghiệp nội địa phát triển bền vững hơn.