Trong nước

Trưởng Công an thành phố Thủ Đức làm phó giám đốc Công an TP.HCM

P.V.T.H 15/08/2023 19:57

Chiều ngày 15/8, tại trụ sở Công an TP.HCM đã diễn ra lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Trưởng Công an thành phố Thủ Đức giữ chức vụ Phó giám đốc Công an TP.HCM.

Dự lễ công bố có: Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi, Phó trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM Phạm Thị Hồng Hà, Chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức Hoàng Tùng…

Về phía Công an TP.HCM có: Thiếu tướng Trần Đức Tài - Phó giám đốc Công an TP.HCM; Đại tá Mai Hoàng - Phó giám đốc Công an TP.HCM; Đại tá Lê Quang Đạo - Phó giám đốc Công an TP.HCM; lãnh đạo các phòng nghiệp vụ thuộc Công an TP.HCM, Công an thành phố Thủ Đức và các quận, huyện.

Thiếu tướng Trần Đức Tài thừa ủy quyền bộ trưởng Bộ Công an trao quyết định bổ nhiệm thượng tá Nguyễn Đình Dương.

mai.jpg
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi tặng hoa chúc mừng tân Phó giám đốc Công an TP.HCM Nguyễn Đình Dương. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Đức Tài cho biết, việc bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Đình Dương giữ chức vụ Phó giám đốc Công an TP.HCM là sự bổ sung, kiện toàn đội ngũ lãnh đạo Đảng ủy, ban giám đốc Công an TP.HCM; cũng là bước tăng thêm nhân lực và năng lực trong việc điều hành của Đảng ủy, ban giám đốc Công an TP.HCM trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác công an, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố.

Theo Thiếu tướng Trần Đức Tài, trong quá trình công tác, Thượng tá Nguyễn Đình Dương đã trải qua nhiều chức vụ, vị trí từ địa phương đến cấp thành phố và đều đã thể hiện được năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ ở mỗi vị trí công tác.

bo-nhiem.jpg
Thượng tá Nguyễn Đình Dương nhận quyết định của Bộ Công an làm phó giám đốc Công an TP.HCM ngày 15/8. Ảnh: Công an TP.HCM

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân phó giám đốc Công an TP.HCM Nguyễn Đình Dương cam kết sẽ cùng Đảng ủy, ban giám đốc và tập thể cán bộ - chiến sĩ Công an TP.HCM tiếp tục phát huy truyền thống của lực lượng công an thành phố, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thượng tá Nguyễn Đình Dương sinh năm 1976, quê quán huyện Củ Chi (TP.HCM), từng kinh qua các chức vụ: Phó đội trưởng Đội CSGT - Trật tự Công an quận Gò Vấp; đội trưởng Đội CSGT - Trật tự Công an quận Tân Bình; phó trưởng Công an quận 2 (nay là thành phố Thủ Đức); trưởng Công an quận 4; trưởng Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt; trưởng Công an thành phố Thủ Đức (TP.HCM).

(Theo Chuyên trang Công an TP.HCM)

Nổi bật
Đọc nhiều
Trưởng Công an thành phố Thủ Đức làm phó giám đốc Công an TP.HCM
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO