Quốc tế

Trung Quốc tăng gấp đôi thị phần xe hơi tại Thái Lan năm 2023

PV 03/02/2024 13:04

Thị phần ô tô Trung Quốc ở Thái Lan đã tăng hơn gấp đôi, lên 11% vào năm 2023, trong bối cảnh các nhà sản xuất Nhật Bản có dấu hiệu giảm đà.

Theo dữ liệu của Toyota Motor công bố mới đây, doanh số bán xe ở thị trường Thái Lan là khoảng 775.780 chiếc vào năm 2023, giảm 9% so với cùng kỳ năm 2022. Trong số này, thị phần của các hãng ô tô Trung Quốc tăng thêm 6%.

i0.wp.com-technode.com-wp-content-uploads-2022-10-_et5-leads-nios-lineup-at-cdms-2022.jpg.jpg
Xe điện Trung Quốc đang chiếm ưu thế ở Thái Lan - Ảnh: TechNode

Ví dụ BYD bán được khoảng 30.000 chiếc, mở rộng thị phần lên gần 4%. Nhà sản xuất xe điện này gia nhập thị trường Thái Lan tháng 11/2022 và chỉ bán được khoảng 300 chiếc trong năm đó. Hiện tại, hãng đứng thứ 6, vượt qua một số ông lớn từ Nhật như Nissan Motor hay Mazda Motor. BYD có kế hoạch sản xuất vào cuối năm nay tại một nhà máy địa phương đang xây.

Great Wall Motor bắt đầu sản xuất xe điện tại Thái Lan vào tháng 1/2024. SAIC Motor dự kiến cũng bắt đầu sản xuất tại Thái Lan vào cuối năm nay.

Theo Autolife, doanh số bán xe điện ở Thái Lan khoảng 76.314 chiếc vào năm 2023, gấp 7,8 lần năm 2022. BYD đứng đầu, chiếm khoảng 40%. Các công ty Trung Quốc chiếm khoảng 80% doanh số bán xe điện, trong khi các thương hiệu Nhật Bản chỉ ở mức khiêm tốn dưới 1%.

Nhiều công ty Trung Quốc dự kiến tiếp tục thúc đẩy bán xe điện ở Thái Lan. Một giám đốc điều hành của Great Wall chỉ ra, sản xuất pin tại địa phương, một thành phần cốt lõi của xe điện, sẽ giúp giảm chi phí tổng thể.

Các hãng Nhật như Toyota báo cáo giảm 8% tổng doanh số bán ô tô mới ở Thái Lan năm 2023. Nhưng vẫn dẫn đầu về thị phần, khoảng 34%.

Isuzu Motors đứng thứ hai, với 20% thị phần, dù chứng kiến doanh số bán giảm 29%. Mitsubishi Motors đứng vị trí thứ 5 với 4% thị phần, và doanh số bán giảm 35%.

Cả Isuzu và Mitsubishi Motors đều gặp khó khăn về doanh số xe bán tải.

Honda Motor xếp thứ ba, với 12% thị phần, nhưng chứng kiến tổng doanh số bán tăng 14%.

Nhìn chung, thị phần các hãng ô tô Nhật Bản tại Thái Lan giảm khoảng 8%, xuống còn 78% vào năm 2023.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Trung Quốc tăng gấp đôi thị phần xe hơi tại Thái Lan năm 2023
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO