TP. Hồ Chí Minh tăng cường thu hút đầu tư từ Nhật Bản

NGUYÊN BẢO| 05/04/2016 01:18

Hiện có 63,9% các công ty Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam cân nhắc việc mở rộng kinh doanh trong vòng 1 - 2 năm tới, là tỷ lệ cao nhất trong khu vực ASEAN và Trung Quốc.

TP. Hồ Chí Minh tăng cường thu hút đầu tư từ Nhật Bản

Đoàn đại biểu TP.HCM do ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TP.HCM dẫn đầu vừa kết thúc chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản. Chuyến đi mang ý nghĩa thắt chặt mối quan hệ hữu nghị giữa TP.HCM với các tỉnh, thành phố Nhật Bản, đồng thời giới thiệu hình ảnh, môi trường đầu tư của Thành phố với các nhà đầu tư Nhật Bản.

Đọc E-paper

Theo đó, đoàn đã thăm và làm việc tại Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Osaka để học tập kinh nghiệm trong việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Hiện nay, Osaka có khoảng 36.000 DNNVV, đứng đầu Nhật Bản. Chính quyền tỉnh này đã có nhiều chính sách hỗ trợ dành cho loại hình DN này.

Thời gian qua, không ít DNNVV của Nhật Bản hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ đã bày tỏ ý định đầu tư vào TP.HCM, chủ yếu ở những nhóm ngành có hàm lượng kỹ thuật và công nghệ cao.

Hiện nay, các nhà đầu tư Nhật Bản đang đặt trọng tâm đầu tư vào khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính đến ngày 31/12/2015, Nhật Bản đứng thứ hai trong 110 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, với 2.914 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký 38,9 tỷ USD.

Riêng TP.HCM, theo ông Sử Ngọc Anh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, đến nay, DN Nhật có 827 dự án còn hiệu lực tại Thành phố với tổng vốn đăng ký 2,7 tỷ USD. Nhật cũng đã tài trợ vốn ODA cho 8 công trình ở TP.HCM (3 tỷ USD), chủ yếu trong lĩnh vực môi trường, hạ tầng giao thông, nhất là tuyến tàu điện ngầm Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đang triển khai.

Với mục đích thắt chặt mối quan hệ hữu nghị và tạo thêm các cơ hội đầu tư cho DN Nhật Bản và Việt Nam, đặc biệt tại TP.HCM, năm nay, Thành phố sẽ tổ chức hai sự kiện lớn, là Lễ hội Hoa anh đào (tháng 4) và Hội nghị bàn tròn 14 tỉnh, thành phố của Nhật Bản với TP.HCM (tháng 9).

Song song với đường sắt đô thị này, một DN của Nhật là Công ty Toshin Development Co .,Ltd đã đề xuất đầu tư phát triển trung tâm thương mại ngầm tại quận 1 (trong khu vực ngầm nhà ga trung tâm Bến Thành) theo hình thức đối tác công - tư (PPP).

Đây sẽ là điểm nhấn trong sự phát triển của TP.HCM và đồng thời là cách mà Nhật Bản chuyển giao kinh nghiệm phát triển, phương thức quản lý các công trình ngầm cho Thành phố để triển khai những công trình ngầm trong tương lai.

Hiện có 63,9% các công ty Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam cân nhắc việc mở rộng kinh doanh trong vòng 1 - 2 năm tới, là tỷ lệ cao nhất trong khu vực ASEAN và Trung Quốc. Song, cũng có 63,3% DN Nhật đang xem những cải cách thủ tục hành chính của Việt Nam để từ đó có quyết định đầu tư vào Việt Nam hay không.

Liên quan đến vấn đề này, ông Võ Văn Hoan - Chánh văn phòng UBND TP.HCM cho biết, Thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh khâu cải cách thủ tục hành chính để thu hút nhà đầu tư nước ngoài nói chung và nhà đầu tư Nhật Bản nói riêng, trong đó, để thực hiện cơ chế một cửa, có thể thành lập một trung tâm xúc tiến đầu tư chuyên biệt, có đủ thẩm quyền để giải quyết những thắc mắc, yêu cầu của nhà đầu tư nước ngoài từ lúc họ đặt chân đến Thành phố tìm hiểu cơ hội đầu tư cho đến khâu cấp giấy phép, đi vào hoạt động.

Thêm nữa, TP.HCM sẽ xem xét đổi mới toàn diện từ chương trình đào tạo, giáo trình, phương pháp giảng dạy để đào tạo nguồn nhân lực sao cho khi ra trường, học viên bắt kịp sự dịch chuyển về nhân sự chất lượng cao trong hội nhập, đặc biệt là thực thi TPP mà cả Nhật Bản và Việt Nam đều là thành viên.

Trong chuyến thăm vừa rồi của lãnh đạo TP.HCM, phía Nhật Bản bày tỏ quan điểm khi DN Nhật đầu tư ở nước ngoài là chuyển giao công nghệ, kinh nghiệm và cơ chế quản lý cho lao động tại chỗ.

Cho nên họ muốn nguồn nhân lực cũng phải có trình độ chuyên môn, ngoại ngữ để tiếp thu những kinh nghiệm họ chia sẻ, trong đó có việc các DN Nhật sẽ đưa nhân sự Việt Nam sang công ty mẹ ở Nhật đào tạo để về quản lý khoản đầu tư của họ tại Việt Nam.

>36% doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam tận dụng được FTA

>Đồng Nai thu hút gần 4 tỷ USD vốn FDI từ doanh nghiệp Nhật Bản

> 60% doanh nghiệp Nhật Bản có lãi tại Việt Nam

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
TP. Hồ Chí Minh tăng cường thu hút đầu tư từ Nhật Bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO